Kiến nghị giảm lãi, giãn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, may mặc, gia dày... xuất khẩu ở Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn. Ngành chức năng tỉnh kiến nghị giảm lãi vay ngân hàng, giãn nộp thuế và giảm thuế cho những doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngày 23.5, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ LĐTBXH về tình hình lao động việc làm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thị trường xuất khẩu tiếp tục giảm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,58 tỉ USD (giảm 23,1%). Xuất khẩu gỗ giảm 41,5%, dệt may giảm 17,4%, gia dày giảm 12,5%.

Khó khăn lớn nhất doanh nghiệp đang gặp phải là tìm kiếm đơn hàng, thị trường. Hiện đơn hàng của các doanh nghiệp đang có chiều hướng sụt giảm. Nguồn vốn khó tiếp cận, lãi suất cao khiến doanh nghiệp không có dòng tiền tái cơ cấu sản xuất.

Ngoài ra, các quy định mới về pháp luật môi trường, phòng cháy chữa cháy trong lúc này cũng gây nhiều khó khăn tốn kém cho doanh nghiệp khi thực hiện.

Hiện nhiều doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp sản xuất, giảm giờ làm, giảm lao động.

Trong văn bản báo cáo với Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét cho các doanh nghiệp được cơ cấu nợ, gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ tương tự Thông thư 01/2020. Từ đó tạo điều kiện duy trì được dòng vốn, đảm bảo hoạt động qua thời kỳ khó khăn.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, các quỹ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các dòng vốn vay ưu đãi, giảm lãi suất để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ.

Kiến nghị Chính phủ có chính sách giãn nộp thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng mới thông qua các chương trình tiếp xúc thương mại, khảo sát thị trường...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

37 doanh nghiệp tuyển dụng 1000 lao động tại ngày hội việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp giáo dục và kinh doanh dịch vụ ở Bình Dương và Bình Phước đang tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Kiến nghị giảm thời gian quy định 12 tháng được hưởng BHXH 1 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khi nghỉ việc gặp khó khăn, người lao động cần tiền để xoay xở cuộc sống, nếu quy định 12 tháng mới được hưởng BHXH 1 lần là quá dài. Do vậy, nên giảm thời gian quy định xuống để người lao động có thể lãnh và có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới gặp sự cố

Ngọc Vân |

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản gặp sự cố thất lạc tài liệu.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 24.5 đến 3.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.5 - 3.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Bình Dương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

37 doanh nghiệp tuyển dụng 1000 lao động tại ngày hội việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp giáo dục và kinh doanh dịch vụ ở Bình Dương và Bình Phước đang tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Kiến nghị giảm thời gian quy định 12 tháng được hưởng BHXH 1 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khi nghỉ việc gặp khó khăn, người lao động cần tiền để xoay xở cuộc sống, nếu quy định 12 tháng mới được hưởng BHXH 1 lần là quá dài. Do vậy, nên giảm thời gian quy định xuống để người lao động có thể lãnh và có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.