NGÀY 5.5, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SẼ GẶP GỠ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận với người lao động

ĐẶNG TIẾN |

Với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động – đòn bẩy tăng trưởng kinh tế”, diễn đàn CEO 2018 mới đây đã đề cập, bàn thảo những vấn đề thực tiễn có tính cấp thiết đặt ra đối với các DN và các ngành, lĩnh vực trong việc nâng cao năng suất lao động (NSLĐ). 

Qua đó, nhiều chuyên gia cho rằng hai yếu tố để cải thiện, nâng cao NSLĐ là con người và công nghệ. Đây là vấn đề then chốt phải quan tâm, đào tạo và đầu tư dài hạn để phát triển nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của Chính phủ.

Chính sách, nguồn nhân lực và công nghệ là 3 yếu tố then chốt

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn, NSLĐ của Việt Nam thời gian qua tăng chủ yếu theo chiều rộng chứ chưa theo chiều sâu do phần lớn vẫn dựa vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, mà chưa phải là sự cải thiện NSLĐ trong nội tại từng ngành kinh tế. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Egroup Nguyễn Ngọc Thuỷ khẳng định con người và công nghệ chính là hai yếu tố then chốt để NSLĐ của Việt Nam tiến xa hơn. Theo ông Thủy, nếu DN coi con người là tài sản quan trọng nhất thì hãy coi con người là khoản đầu tư, đào tạo và nâng cao năng lực cho NLĐ. Đây là động lực, sức hấp dẫn đồng thời cũng tập trung đầu tư vào công nghệ, phải làm chủ công nghệ thì mới tạo đà cho phát triển. “Con người là nguồn tài nguyên lớn nhất của quốc gia, sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Với chỉ số NSLĐ thấp thì chúng ta sẽ thua thiệt khi đàm phán với các DN nước ngoài. Do vậy, phải nâng cao NSLĐ bằng cách đầu tư vào nguồn nhân lực và công nghệ hiện đại” - ông Thủy nhấn mạnh.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) Nguyễn Bích Lâm, phải có chính sách thế nào để DN nâng cao công nghệ. Ví dụ DN bỏ vốn đầu tư nâng cao khoa học công nghệ mà mức thuế giảm 5% thì khoản này đầu tư vào nâng cao khoa học công nghệ. Để nâng cao NSLĐ thì yếu tố là chính sách đồng bộ, phù hợp, đổi mới thể chế. Cùng đó, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng NSLĐ là chỉ số, chỉ tiêu đo lường hiệu quả của nền kinh tế, DN và NLĐ. Đồng thời thể hiện năng lực cạnh tranh giữa các DN, giữa các quốc gia và giữa các nền kinh tế. Cùng đó, thế giới đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với sự hội nhập toàn diện với công nghiệp 4.0, đây là cơ hội và thách thức để các DN nâng cao NSLĐ. Trong 10 năm trở lại đây, NSLĐ tại VN đã được cải thiện đáng kể, nhưng so với các quốc gia trong khu vực thì vẫn ở mức thấp. Do đó ngoài yếu tố con người, khoa học công nghệ để tăng NSLĐ, cần phải có cải cách về thể chế chính sách.

Tăng lương, tăng NSLĐ

Theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân dẫn đến NSLĐ của VN thấp và còn khoảng cách xa so với các nước trong khu vực ASEAN như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy theo hướng tích cực nhưng còn chậm, các ngành công nghiệp, dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ “mũi nhọn” như tài chính, tín dụng, du lịch còn chiếm tỉ trọng thấp; lao động trong khu vực nông nghiệp còn lớn, trong khi NSLĐ ngành này lại chưa cao. Để giải quyết vấn đề NSLĐ, ông Lâm cho rằng bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Chính phủ cần xác định việc tạo lập và thực thi chính sách nhằm nâng cao NSLĐ và đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Đồng thời xây dựng chiến lược quốc gia về nâng NSLĐ với mục tiêu chung và cụ thể trong từng giai đoạn để bắt kịp các nước trong khu vực.

Tổng Giám đốc TCty May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền cho rằng trả lương thấp đồng nghĩa với việc mất đi NLĐ và thực tế trong 10 năm gần đây, mức lương của NLĐ tại May 10 đã tăng gấp 5 lần. Tuy nhiên NSLĐ hiện chưa tăng tương ứng với mức lương và việc này đã tạo áp lực cho DN. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sunhouse Nguyễn Xuân Phú cho cũng cho biết sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận nếu NLĐ cố gắng phấn đấu. Sunhouse xây dựng đơn giá tiền lương trên hai nguyên tắc là dựa trên mức độ lạm phát, ví dụ như lạm phát 5% thì Sunhouse sẽ tăng lương 5%, cộng với mức trần của NSLĐ và những người tham gia xây dựng chính sách sẽ được hưởng lương theo cơ chế lợi nhuận, còn những người không tham gia chính sách thì hưởng theo quỹ lương. Theo ông Phú, bộ phận nào có NSLĐ tăng 20% thì sẽ tăng lương 20% và ngược lại nếu NLĐ giảm hoặc không bằng sẽ không được tăng lương. Qua đó, DN sẽ khống chế được tiền lương và bắt buộc NLĐ phải cố gắng tăng NSLĐ làm sao cao hơn tiền lương được tăng. 

Mời đặt câu hỏi cho Thủ tướng

Để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan có thông tin trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến CNLĐ, Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành Trung ương; CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN hướng dẫn, vận động CNLĐ đặt câu hỏi với Thủ tướng Chính phủ theo các vấn đề: Việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hỗ trợ công nhân học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để người lao động nâng cao năng suất lao động; cải thiện chính sách với doanh nghiệp để có thể thực hiện đầy đủ quyền lợi của CNLĐ.

Nội dung câu hỏi đề nghị gửi về địa chỉ: gapgothutuong2018@gmail.com hoặc gapgothutuong@laodong.vn.

Thời gian nhận câu hỏi từ ngày 13.4.2018 đến 11h00 ngày 5.5.2018.

Riêng đối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng ngoài việc hướng dẫn CNLĐ gửi câu hỏi về địa chỉ trên, đề nghị tập hợp trực tiếp câu hỏi của công nhân (không giới hạn số lượng), tìm các câu hỏi có tính đại diện cho CNLĐ của địa phương mình, phân loại câu hỏi theo nhóm vấn đề và gửi về địa chỉ trên trước ngày 20.4.2018.

Tổng LĐLĐVN thông báo!

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.