Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Những ngày qua, MC Quyền Linh cho biết, anh phải liên tục đăng bài cảnh báo vì có hàng trăm người sử dụng hình ảnh của anh trái phép nhằm PR cho loạt các sản phẩm kém chất lượng để tạo lòng tin với khách hàng. Nam nghệ sĩ cho biết anh phải lên tiếng để tránh có thêm nhiều người khác bị lừa.

Phóng viên Lao Động đã trao đổi với Quyền Linh về vấn đề này.

Hơn một năm qua bị mạo danh tên tuổi, vì sao anh quyết định lên tiếng ở thời điểm này?

- Tôi làm nhiều chương trình về sức khoẻ và có những thương hiệu tôi làm hình ảnh. Nhưng sau đó, họ lấy hình ảnh, video của tôi để cắt ghép vào những sản phẩm không rõ nguồn gốc về gan, thận, sữa...

Ví dụ tôi quảng cáo một loại sữa hỗ trợ, đó là quảng cáo chính thức nhưng sẽ có hàng trăm người của các nhãn hàng cùng loại lấy clip của tôi vào đưa vào sản phẩm của họ.

Sự việc này đã diễn ra trong cả năm nay làm cuộc sống, hình ảnh tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã nhiều lần cảnh báo và hiện tại cũng vậy, vì số lượng sản phẩm giả mạo tên tuổi của tôi ngày một tăng.

Quyền Linh gắn liền với hình ảnh chân chất, giản dị. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Quyền Linh gắn liền với hình ảnh chân chất, giản dị. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Đã có khán giả nào yêu mến Quyền Linh mua nhầm sản phẩm kém chất lượng giả mạo hình ảnh của anh hay chưa?

- Đã có người vì tin tưởng, yêu mến tôi, họ đã mua sản phẩm nhưng nhận lại kết quả không như ý. Sau đó, họ đã nhắn tin vào Facebook tôi để khiếu nại. Nhưng bạn biết đấy, trang cá nhân của tôi có hàng nghìn tin nhắn, tôi không thể kiểm soát hết được. Tôi thấy rất khó xử. Việc bà con không biết nên mua sản phẩm để dùng vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ. Đây là nỗi oan của tôi.

Một số khán giả khác, họ tinh ý nhận ra đây là những clip cắt ghép nên đã gửi cho tôi vì thấy bức xúc thay cho tôi.

Anh đã tìm kiếm hay nhờ pháp luật can thiệp trước sự việc này không?

- Tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng rất khó. Bởi họ lập hàng trăm tài khoản giả mạo. Tôi đã thuê luật sư lập vi bằng, cũng nhờ công an vào cuộc nhưng họ quá tinh vi.

Khi phát hiện có vấn đề, họ lập tức xoá hết các sản phẩm, đóng các tài khoản Facebook. Đến khi mọi việc lắng xuống, họ tiếp tục trồi lên để lập loạt tài khoản khác.

Tôi có thử đặt mua hàng để tìm kiếm thông tin địa chỉ người gửi ở đâu? Nhưng họ cũng cảnh giác và không giao hàng cho tôi. Tới hiện tại, tôi bị hơn 100 sản phẩm không rõ nguồn gốc lợi dụng hình ảnh của mình.

Anh đánh giá những sản phẩm lợi dụng hình ảnh của mình thế nào?

- Đây là những sản phẩm trôi dạt, một số sản phẩm ở nước ngoài không rõ nguồn gốc.

Nếu những sản phẩm có trang web hẳn hoi thì không ai dám làm như vậy. Tôi đã tìm đến những người bán hàng sử dụng hình ảnh của tôi thì ra thông tin là một cụ già 90 mấy tuổi, có những địa chỉ tìm đến chỉ là một đứa con nít, hành trình của tôi rất khó khăn và phức tạp.

Anh từng đứng ra xin lỗi vì quảng bá một sản phẩm được đánh giá kém chất lượng. Sau sự việc này, anh đã rút kinh nghiệm và cẩn trọng thế nào?

- Tất cả những gì tôi quảng cáo phải có giấy phép đầy đủ của Bộ Y tế và những giấy tờ liên quan. Tôi không quảng cáo thuốc, không quảng cáo sản phẩm nhạy cảm. Tôi phải dành nhiều thời gian để xem thông tin đầy đủ như trang web, công ty cụ thể. Tôi không kiếm tiền bất chấp.

Sự việc trước đây thật sự là lỗi của tôi. Sau này, trước khi nhận lời làm hình ảnh, tôi đã kiểm tra rất kỹ và cũng xem xét giấy tờ đàng hoàng nhưng tôi không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Tôi nhận lỗi và sau đó, tôi luôn cẩn trọng hơn.

Với danh tiếng và sức ảnh hưởng hiện tại, việc hoạt động và kiếm tiền của anh sẽ được cân nhắc thế nào?

- Với độ tuổi hiện tại cộng với danh tiếng của mình, tôi không mưu cầu, bất chấp để kiếm tiền. 30 năm tôi làm từ thiện, tôi không bán rẻ mình để lấy tiền.

Số tiền tôi bỏ ra để đi làm công việc xã hội còn nhiều hơn những gì tôi kiếm được. Tôi có ngày hôm nay là nhờ khán giả yêu thương, tôi không muốn phụ lòng họ.

Hiện tại, anh có dự kiến gì trước sự việc hàng trăm sản phẩm tiếp tục lợi dụng hình ảnh mình?

- Tôi mong luật pháp hãy mạnh tay xử lý những người lợi dụng, sử dụng hình ảnh trái phép của người khác để trục lợi. Tôi vẫn tiếp tục cảnh báo đến mọi người để họ có thể khán giả có thể cảnh giác.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Ông Lê Cao Sĩ - chuyên viên Phòng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - cho biết, các mạng xã hội nước ngoài đều chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan thường phải làm việc qua Bộ Thông Tin và Truyền thông để đề nghị các nhà mạng thắt chặt. Tuy nhiên, với trường hợp đăng tin giả, đơn vị chỉ phạt hành chính, khó xử lý hình sự. Thanh tra Sở thường phải tìm chủ tài khoản để mời làm việc hoặc liên lạc với YouTube để xóa kênh.

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội), mức phạt trung bình là 7,5 triệu đồng đối với cá nhân, 14 triệu đồng đối với tập thể.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Quyền Linh bất ngờ khi nữ bác sĩ được mẹ chồng tặng 100 chỉ vàng trên show

ĐÔNG DU |

Nữ bác sĩ kể chuyện vượt sóng gió để làm dâu hào môn, may mắn được mẹ chồng thương như con gái, thậm chí phải… “làm dâu ngược” suốt 10 năm khiến Quyền Linh thích thú.

Quyền Linh khuyên cách giữ hôn nhân hạnh phúc cho nữ MC không biết nội trợ

ĐÔNG DU |

Tại "Mẹ chồng nàng dâu", Thảo Nhi bất ngờ tiết lộ không biết nội trợ dù đã về làm dâu. Thông qua buổi trò chuyện, Quyền Linh cũng dành nhiều lời khen cho nữ MC.

Bạn muốn hẹn hò: Quyền Linh bối rối vì chàng trai bật khóc nói về tình cũ

DI PY |

Chàng trai có cách hành xử tinh tế chuyện hôn nhân được Ngọc Lan khen tấm tắc, suýt mất cơ hội hẹn hò với bạn gái vì bật khóc khi nhắc đến tình cũ tại "Bạn muốn hẹn hò".

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Quyền Linh bất ngờ khi nữ bác sĩ được mẹ chồng tặng 100 chỉ vàng trên show

ĐÔNG DU |

Nữ bác sĩ kể chuyện vượt sóng gió để làm dâu hào môn, may mắn được mẹ chồng thương như con gái, thậm chí phải… “làm dâu ngược” suốt 10 năm khiến Quyền Linh thích thú.

Quyền Linh khuyên cách giữ hôn nhân hạnh phúc cho nữ MC không biết nội trợ

ĐÔNG DU |

Tại "Mẹ chồng nàng dâu", Thảo Nhi bất ngờ tiết lộ không biết nội trợ dù đã về làm dâu. Thông qua buổi trò chuyện, Quyền Linh cũng dành nhiều lời khen cho nữ MC.

Bạn muốn hẹn hò: Quyền Linh bối rối vì chàng trai bật khóc nói về tình cũ

DI PY |

Chàng trai có cách hành xử tinh tế chuyện hôn nhân được Ngọc Lan khen tấm tắc, suýt mất cơ hội hẹn hò với bạn gái vì bật khóc khi nhắc đến tình cũ tại "Bạn muốn hẹn hò".