Kiên Giang: Tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Trước tình trạng dịch COVID-19 quay trở lại và diễn biến rất phức tạp, gia tăng nguy cơ ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn Kiên Giang đã có nhiều kế hoạch chăm lo, bảo vệ người lao động...

Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang khẳng định: Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần trước, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn ổn định cuộc sống. Lần này, các cấp Công đoàn Kiên Giang sẽ tăng cường công tác chăm lo, chủ động đề xuất và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động với phương châm: Không để ai ở lại phía sau.

Trao quà cho đoàn viên đang làm v iệc tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) Ảnh: LT
Trao quà cho đoàn viên đang làm v iệc tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) Ảnh: LT

Theo ông Việt, trong đợt bùng phát vừa qua, dịch COVID-19 đã trực tiếp và gián tiếp làm ảnh hưởng lớn đến đời nhiều lĩnh vực đời sống trong nước và thế giới. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của đại bộ phận đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động khu vực doanh nghiêp ngoài Nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số đơn vị, doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh, nhằm hạn chế thiệt hại nguyên liệu, thiết bị, đặc biệt là giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Vì vậy, tuy quy mô, sản lượng có giảm, làm ảnh hưởng trự tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động, nhưng chí ít người lao động vẫn có được nguồn thu nhập cơ bản để đảm bảo cuộc sống hàng ngày.

Ông Trần Thanh Việt trao hỗ trợ quà cho đoàn viên, người lao động làm việc tại Khu cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành- Kiên Giang). Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt trao hỗ trợ quà cho đoàn viên, người lao động làm việc tại Khu cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành- Kiên Giang). Ảnh: LT

Trong bùng phát lần này, dịch COVID-19 có dấu hiệu cho thấy sẽ phức tạp hơn trước. Nghĩa là người lao động sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn cả về quy mô và tính chất. Nhận thức được điều này, chúng tôi xác định cho mình phương châm hoạt động đó là “Tăng cường mọi nguồn lực, kinh phí tốt nhất để chủ động chăm lo cho người lao động đáp ứng với thực tế”.

Cụ thể, LĐLĐ Kiên Giang sẽ vận dụng nguồn lực tốt nhất có thể để chăm lo kịp thời, rộng khắp cho người lao động. Theo đó bên cạnh phát huy tối đa nguồn lực bên trong như chỉ đạo các cấp công đoàn tiết kiệm chi tiêu hành chính, tạm dừng các hoạt động chưa thật sự cần thiết, tập trung nguồn lực tài chính chăm lo cho người lao động; bám sát cơ sở nắm bắt tình hình CNLĐ ở doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; vận động đoàn viên tận dụng thời gian nghỉ, ngày nghỉ để may khẩu trang tặng cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch, nhất là trên tuyến đầu biên giới như trước đó đã làm.

Ông Trần Thanh Việt trao hỗ trợ lực lượng lao động làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt trao hỗ trợ lực lượng lao động làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Ảnh: LT

Ngoài ra, lần này LĐLĐ sẽ mở rộng kết hợp với bên ngoài, phát huy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa nhằm huy động nhiều nguồn đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm của toàn xã hội với quyết tâm làm tốt hơn những gì đã làm trước đó.

Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ cán bộ Công đoàn LĐLĐ Kiên Giang may khẩu trang tặng, hỗ trợ người lao động. Ảnh: LT
Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ cán bộ Công đoàn LĐLĐ Kiên Giang may khẩu trang tặng, hỗ trợ người lao động. Ảnh: LT

Đặc biệt dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã chủ động dừng mọi hoạt động mang tính bề nổi để dồn công sức, kinh phí tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà 144 phần quà và 15 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 6 địa phương đặc thù, có đông lao động làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, như huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Phú Quốc cùng TP. Hà Tiên và TP. Rạch Giá.

Song song đó, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn xem xét tham mưu lãnh đạo hỗ trợ hơn 700 công nhân, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn CNLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh tổ chức thành 4 đoàn công tác trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà, triển khai ký hàng chục Chương trình phúc lợi đoàn viên..., LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cách thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kiên Giang: Ký hợp tác phúc lợi đoàn viên nhân 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Mỗi tuần, tất cả đoàn viên, CNLĐ sẽ được mua 25-30 mặt hàng với mức giá giảm 2-5%. Đó là nội dung hợp tác về chương trình "Phúc lợi đoàn viên" mà LĐLĐ TP. Rạch Giá ký kết với 2 doanh nghiệp siêu thị tại TP. Rạch Giá, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà CNLĐ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Ngày 6.7, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho viên đoàn viên, CNLĐ tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Kiên Giang: Thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn CNLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh tổ chức thành 4 đoàn công tác trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà, triển khai ký hàng chục Chương trình phúc lợi đoàn viên..., LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cách thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kiên Giang: Ký hợp tác phúc lợi đoàn viên nhân 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Mỗi tuần, tất cả đoàn viên, CNLĐ sẽ được mua 25-30 mặt hàng với mức giá giảm 2-5%. Đó là nội dung hợp tác về chương trình "Phúc lợi đoàn viên" mà LĐLĐ TP. Rạch Giá ký kết với 2 doanh nghiệp siêu thị tại TP. Rạch Giá, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà CNLĐ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Ngày 6.7, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho viên đoàn viên, CNLĐ tỉnh Kiên Giang.