Đồng Tháp: Có trên 12.000 lao động làm việc tại nước ngoài

Tràm Chim |

Đồng Tháp – Với việc làm lễ đưa 54 lao động sang Nhật Bản làm việc, Đồng Tháp có trên 12.000 lao động làm việc tại nước ngoài.

Ngày 23.8, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Sở LĐTBXH gặp gỡ, tặng quà cho 54 lao động, thực tập sinh chuẩn bị xuất cảnh sang làm việc tại Nhật Bản. Đây được xem như sự tái khởi động tích cực của chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Quang cảnh buổi lễ tiễn lao động, thực tập sinh lên đường sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: TC
Quang cảnh buổi lễ tiễn lao động, thực tập sinh lên đường sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: TC

Theo Sở LĐTBXH Đồng Tháp, với 54 lao động xuất cảnh đợt này, đã nâng tổng số lao động đi làm việc nước ngoài toàn tỉnh lên trên 12.000. Trong đó, có 80% lao động làm việc tại Nhật Bản. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Văn Thắng đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời lưu ý nhắc nhở các thực tập sinh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng học, tiếp thu nhanh, kiến thức, kinh nghiệm, bắt nhịp nhanh công việc; tuân thủ chấp hành tốt pháp luật của Nhật Bản. “Hãy nghĩ mình là con em của đất Đồng Tháp và luôn nhớ rằng Đồng Tháp luôn bên mình để làm việc với tất cả trách nhiệm và tự hào: Tôi là người Đồng Tháp”- ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, tặng quà cho lao động, thực tập sinh trước giờ lên đường sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: TC
Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, tặng quà cho lao động, thực tập sinh trước giờ lên đường sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: TC

Được biết, với thông điệp “đi làm thuê về làm chủ”, những năm gần đây Đồng Tháp vươn lên như hiện tượng về thực hiện có hiệu qảu chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực tế đã chứng minh, với việc quan tâm đầu tư bài bản của tỉnh, nhiều lao động tỉnh Đồng Tháp, sau khi hết hạn làm việc trở về đã rất thành đạt. Không chỉ có thêm kiến thức, nguồn vốn, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp thành công cho mình... mà còn tạo việc làm cho nhiều người. Đặc biệt là truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên tiếp tục hành trình “đi làm thuê, về làm chủ”. Dịp này, ông Thắng cũng gợi mở và khẳng định lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực để mở rộng việc cung cấp lao động sang các thị trường các nước Châu Âu.

Tràm Chim
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào cho lao động từng đi xuất khẩu lao động về nước tìm việc làm?

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Người lao động sau khi đã làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản trong nhiều năm trở về nước hy vọng sẽ sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Xuất khẩu lao động tăng mạnh

THƯ PHƯƠNG |

Thị trường xuất khẩu lao động đang trên đà phục hồi sau 2 năm bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh việc mở cửa lại các thị trưởng truyền thống, nhiều hoạt động hợp tác đưa lao động đi các thị trường xuất khẩu lao động thu nhập cao đã được xúc tiến.

Phục hồi thị trường xuất khẩu lao động sau dịch

Văn Tùng |

Trong hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thị trường xuất khẩu lao động gần như đóng băng, nhiều người dù đã hoàn thiện các thủ tục nhưng không thể xuất cảnh. Tuy nhiên, từ đầu năm trở lại đây thị trường này đang từng bước hồi phục và mục tiêu đưa hơn 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay được cho là khả thi.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cơ hội nào cho lao động từng đi xuất khẩu lao động về nước tìm việc làm?

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Người lao động sau khi đã làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản trong nhiều năm trở về nước hy vọng sẽ sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Xuất khẩu lao động tăng mạnh

THƯ PHƯƠNG |

Thị trường xuất khẩu lao động đang trên đà phục hồi sau 2 năm bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh việc mở cửa lại các thị trưởng truyền thống, nhiều hoạt động hợp tác đưa lao động đi các thị trường xuất khẩu lao động thu nhập cao đã được xúc tiến.

Phục hồi thị trường xuất khẩu lao động sau dịch

Văn Tùng |

Trong hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thị trường xuất khẩu lao động gần như đóng băng, nhiều người dù đã hoàn thiện các thủ tục nhưng không thể xuất cảnh. Tuy nhiên, từ đầu năm trở lại đây thị trường này đang từng bước hồi phục và mục tiêu đưa hơn 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay được cho là khả thi.