Đó là những kiến nghị mà thông qua ĐH CĐ cơ sở và cấp trên cơ sở, CNVC-LĐ và đoàn viên CĐ đề xuất kiến nghị chính quyền, Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ tỉnh tại ĐH CĐ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, khai mạc vào ngày 26.6 tại Hội trường A Tỉnh ủy Tây Ninh.
Theo đó, đoàn viên, CBVC, NLĐ kiến nghị Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi Bộ luật lao động ở doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài Nhà nước và xử lý nghiêm những DN cố tình vi phạm pháp luật lao động; Chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lao động cho chủ DN (khi có văn bản ban hành); Tiếp tục đề nghị Nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa cho NLĐ (trong DN); Đề nghị Nhà nước xem xét, bổ sung nguồn nhân lực đối với ngành Y tế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; Đề nghị nhà nước có những quy định pháp luật về chống bạo hành nhân viên y tế…
Đoàn viên, NLĐ Tây Ninh cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ VN sớm triển khai Thiết chế CĐ tại Tây Ninh vì đã được UBND tỉnh cấp đất; Tổng LĐLĐ VN nên có quy định về việc CĐ cấp trên cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở được trích tỷ lệ phần trăm để tổ chức cho CB-CCVC-LĐ tham quan, nghỉ dưỡng sức tạo sự gắn bó giữa CĐ cấp trên và CĐ cơ sở; Tổng LĐLĐ VN đề nghị Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục – Đào tạo có quy định các trường mầm non, mẫu giáo công lập giữ trẻ 6 tháng tuổi trở lên để NLĐ sau thời gian nghỉ thai sản, có nơi trông giữ trẻ an toàm, phù hợp với điều kiện lao động. Thời gian, CNLĐ không có đủ chi phí để gửi con ở các trường tư thục nhưng cũng không dám gửi con ở những điểm giữ trẻ tư nhân vì sợ nạn bạo hành.
Đoàn viên, NLĐ kiến nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách về xây dựng nhà ở “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở. LĐLĐ tỉnh cần tăng thêm vốn cho quỹ Hỗ trợ vay vốn quốc gia giải quyết việc làm cho đoàn viên, CNVC-LĐ vì quỹ hiện nay quá ít (200 triệu đồng), không đáp ứng đủ nhu cầu của đoàn viên, NLĐ.