Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

NHÓM PV |

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra với nghi thức Quốc tang. Lễ viếng được tổ chức trọng thể từ sáng ngày 3.5.

Bắt đầu từ 7h sáng nay (3.5), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia, dự Lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ tang. Ảnh VTV
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, tuyên bố Lễ tang. Ảnh VTV

Mở đầu lễ viếng, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tuyên bố Lễ tang.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Tang lễ đồng chí Đại tướng với nghi thức Quốc tang. 

Ban Lễ tang gồm 39 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Trưởng Ban.

Mở đầu lễ viếng, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước lĩnh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Mở đầu lễ viếng, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Đại tướng Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Đại tướng Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Chủ tịch Nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những dấu mốc trong sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh

Văn Thắng - Trần Vương |

Sau thời gian dài được chăm sóc tại Bệnh viện 108, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10 ngày 22.4 tại nhà Công vụ, số 5A Hoàng Diệu, TP Hà Nội.

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Đại tướng Lê Đức Anh

|

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước.

Đại tướng Lê Đức Anh và ký ức về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

"Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tuổi ngoài 70 đã đi bên tôi, trong cương vị người đứng đầu nhà nước, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên trong đời tôi được đi bên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên của Phủ Chủ tịch", Đại tướng Lê Đức Anh đã kể lại trong hồi ký của mình.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Infographic: Những dấu mốc trong sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh

Văn Thắng - Trần Vương |

Sau thời gian dài được chăm sóc tại Bệnh viện 108, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10 ngày 22.4 tại nhà Công vụ, số 5A Hoàng Diệu, TP Hà Nội.

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Đại tướng Lê Đức Anh

|

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước.

Đại tướng Lê Đức Anh và ký ức về danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

"Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tuổi ngoài 70 đã đi bên tôi, trong cương vị người đứng đầu nhà nước, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên trong đời tôi được đi bên các Bà mẹ Việt Nam anh hùng duyệt hàng quân danh dự trong khuôn viên của Phủ Chủ tịch", Đại tướng Lê Đức Anh đã kể lại trong hồi ký của mình.