Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nguyễn Hà - Thành Trung - Sơn Tùng |

Đúng 7h sáng ngày 3.5, lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đoàn Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Tang lễ nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức với nghi thức Quốc tang, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban lễ tang.

Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7h ngày 3.5, tại Nhà tang lễ quốc gia. 

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh và tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Ngay sau khi các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh,  đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã vào viếng.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường viết:

"Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một vị tướng tài ba, một con người ưu tú của dân tộc Việt Nam - người luôn quan tâm chăm lo cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Xin được chia buồn sâu sắc cùng gia quyến đồng chí! Vĩnh biệt!"

 

Lễ an táng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra vào hồi 17h ngày 3.5 tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời lúc vào 20h10 ngày 22.4 tại nhà ở số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh (1920-2019) có bí danh Sáu Nam. Quê quán xã Lộc An (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Ông là lão thành cách mạng, từng tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh được khen thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến thắng hạng nhất và nhiều huân chương của Liên Xô (cũ), Cu Ba, Campuchia, Lào. Ông là đại biểu Quốc hội khóa: VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến VIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa: V, VI, VII và VIII.

Nguyễn Hà - Thành Trung - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thông cáo đặc biệt tang lễ nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

P.V (Theo TTXVN) |

Tang lễ nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức với nghi thức Quốc tang, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Lễ tang.

Nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh: Nhà chính trị, quân sự lỗi lạc

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Khi nhắc đến Đại tướng - nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh (còn gọi là anh Sáu Nam), nhiều người bày tỏ sự yêu quý, kính trọng trước một con người có tầm nhìn chiến lược, thông minh, sắc sảo, cẩn trọng nhưng cũng giàu lòng nhân ái, giản dị.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Thông cáo đặc biệt tang lễ nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

P.V (Theo TTXVN) |

Tang lễ nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức với nghi thức Quốc tang, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Lễ tang.

Nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh: Nhà chính trị, quân sự lỗi lạc

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Khi nhắc đến Đại tướng - nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh (còn gọi là anh Sáu Nam), nhiều người bày tỏ sự yêu quý, kính trọng trước một con người có tầm nhìn chiến lược, thông minh, sắc sảo, cẩn trọng nhưng cũng giàu lòng nhân ái, giản dị.