Hiện trạng loạt nhà, đất liên quan đến Vũ “nhôm” vừa được gỡ phong tỏa

Văn Trực |

Ngày 22.5 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc hủy bỏ, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 9 khu đất và đảm bảo hoạt động bình thường của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Trong số các nhà, đất được hủy tạm dừng giao dịch có nhiều khu đất có vị trí đắc địa, nằm giữa trung tâm thành phố.

Nhà đất tại số 32 Lê Hồng Phong (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) với diện tích hơn 198m2 do UBND TP Đà Nẵng cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng 79 vào ngày 18.3.2005. Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty TNHH I.V.C. trước đây đặt trụ sở tại nhà đất này.
Nhà, đất tại số 32 Lê Hồng Phong (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) với diện tích hơn 198m2 do UBND TP Đà Nẵng cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng 79 vào ngày 18.3.2005. Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty TNHH I.V.C. trước đây đặt trụ sở tại nhà, đất này.
Nhà, đất số 84 và 86 Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) với diện tích lần lượt là hơn 74m2 và hơn 78m2 hiện tại là một công trình nhà cao tầng đang thi công dang dở.
Nhà, đất số 84 và 86 Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) với diện tích lần lượt là hơn 74m2 và hơn 78m2 hiện tại là một công trình nhà cao tầng đang thi công dang dở.
Nhà, đất số 84 và 86 Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) với diện tích lần lượt là hơn 74m2 và hơn 78m2 hiện tại là một công trình nhà cao tầng đang thi công dang dở.
Bên trong công trình là nơi tập kết nhiều vật liệu xây dựng, bàn ghế.
Bên trong công trình là nơi tập kết nhiều vật liệu xây dựng, bàn ghế.
Nhà, đất số 318 Lê Duẩn (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) hiện tại được doanh nghiệp thuê làm nơi kinh doanh các mặt hàng điện tử. Trước đây, nhà, đất này được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 vào ngày 10.11.2016.
Nhà, đất số 318 Lê Duẩn (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) hiện tại được doanh nghiệp thuê làm nơi kinh doanh các mặt hàng điện tử. Trước đây, nhà, đất này được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 vào ngày 10.11.2016.
Thửa đất số 405, tờ bản đồ số 16 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) trước đây là quán cà phê Trung Nguyên với diện tích 600m2 thuộc Công ty TNHH I.V.C liên quan đến vụ án Vũ “nhôm“.
Thửa đất số 405, tờ bản đồ số 16 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) trước đây là quán cà phê Trung Nguyên với diện tích 600m2 thuộc Công ty TNHH I.V.C liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”.
Bên trong khu đất là cảnh hoang tàn, ngập rác thải, đến nay dự án đã được gỡ lệnh phong tỏa.
Bên trong khu đất là cảnh hoang tàn, ngập rác thải, đến nay dự án đã được gỡ lệnh phong tỏa.
Bên trong khu đất, giữa trung tâm TP là cảnh hoang tàn, ngập rác thải.
Thửa đất số 73 Nguyễn Thái Học (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) có diện tích hơn 93m2 được cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc ngày 3.1.2013 nay là 1 quán cà phê vẫn đang hoạt động.
Thửa đất số 73 Nguyễn Thái Học (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) có diện tích hơn 93m2 được cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc ngày 3.1.2013 nay là 1 quán cà phê vẫn đang hoạt động.
Thửa đất số 73 Nguyễn Thái Học (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) có diện tích hơn 93m2 được cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc ngày 3.1.2013 nay là 1 quán cà phê vẫn đang hoạt động.
Khu đất 16 Bạch Đằng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) là một thửa đất có 2 mặt tiền ở đường Bạch Đằng và Trần Phú. Thửa đất này được cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 vào ngày 28.4.2016.
Khu đất 16 Bạch Đằng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) là một thửa đất có 2 mặt tiền ở đường Bạch Đằng và Trần Phú. Thửa đất này được cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 vào ngày 28.4.2016.
Hiện tại thửa đất đang bỏ không, chưa triển khai bất cứ công trình nào. Ngoài 7 nhà, đất nằm ở trung tâm thành phố nêu trên còn có 2 khu đất tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 68 trên đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với diện tích 30.000m2 thuộc Công ty TNHH I.V.C và khu đất tại dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến Khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thuộc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.
Hiện tại thửa đất đang bỏ trống, chưa triển khai bất cứ công trình nào. Ngoài 7 nhà, đất nằm ở trung tâm thành phố nêu trên còn có 2 khu đất tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 68 trên đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với diện tích 30.000m2 thuộc Công ty TNHH I.V.C và khu đất tại dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến Khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thuộc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.
Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ

Gia Miêu |

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

TP Hồ Chí Minh hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của vợ Phan Văn Anh Vũ

MINH QUÂN |

Liên quan đến đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo giải quyết.

Đà Nẵng tiếp tục hạ giá 2 bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

Văn Trực |

Ngày 8.12, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng tiếp tục ra thông báo bán đấu giá 2 bất động sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) gồm các nhà, đất tại số 49 và 51 đường Nguyễn Thái Học, mức giá khởi điểm giảm gần 18 tỉ đồng so với lần đầu rao bán.

Ông chủ tòa nhà dát vàng nói về 500 ngày xin chủ trương làm nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Dù có sẵn 2 mảnh đất tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - cho biết, phải mất hơn 500 ngày mới được cấp chủ trương đầu tư dự án làm nhà ở xã hội cho một khu đất.

Từ 1.7, xe máy, ôtô sẽ có số định danh

PHƯƠNG ANH |

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, sau ngày 1.7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ôtô, xe máy.

Hà Giang cắm lại cột mốc số 0 sau 3 ngày nhổ bỏ

Việt Bắc |

Hà Giang - Trong khi nhiều người còn đang tỏ ra tiếc nuối vì Cột mốc số 0 (còn gọi là Cột mốc Km0, điểm bắt đầu của Quốc lộ 2) ở TP. Hà Giang bị nhổ bỏ cách đấy ít ngày thì bất ngờ cây đã được cắm lại ở gần vị trí cũ trong ngày hôm nay (31.5).

Đề xuất dùng 1 triệu tỉ đồng nằm kho để xây nhà cho người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) đề xuất dành 1 triệu tỉ đồng ngân quỹ đang gửi ngân hàng để hỗ trợ người lao động, xây nhà ở cho người lao động.

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trong 4 ngày tới.

TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ

Gia Miêu |

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

TP Hồ Chí Minh hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của vợ Phan Văn Anh Vũ

MINH QUÂN |

Liên quan đến đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo giải quyết.

Đà Nẵng tiếp tục hạ giá 2 bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

Văn Trực |

Ngày 8.12, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng tiếp tục ra thông báo bán đấu giá 2 bất động sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) gồm các nhà, đất tại số 49 và 51 đường Nguyễn Thái Học, mức giá khởi điểm giảm gần 18 tỉ đồng so với lần đầu rao bán.