Nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh: Nhà chính trị, quân sự lỗi lạc

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Khi nhắc đến Đại tướng - nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh (còn gọi là anh Sáu Nam), nhiều người bày tỏ sự yêu quý, kính trọng trước một con người có tầm nhìn chiến lược, thông minh, sắc sảo, cẩn trọng nhưng cũng giàu lòng nhân ái, giản dị.

Một người cộng sản đích thực

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chia sẻ: Đồng chí Lê Đức Anh, mà chúng tôi thường gọi anh Sáu Nam là một trong những đồng chí lão thành cách mạng, trưởng thành từ thời gian đấu tranh, cả trong thời kỳ bí mật, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đồng chí trưởng thành từ thực tiễn của các cuộc đấu tranh đầy gian khổ và khó khăn.

Theo ông Nguyễn Túc, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong những cán bộ giúp cho dân ta, Đảng ta hiểu sâu hơn về sự hy sinh cống hiến của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng cũng là một trong những người quan tâm đến chính sách về tăng lương cho quân đội, cũng như chính sách về hậu phương quân đội. Phải nói đó là một quyết sách rất lớn. Trong thời gian Đại tướng Lê Đức Anh làm Chủ tịch Nước có nhiều kiến nghị để Nhà nước giải quyết chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng, chất độc màu da cam, thương bệnh binh. Đồng chí Lê Đức Anh là người rất liêm khiết, cống hiến vì Tổ quốc, không tư lợi cho bản thân, gia đình.

“Khi còn là thư ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt, tôi đã có nhiều dịp may mắn được tiếp xúc, làm việc với đồng chí Lê Đức Anh nên cảm nhận được nhiều điều tốt, rất đáng trân trọng. Đồng chí Lê Đức Anh là người lãnh đạo được dân mến, dân thương, dân phục. Về phong cách sống, đồng chí Lê Đức Anh sống rất giản dị, không quan cách. Dù là tướng quân đội, nhưng qua tiếp xúc tôi thấy được sự dân dã, gần gũi, đúng như ý kiến nhận xét của nhiều vị cán bộ cách mạng từng gắn bó” - ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn

Trong cuốn hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” do đại tá Khuất Biên Hòa và đại tá Nguyễn Trọng Dinh thể hiện (NXB Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản năm 2015), Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười đã nhận xét: Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng, một nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời của Đại tướng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh có mặt trên nhiều chiến trường khó khăn ác liệt, chỉ huy, trực tiếp chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cũng như trong cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở phía Tây Nam và giúp cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ Khmer đỏ diệt chủng để hồi sinh, xây dựng lại đất nước Campuchia. Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí Lê Đức Anh đã cùng tập thể lãnh đạo của Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng trong công tác đối nội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững và củng cố…

Đồng chí là một đảng viên mẫu mực, có phẩm chất trong sáng, sống trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, giản dị. Trên cương vị công tác, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, làm hết sức mình với tư tưởng tiến công, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ và trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí là người hoạt động thực tiễn sôi nổi, sâu sát, có hiệu quả, nói đi đôi với làm, có tư duy sáng tạo, có tinh thần quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.

“Đồng chí Lê Đức Anh là một trong những nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đối với tôi, đồng chí Lê Đức Anh là người đồng chí, người bạn thân thiết, gần gũi trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước” - Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười viết nhận xét trong cuốn hồi ký.

Đồng chí Lê Đức Anh sinh ngày: 1.12.1920. Quê quán: Xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trình độ lý luận chính trị: Trường Đảng Việt Bắc. Trình độ chuyên môn: Học viện Quân sự cao cấp Liên Xô. Đồng chí Lê Đức Anh đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân Công hạng Nhất, Huân chương Chiến Công hạng Nhất, Huân chương Chiến Thắng hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội.

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng qua nhiều chiến trường ác liệt

VƯƠNG TRẦN |

Nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1920 - 2019) đã để lại những dấu ấn quan trọng đối với Đảng và dân tộc. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhận xét: Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng, một nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo cấp cao Lào gửi điện chia buồn đồng chí Lê Đức Anh từ trần

Theo TTXVN |

Đồng chí Lê Đức Anh là người đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Bộ ảnh quý về dấu ấn hoạt động của Đại tướng Lê Đức Anh

VƯƠNG TRẦN |

Sau Cách mạng Tháng 8.1945, đồng chí Lê Đức Anh tham gia quân đội và bắt đầu cuộc đời binh nghiệp đầy gian khổ và oanh liệt. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã tôi luyện ý chí và tài năng giúp Đại tướng trưởng thành và có những đóng góp quan trọng trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng qua nhiều chiến trường ác liệt

VƯƠNG TRẦN |

Nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1920 - 2019) đã để lại những dấu ấn quan trọng đối với Đảng và dân tộc. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhận xét: Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng, một nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo cấp cao Lào gửi điện chia buồn đồng chí Lê Đức Anh từ trần

Theo TTXVN |

Đồng chí Lê Đức Anh là người đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Bộ ảnh quý về dấu ấn hoạt động của Đại tướng Lê Đức Anh

VƯƠNG TRẦN |

Sau Cách mạng Tháng 8.1945, đồng chí Lê Đức Anh tham gia quân đội và bắt đầu cuộc đời binh nghiệp đầy gian khổ và oanh liệt. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã tôi luyện ý chí và tài năng giúp Đại tướng trưởng thành và có những đóng góp quan trọng trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.