Phục hồi thị trường xuất khẩu lao động sau dịch

Văn Tùng |

Trong hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thị trường xuất khẩu lao động gần như đóng băng, nhiều người dù đã hoàn thiện các thủ tục nhưng không thể xuất cảnh. Tuy nhiên, từ đầu năm trở lại đây thị trường này đang từng bước hồi phục và mục tiêu đưa hơn 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay được cho là khả thi.

Mặc dù đã hoàn thành các khoá học tiếng và những thủ tục liên quan từ đầu năm 2021 nhưng mãi tới cuối tháng 3 vừa qua anh Lương Văn An (xã Yên Đổ, Phú Lương, Thái Nguyên) mới được nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc) để làm việc cho một công ty chuyên sản xuất gọng kính.

Hiện tại phía chỗ ăn ở ổn định, anh An cũng đã bắt tay vào làm việc được một thời gian.

Gọi điện thoại về cho gia đình, anh An phấn khởi: “Cũng may là dịch bệnh ổn rồi chứ không biết bao giờ mới đi được, tiền vay mượn để chi phí cho chuyến này cũng tốn kém. Giờ sang được bên này thì yên tâm làm việc, cũng chỉ mong có nhiều việc để làm còn kiếm thêm thu nhập”.

Trong khi đó, chị Âu Thuý Liên (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) đang chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để sang tuần lên máy bay sang Nhật Bản làm việc theo chương trình vừa học vừa làm. Lúc đăng ký vào giữa năm 2021 chị Liên cũng lo lắng vì dịch COVID-19 vẫn phức tạp, thị trường Nhật Bản chưa mở cửa đón lao động thì chưa biết khi nào mới có thể đi được.

Giờ đây khi đã chuẩn bị được xuất cảnh, chị Liên khá hồi hộp: “Nghe một số người bạn đang ở bên đó kể rồi, mọi việc thuận lợi cả thôi, tuy nhiên chưa đi bao giờ nên trong lòng cũng nhiều cảm xúc. Hy vọng sang đó mọi việc thuận lợi, vừa học được kiến thức lại vừa có thêm thu nhập gửi về nhà”.

Chỉ riêng tại tỉnh Thái Nguyên trong 5 tháng đầu năm nay đã có 485 lao động được nhập cảnh vào Nhật Bản, Hungary, Trung Quốc và Đài Loan làm việc. Trong đó, Nhật Bản là thị trường XKLĐ đông nhất với hơn 300 người, Đài Loan gần 170 người.

Các gia đình có người đi XKLĐ đều yên tâm vì con em có công việc ổn định và đã gửi tiền lương giúp đỡ người thân.

Số liệu của Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên cho thấy, trong giai đoạn 2011-2019, bình quân mỗi năm có hơn 1.500 lao động của địa phương này đi XKLĐ, riêng năm 2019 là trên 2.000 người. Tuy nhiên 2 năm vừa qua (2020-2021) dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên thế giới, nhiều nước đã hạn chế hoặc cấm nhập cảnh nên thị trường XKLĐ gần như đóng băng, lượng người đi rất nhỏ giọt. Từ đầu năm 2022 đến nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát thị trường XKLĐ tại Thái Nguyên từng bước hồi phục.

Tại Thái Nguyên hiện có hơn 50 đơn vị tham gia trong lĩnh vực XKLĐ, tuy vậy Sở LĐTBXH chỉ hợp tác với những doanh nghiệp thực sự có năng lực, làm việc hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Các thị trường lớn, truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... được khai thác triệt để với nhiều ngành nghề nhu nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe… thu nhập từ 22 đến 35 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, hậu COVID-19, kinh tế trên thế giới sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu tiếp nhận lao động sẽ gia tăng và đây chính là thời cơ thuận lợi để tăng cường đưa lao động đi làm việc ở các nước. Trong đó có những thị trường mới với rất nhiều tiềm năng về thu nhập, môi trường làm việc cho người lao động.

Ông Liêm cho nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng tốt của những thị trường khó tính, các địa phương, doanh nghiệp XKLĐ phải tích cực đào tạo, trang bị kiến thức cho người lao động trước khi xuất cảnh. Việc đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề và trang bị kỹ năng mềm cho người lao động là yêu cầu bắt buộc.

Thực tế chúng ta đã dần hình thành một lực lượng lao động Việt Nam có tay nghề và tác phong chuẩn mực tại nhiều thị trường”.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều học sinh sớm lên kế hoạch đi xuất khẩu lao động sau tốt nghiệp

Minh Quang - Thiều Trang |

Từ đầu tháng 3 đến nay, các chuyến bay đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã khôi phục trở lại. Chính vì vậy ở mùa thi tốt nghiệp THPT năm nay, không ít thí sinh quyết định sẽ xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp.

Sôi động thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Thời điểm này, thị trường xuất khẩu lao động đang phục hồi nhanh chóng sau 2 năm "đóng băng" do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người đi xuất khẩu lao động trái phép

An Trịnh |

Phú Thọ - Lực lượng chức năng đã khởi tố một đối tượng về hành vi tổ chức cho người đi xuất khẩu lao động trái phép.

Xếp hàng dài chờ cấp visa xuất khẩu lao động đi Đài Loan

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xuất khẩu lao động. Đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, đây là cơ hội với hàng trăm nghìn lao động trong nước sau gần 1 năm chờ đợi xuất cảnh.

Thanh niên đi bốc vác, cắm sổ đỏ, gánh nợ suốt 3 năm vì ôm mộng xuất khẩu lao động

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Nhiều năm qua, xu hướng xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang là lựa chọn của rất nhiều người, đặc biệt là các lao động trẻ. Lợi dụng điều này, nhiều kẻ đã dựng lên các trung tâm môi giới “ma”, lừa đảo hàng trăm triệu đồng của những người có nhu cầu XKLĐ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Nhiều học sinh sớm lên kế hoạch đi xuất khẩu lao động sau tốt nghiệp

Minh Quang - Thiều Trang |

Từ đầu tháng 3 đến nay, các chuyến bay đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã khôi phục trở lại. Chính vì vậy ở mùa thi tốt nghiệp THPT năm nay, không ít thí sinh quyết định sẽ xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp.

Sôi động thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Thời điểm này, thị trường xuất khẩu lao động đang phục hồi nhanh chóng sau 2 năm "đóng băng" do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người đi xuất khẩu lao động trái phép

An Trịnh |

Phú Thọ - Lực lượng chức năng đã khởi tố một đối tượng về hành vi tổ chức cho người đi xuất khẩu lao động trái phép.

Xếp hàng dài chờ cấp visa xuất khẩu lao động đi Đài Loan

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xuất khẩu lao động. Đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, đây là cơ hội với hàng trăm nghìn lao động trong nước sau gần 1 năm chờ đợi xuất cảnh.

Thanh niên đi bốc vác, cắm sổ đỏ, gánh nợ suốt 3 năm vì ôm mộng xuất khẩu lao động

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Nhiều năm qua, xu hướng xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang là lựa chọn của rất nhiều người, đặc biệt là các lao động trẻ. Lợi dụng điều này, nhiều kẻ đã dựng lên các trung tâm môi giới “ma”, lừa đảo hàng trăm triệu đồng của những người có nhu cầu XKLĐ.