Doanh nghiệp khó khăn, xu hướng cắt giảm lao động tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do không tìm kiếm được đơn hàng mới, một số doanh nghiệp ở Bình Dương buộc phải thu hẹp sản xuất. Những tháng gần đây, doanh nghiệp có xu hướng phải cắt giảm lao động và tình hình cũng chưa khả quan trong thời gian tới.

Xu hướng thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động

Tại Bình Dương, đầu năm 2023, đa số các doanh nghiệp ngành xuất khẩu chịu nhiều ảnh hưởng, một số doanh nghiệp sau thời gian khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng đã không thể tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động phải sắp xếp cho người lao động giảm giờ làm, nghỉ luân phiên hoặc thậm chí cắt giảm lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Bình Dương cho hay, theo thống kê sơ bộ tính đến những tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có hơn 36.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Ngoài ra, trong quý I/2023 có 18.200 người lao động kết thúc hợp đồng lao động không tìm được việc làm mới phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số liệu này tăng 7,3 % so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ghi nhận đầu năm 2023, một số doanh nghiệp khối ngành gỗ, may mặc tại Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng. Các đơn hàng giảm khiến các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm lao động.

Người lao động chờ nộp hồ sơ xin việc. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động chờ nộp hồ sơ xin việc. Ảnh: Đình Trọng

Thậm chí, có trường hợp doanh nghiệp phải thông báo đóng cửa toàn bộ nhà máy. Ví dụ trường hợp của Công ty TNHH S.F Việt Nam (doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) đã thông báo đóng phải đóng cửa toàn bộ nhà máy kể từ ngày 20.6.2023.

Doanh nghiệp này cho biết, do tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước khó khăn, công ty không có đơn hàng trong một thời gian dài. Công ty không có khả năng duy trì kinh phí để tiếp tục hoạt động, vì vậy, buộc phải ngừng hoạt động toàn bộ nhà máy. Đồng nghĩa với việc 190 lao động sẽ phải kết thúc hợp đồng làm việc tại doanh nghiệp này.

Theo đánh giá, tình hình khó khăn chung hiện nay vẫn chưa khả quan hơn. Do đó, những doanh nghiệp chưa tìm được đơn hàng mới, tiếp tục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm lao động.

Nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động

Theo ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương, để ổn định tình hình lao động, trong thời gian qua, sở đã triển khai nhiều giải pháp. Sở phối hợp với các cơ quan đơn vị, hướng dẫn người lao động và doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về lương thưởng. Kịp thời nắm bắt các vụ việc phát sinh về quan hệ lao động, hạn chế tối đa các vụ tranh cấp lao động gần đây.

Giải quyết chế độ BHTN cho NLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tăng cường trong công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động kịp thời. Hỗ trợ đào tạo thêm kỹ năng, tay nghề cho những lao động thất nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiều hoạt động, kênh thông tin và các sàn giao dịch để đẩy mạnh kết nối giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong thời gian gần đây,  Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 21.000 người lao động, trong đó có hơn 7.400 người tìm được việc làm qua giới thiệu.

 
Công đoàn chi hỗ trợ người lao động bị giảm việc làm. Ảnh: Hoàng Trung

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đơn vị cho biết đang đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành. Đến ngày 23.5 đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ cho trên 22.600 lao động bị giảm việc làm với tổng số tiền hỗ trợ là  34,5 tỉ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đang tập trung chăm lo cho đối tượng khó khăn trong Tháng Công nhân.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thời gian gần đây, phía UBND tỉnh Bình Dương cũng tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc để gặp gỡ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỉnh lắng nghe và chia sẻ những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải. Đối với các vướng mắc, tỉnh chỉ đạo các ngành đơn vị tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất vay, giãn nợ để doanh nghiệp duy trì dòng vốn đầu tư sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ đi qua những vườn măng cụt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương trùng với 15,3km đường Mỹ Phước Tân Vạn và đi qua vùng vườn cây ăn trái An Sơn, Thuận An. Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các đơn vị tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, dự kiến ngày 15.6.2023 sẽ khởi công dự án.

Công đoàn chi 34,5 tỉ đồng hỗ trợ lao động bị giảm việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công đoàn tỉnh Bình Dương đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ cho trên 22.600 lao động bị giảm việc làm với tổng số tiền hỗ trợ là  34,5 tỉ đồng.

Kiến nghị giảm lãi, giãn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, may mặc, gia dày... xuất khẩu ở Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn. Ngành chức năng tỉnh kiến nghị giảm lãi vay ngân hàng, giãn nộp thuế và giảm thuế cho những doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ai Cập khai quật mộ cổ đẹp nhất và xưởng xác ướp lớn nhất

Ngọc Vân |

Ai Cập vừa công bố phát hiện hai trong số những xưởng xác ướp lớn nhất từng được sử dụng để ướp xác người và động vật thời cổ đại.

Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, buộc phải cắt giảm lao động. Thời gian gần đây, ghi nhận ở Bình Dương nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm.

Hiện trạng loạt nhà, đất liên quan đến ông Vũ “nhôm” vừa được gỡ phong tỏa

Văn Trực |

Ngày 22.5 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc hủy bỏ, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 9 khu đất và đảm bảo hoạt động bình thường của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Trong số các nhà, đất được hủy tạm dừng giao dịch có nhiều khu đất có vị trí đắc địa, nằm giữa trung tâm thành phố.

Trà mãng cầu hot trend, tín hiệu đáng mừng nhưng cũng đáng lo

Hoài Luân - Minh Hà |

Hiện nay, trà mãng cầu đang là thức uống "hot trend" được giới trẻ ưa chuộng, khiến cho giá của loại trái cây này được đẩy lên cao. Đây là tín hiệu đáng mừng với người trồng nông sản, tuy nhiên, cũng đáng lo vì nhiều người sẽ ham lợi mà "phù phép" trái xanh thành chín để kịp bán ra thị trường.

Đưa bác sĩ tuyến huyện về xã như chiếc áo bị rách, lấy chỗ này vá chỗ khác

NHÓM PV |

Nói về việc đưa bác sĩ tuyến huyện về xã khám bệnh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều này giống như một chiếc áo bị rách, thay vì lấy vải để vá lại thì chúng ta lại đang khoét một lỗ khác để đắp lên.

Dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ đi qua những vườn măng cụt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương trùng với 15,3km đường Mỹ Phước Tân Vạn và đi qua vùng vườn cây ăn trái An Sơn, Thuận An. Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các đơn vị tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, dự kiến ngày 15.6.2023 sẽ khởi công dự án.

Công đoàn chi 34,5 tỉ đồng hỗ trợ lao động bị giảm việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công đoàn tỉnh Bình Dương đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ cho trên 22.600 lao động bị giảm việc làm với tổng số tiền hỗ trợ là  34,5 tỉ đồng.

Kiến nghị giảm lãi, giãn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, may mặc, gia dày... xuất khẩu ở Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn. Ngành chức năng tỉnh kiến nghị giảm lãi vay ngân hàng, giãn nộp thuế và giảm thuế cho những doanh nghiệp gặp khó khăn.