Ai Cập khai quật mộ cổ đẹp nhất và xưởng xác ướp lớn nhất

Ngọc Vân |

Ai Cập vừa công bố phát hiện hai trong số những xưởng xác ướp lớn nhất từng được sử dụng để ướp xác người và động vật thời cổ đại.

Tờ Al-Ahram của Ai Cập dẫn lời ông Mostafa Waziri - Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập - cho biết, hai xưởng và hai ngôi mộ cổ đã được phát hiện ở Saqqara - nghĩa trang pharaoh rộng lớn ở phía nam Cairo.

“Chúng tôi công bố việc phát hiện ra hai xưởng ướp xác lớn nhất dành cho người và động vật tại Saqqara Necropolis. Xưởng này là nơi được sử dụng cho con người, bao gồm cả những chiếc giường nơi các thi thể được rửa sạch” - ông Waziri phát biểu với báo giới.

Các xưởng ướp xác có niên đại từ vương triều thứ 30 (380-343 trước Công nguyên) và vương triều Ptolemy (305-30 trước Công nguyên).

Xưởng đầu tiên là một tòa nhà hình chữ nhật có nhiều phòng với những chiếc giường đá dài 2 mét và rộng 50 cm được sử dụng để ướp xác người quá cố.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các công cụ được người Ai Cập cổ đại sử dụng để mổ xẻ thi thể loại bỏ nội tạng. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các công cụ được người Ai Cập cổ đại sử dụng để mổ xẻ thi thể loại bỏ nội tạng. Ảnh: AFP

Các nhà khảo cổ đã khai quật được những công cụ được người Ai Cập cổ đại sử dụng để mổ xẻ cơ thể và loại bỏ nội tạng bên cạnh những chiếc bình dùng để bảo quản nội tạng.

Ảnh: AP
Những chiếc bình dùng để bảo quản nội tạng. Ảnh: AP

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những bình đất sét và chôn cất động vật trong xưởng thứ hai. Xưởng này có “năm chiếc giường bằng đá, khác biệt với những chiếc được phát hiện trong xưởng ướp xác người”.

“Theo những nghiên cứu ban đầu, người ta tin rằng xưởng đặc biệt này được sử dụng để ướp xác những con vật linh thiêng” - ông Waziri nói.

Ảnh: AFP
Xác ướp động vật. Ảnh: AFP

Bên cạnh hai xưởng, các nhà khảo cổ cũng bắt gặp “một trong những ngôi mộ cổ đẹp nhất” trong nghĩa địa. Ngôi mộ được đặt theo tên của quan chức hàng đầu, Ne Hesut Ba, 4.400 năm tuổi và có niên đại từ vương triều thứ năm.

Ne Hesut Ba làm thầy tế lễ thượng phẩm cho Nữ thần Maat và giám sát việc đào kênh để tưới tiêu. Ông Waziri ca ngợi đây là ngôi mộ quan trọng.

Ngôi mộ thứ hai đã 3.400 năm tuổi và thuộc về một linh mục Qadish tên là Men Kheber Ra.

Vào tháng 1.2021, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rất nhiều kho báu cổ xưa ở Saqqara, bao gồm quan tài cổ, khu chôn cất và một ngôi đền tang lễ.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, Ahmed Issa nhấn mạnh vai trò then chốt của địa điểm này trong kế hoạch của chính phủ Ai Cập nhằm thúc đẩy nền kinh tế thông qua du lịch.

Saqqara đang được phát triển thành một trung tâm du lịch. Ảnh: AFP
Saqqara đang được phát triển thành một trung tâm du lịch. Ảnh: AFP

Theo đó, Saqqara đang được phát triển thành một trung tâm du lịch, như một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tăng lượng du khách đến Ai Cập từ 25% đến 30% vào năm 2023.

Bộ trưởng Issa bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc khó khăn của các nhà khảo cổ Ai Cập, những người đã tiết lộ khám phá mới này.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng Ai Cập, đặc biệt là địa điểm khảo cổ Saqqara, vẫn chưa tiết lộ tất cả những bí mật và còn nhiều bí mật nữa sẽ đến” - bộ trưởng nói thêm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Pharaoh Ai Cập Tutankhamen có nơi an nghỉ mới

Khánh Minh |

Các hiện vật được tìm thấy trong lăng mộ của Pharaoh Ai Cập Tutankhamen sẽ được chuyển đến nơi an nghỉ mới.

Vương triều trị vì lâu nhất trong lịch sử Ai Cập

Duy Phương |

Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại trị vì lâu nhất, từ khoảng năm 1550 trước Công nguyên đến năm 1292 trước Công nguyên.

Ai Cập phát hiện mộ cổ 4.300 năm và xác ướp nguyên vẹn nhất đến nay

Khánh Minh |

Ai Cập hy vọng việc phát hiện ngôi mộ cổ và xác ướp sẽ giúp vực dậy ngành du lịch đang ốm yếu của nước này.

Sẽ xử phạt nặng xưởng sản xuất giấy tiền gây ô nhiễm ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình vừa tổ chức họp với UBND huyện Đông Hưng, một số đơn vị liên quan về dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra, phương án xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất giấy tiền gây ô nhiễm môi trường tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Gây thất thoát gần 22 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc CNS bị tuyên án 5 năm tù

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Chiều 31.5, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Chu Tiến Dũng, 61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đối thủ của đồng USD trong dự trữ toàn cầu

Ngọc Vân |

Thay vì đồng USD, hiện phần lớn các ngân hàng trung ương toàn cầu kỳ vọng vàng là tài sản dự trữ chính.

Ông chủ tòa nhà dát vàng nói về 500 ngày xin chủ trương làm nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Dù có sẵn 2 mảnh đất tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - cho biết, phải mất hơn 500 ngày mới được cấp chủ trương đầu tư dự án làm nhà ở xã hội cho một khu đất.

Từ 1.7, xe máy, ôtô sẽ có số định danh

PHƯƠNG ANH |

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, sau ngày 1.7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ôtô, xe máy.

Pharaoh Ai Cập Tutankhamen có nơi an nghỉ mới

Khánh Minh |

Các hiện vật được tìm thấy trong lăng mộ của Pharaoh Ai Cập Tutankhamen sẽ được chuyển đến nơi an nghỉ mới.

Vương triều trị vì lâu nhất trong lịch sử Ai Cập

Duy Phương |

Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại trị vì lâu nhất, từ khoảng năm 1550 trước Công nguyên đến năm 1292 trước Công nguyên.

Ai Cập phát hiện mộ cổ 4.300 năm và xác ướp nguyên vẹn nhất đến nay

Khánh Minh |

Ai Cập hy vọng việc phát hiện ngôi mộ cổ và xác ướp sẽ giúp vực dậy ngành du lịch đang ốm yếu của nước này.