Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

An Giang - Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã chung tay dạy nghề miễn phí cho người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhà Văn hóa lao động An Giang - LĐLĐ tỉnh An Giang - đã chủ động liên kết và phối hợp cùng 2 đơn vị chung tay tổ chức dạy nghề miễn phí cho người lao động mất việc do bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Trí – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang cho biết, ngày 6.12, tại trụ sở Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang sẽ chính thức khai giảng lớp dạy nghề cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lớp dạy nghề miễn phí được ban tổ chức quan tâm về 5k. Ảnh: LT
Lớp dạy nghề miễn phí được ban tổ chức quan tâm về 5k. Ảnh: LT

Đây là lớp dạy nghề do Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang, phối hợp cùng Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Tổ chức GIZ thực hiện. Chương trình và phương thức đào tạo cũng rất đặc biệt. Người học không chỉ được dạy miễn phí mà còn được nhận tiền hỗ trợ.

Theo ông Trí, khóa học lần này dạy nghề lắp đặt điện nhà. Thời gian dạy học mỗi khóa là 4 tuần. Mỗi ngày học từ 6-8 giờ. Trong thời gian diễn ra khóa học, bên cạnh trang bị lý thuyết cơ bản, các học viên được giảng viên “cầm tay chỉ việc” trong khâu thực hành nên học viên dễ tiếp thu và thao tác thuần thục.

Sau khi hoàn thành khóa học, ngoài việc được Trường Cao đẳng Nghề An Giang cấp Chứng chỉ, học viên còn được ban tổ chức khóa học hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và cả học bổng.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ là tiền hỗ trợ. Ảnh: LT
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ là tiền hỗ trợ. Ảnh: LT

Cụ thể, sau khi nhận được cấp Chứng chỉ, học viên được nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000đ/người/ngày; chi phí đi lại 375.000đ/người/khóa học. Ngoài ra, mỗi học viên còn được nhận học bổng 2.000.000đ/người (nam), 2.500.000/người (nữ) và và 3.500.000/người (khuyết tật).

Trước đó vào tháng 11.2021, đã khai giảng 3 khóa dạy nghề cho 60 học viên là người lao động ở TP. Long Xuyên bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021, các đơn vị sẽ tổ chức tổng cộng 6 lớp các ngành điện dân dụng, điện thân xe... với khoảng 120 học viên. Học viên khóa đầu tiên đã được cấp Chứng chỉ và đã có người nhận được hàng để làm dịch vụ.  

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Chăm lo hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chăm lo cho hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị bệnh COVID-19 tại huyện Phú Tân.

Cô giáo "khùng" bán đất, mở lớp dạy nghề miễn phí cho trẻ khuyết tật

Lan Nhi |

Hà Nội - Gần 15 năm qua, cô Đoàn Thị Hoa (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đã thành lập trung tâm dạy nghề miễn phí, giới thiệu việc làm, giúp đỡ gần 500 trẻ em khuyết tật trên khắp mọi miền tổ quốc.

Tài xế dùng băng dính sửa biển số xe thành số "lộc phát"

Việt Dũng |

Vì thích điều khiển ôtô có số đẹp, nam tài xế ở Quảng Ninh đã dùng băng dính đen “hô biến” sửa biển số thành 14A-666.68.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

An Giang: Chăm lo hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chăm lo cho hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị bệnh COVID-19 tại huyện Phú Tân.

Cô giáo "khùng" bán đất, mở lớp dạy nghề miễn phí cho trẻ khuyết tật

Lan Nhi |

Hà Nội - Gần 15 năm qua, cô Đoàn Thị Hoa (huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đã thành lập trung tâm dạy nghề miễn phí, giới thiệu việc làm, giúp đỡ gần 500 trẻ em khuyết tật trên khắp mọi miền tổ quốc.