Đại hội công đoàn các cấp thể hiện sức mạnh đoàn kết, thống nhất của tổ chức công đoàn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 10.7 LĐLĐ tỉnh cho biết, thời gian qua công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được thực hiện tốt, hiệu quả, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, các công đoàn cơ sở đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp để tổ chức thành công đại hội.

Các văn kiện đại hội đã bám sát tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ; nghi thức đại hội nghiêm trang; quy chế đại hội, thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian, nội dung đề ra. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã nổ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở ở cấp mình một cách có chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở, chỉ đạo thành công đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong thời gian tới, để tiếp tục chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bảo đảm theo đúng quy định, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Thường trực, Thường vụ phụ trách các địa bàn và các tổ chỉ đạo LĐLĐ tỉnh cần bám sát tình hình thực tế của ngành, địa phương để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung đại hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của tổ chức công đoàn, đặc biệt trong thời trong thời gian diễn ra đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII Công đoàn việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cũng phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, chọn các công trình sản phẩm có chất lượng, có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội - dân sinh để gắn biển công trình chào mừng Đại hội cấp mình và công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh.

Ông Phạm Tiến Nam khẳng định, thành công của Đại hội Công đoàn các cấp thể hiện sức mạnh đoàn kết, thống nhất theo đúng phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn. Đây là tiền đề quan trọng để tiến đến Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Quảng Bình và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành

Kiều Vũ |

Tuyên Quang - Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các ngành, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương được xác định tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 8.7.

Đề xuất xếp giải Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-TLĐ ngày 3.4.2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành đánh giá khách quan, công tâm chất lượng các tác phẩm dự thi.

Thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp​

THEO TTXVN |

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong buổi đầu tập luyện tại Auckland

HOÀNG HUÊ |

Ngay sau khi ổn định tại khách sạn đóng quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân, bắt đầu tập luyện buổi đầu tiên tại Auckland (New Zealand), chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển nữ Tây Ban Nha.

Nhiều biển cấm như “vô hình” ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội gắn biển cấm xe máy lưu thông, song các chủ phương tiện vẫn bất chấp điều khiển phương tiện đi vào khu vực này.

Nhiếp ảnh đường phố - ngành kinh doanh nở rộ ở các thành phố sầm uất Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhà quay phim Liu Riyong dành 2-3 buổi tối mỗi tuần tại Yuanyang Taikoo Li - khu mua sắm sang trọng và sành điệu của Thành Đô (Trung Quốc) - để quay phim những phụ nữ trẻ, thời trang.

Độ xa xỉ của chuyên cơ chở Blackpink giá 500 triệu đồng mỗi giờ bay

Chí Long |

Chuyên cơ của Korean Air chở Blackpink lưu diễn vòng quanh thế giới cho concert Born Pink có giá lên đến hơn 500 triệu đồng một giờ bay.

Phát hiện hang động đẹp với nhiều nhũ đá độc đáo tại Tuyên Quang

Lam Thanh |

Hang động vừa được phát lộ ở xã Năng Khả (Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều khối thạch nhũ mang vẻ đẹp hoang sơ, hình thù độc đáo.

Tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành

Kiều Vũ |

Tuyên Quang - Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các ngành, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương được xác định tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 8.7.

Đề xuất xếp giải Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-TLĐ ngày 3.4.2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành đánh giá khách quan, công tâm chất lượng các tác phẩm dự thi.

Thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp​

THEO TTXVN |

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.