Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, buộc phải cắt giảm lao động. Thời gian gần đây, ghi nhận ở Bình Dương nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm.

Nhiều lao động trên 40 tuổi thất nghiệp

Theo báo cáo tình hình lao động việc làm của Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có 173 doanh nghiệp giảm vốn hoặc giải thể khiến nhiều người lao động mất việc, giảm giờ làm, nghỉ không lương. Số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2023 là 18.216 người, tăng 7,33% so với năm 2022.

Trong tổng số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có hơn 5.300 người trên 40 tuổi, tăng gần 40% so với năm 2022. Những trường hợp này có mức hưởng bình quân 3,9 triệu đồng/tháng. Họ là nhóm lao động yếu thế, khó tìm được việc làm phù hợp trong tình hình hiện nay, do đó sở đã nhanh chóng xử lý hồ sơ để chi hỗ trợ.

Bà Thị Phấn (42 tuổi, quê Kiên Giang), là một trong những lao động mới bị mất việc làm cuối tháng 4.2023. "Trước tôi làm việc trong công ty gỗ ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương. Tuy nhiên do công ty ít đơn hàng, tôi cùng nhiều anh chị em công nhân khác bị mất việc làm. Giờ lớn tuổi rồi tìm kiếm việc làm lúc này rất khó" - bà Phấn cho biết.

Người lao động bị mất việc làm do công ty gặp khó khăn thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động.
Người lao động bị mất việc làm do công ty gặp khó khăn thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động.

Tương tự, bà Phan Thị Loan (45 tuổi, quê An Giang) cũng mới bị mất việc làm. Theo bà Loan, công ty ít hết đơn hàng, ít việc làm nên cho  nghỉ việc. "Trước tôi làm trong công ty gỗ. Công ty không có đơn hàng rồi cắt giảm lao động. Những người qua tuổi 40 như tôi bây giờ tìm việc làm mới trong các công ty rất khó. Tôi đang nhờ người quen giới thiệu vào phụ dọn dẹp trong nhà máy"- bà Loan chia sẻ.

Lao động trẻ cũng sợ bị tạm hoãn hợp đồng

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, với tình hình biến động về việc làm như hiện nay còn hàng chục ngàn lao động bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng và nghỉ việc không lương.

Theo cơ quan chức năng, đa số các doanh nghiệp ngành xuất khẩu chịu nhiều ảnh hưởng. Một số doanh nghiệp không có đơn hàng mới, không thể tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động. Từ đó doanh nghiệp phải sắp xếp cho người lao động giảm giờ làm, nghỉ luân phiên hoặc thậm chí cắt giảm lao động. Theo thống kê sơ bộ tính đến tháng 2.2023, toàn tỉnh Bình Dương có hơn 36.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Anh Mai Thanh Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) chia sẻ: "Tôi là lao động kỹ thuật trong công ty sản xuất đồ gỗ ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 đến nay đã 7 năm. Trước đây công ty nhiều đơn hàng, làm không hết việc. Tuy nhiên ra Tết, đơn hàng ít lại, công ty phải cắt giảm nhiều lao động phổ thông. Lúc này mình cũng nơm nớp lo sợ bản thân cũng hoãn hợp đồng. Qua đầu tháng 5.2023, công ty không gồng nổi thì bộ phận kỹ thuật cũng phải nghỉ việc không lương và tôi là một trong số đó. Hy vọng thời gian tới, kinh tế phục hồi, để được đi làm trở lại".

Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ gặp nhiều khó khăn nhất trong thời gian qua, lao động ngành gỗ cũng bị mất việc làm nhiều nhất. Ảnh: Đình Trọng
Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ gặp nhiều khó khăn nhất trong thời gian qua, lao động ngành gỗ cũng bị mất việc làm nhiều nhất. Ảnh: Đình Trọng

Theo Sở LĐ TB&XH Bình Dương, với tình hình biến động về việc làm như hiện nay, người lao động cố gắng giữ việc làm, hạn chế hưởng bảo hiểm thất nghiệp chủ động, trừ những trường hợp bị doanh nghiệp cắt giảm nhân sự. Bên cạnh đó, người lao động ít nhảy việc hơn, họ tập trung làm tốt công việc hiện tại vì nếu mất việc làm lúc này rất khó tìm việc mới.

Chỉ tuyển dụng khoảng 20.000 lao động trong 2 quý cuối năm

Theo dự báo của Sở LĐTBXH Bình Dương, từ nay đến cuối năm tỉnh chỉ cần khoảng 20.000 lao động, trong đó lao động phổ thông là 15.000 người, còn lại là lao động chuyên môn. Như vậy, nhu số lượng cần tuyển dụng chỉ bằng khoảng 1/3 những năm trước đây.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh bệnh viện bỏ không, sau 5 năm vẫn chưa được sử dụng đúng công năng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần đang bị bỏ không sau nhiều năm xây dựng. Sở Y tế Bình Dương đã trình phương án sử dụng tạm thời, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định chính thức.

Doanh nghiệp khó khăn, xu hướng cắt giảm lao động tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do không tìm kiếm được đơn hàng mới, một số doanh nghiệp ở Bình Dương buộc phải thu hẹp sản xuất. Những tháng gần đây, doanh nghiệp có xu hướng phải cắt giảm lao động và tình hình cũng chưa khả quan trong thời gian tới.

Kiến nghị giảm lãi, giãn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, may mặc, gia dày... xuất khẩu ở Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn. Ngành chức năng tỉnh kiến nghị giảm lãi vay ngân hàng, giãn nộp thuế và giảm thuế cho những doanh nghiệp gặp khó khăn.

Nắng nóng xuất hiện tia UV gây hại rất cao, Hà Nội ở mức "cảnh báo đỏ"

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 31.5, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho sức khỏe.

Công phu nghề dệt chiếu của người làng Cái Chanh ở Cần Thơ

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Dẫu tốn nhiều thời gian và công sức, những hộ dân tại làng nghề dệt chiếu Cái Chanh (phương Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày cho ra đời những tấm chiếu thủ công bền đẹp với thời gian.

Bên trong tòa bưu điện được ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

HỮU CHÁNH |

Bưu điện TP Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh được Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller liệt kê vào danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới.

Bán điện thu về 1.000 đồng, Điện lực miền Nam chỉ lãi vỏn vẹn 1,7 đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 152.708 tỉ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 261 tỉ đồng, giảm đến 74% so với cùng kì.

Khám xét 6 phòng khám ở TP Biên Hoà, thu giữ hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Công an Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ khám xét 6 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hoà và bước đầu cho biết, đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Cận cảnh bệnh viện bỏ không, sau 5 năm vẫn chưa được sử dụng đúng công năng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần đang bị bỏ không sau nhiều năm xây dựng. Sở Y tế Bình Dương đã trình phương án sử dụng tạm thời, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định chính thức.

Doanh nghiệp khó khăn, xu hướng cắt giảm lao động tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do không tìm kiếm được đơn hàng mới, một số doanh nghiệp ở Bình Dương buộc phải thu hẹp sản xuất. Những tháng gần đây, doanh nghiệp có xu hướng phải cắt giảm lao động và tình hình cũng chưa khả quan trong thời gian tới.

Kiến nghị giảm lãi, giãn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, may mặc, gia dày... xuất khẩu ở Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn. Ngành chức năng tỉnh kiến nghị giảm lãi vay ngân hàng, giãn nộp thuế và giảm thuế cho những doanh nghiệp gặp khó khăn.