Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 4.7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự phiên họp có: ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cùng thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, các đại biểu tham dự cho rằng, cần phải đưa ra các chỉ tiêu, định lượng để hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước, phát huy tính sáng tạo của nhân dân và vai trò của nhân dân trong đoàn kết quốc tế.

Đồng thời phải phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ đó thể hiện được sự đổi mới của Mặt trận trong triển khai các chương trình hành động và đề ra các giải pháp để triển khai trong nhiệm kỳ mới.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MTTQ Việt Nam
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, Tổ giúp việc cần tập hợp, chỉnh sửa nội dung góp ý để trình Tiểu ban ở phiên họp tiếp theo.

Các nội dung phải bám sát nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Đề án số 11/ĐA-MTTW-ĐCT ngày 23.6.2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Đồng thời, việc xây dựng Văn kiện phải huy động được sự tham gia đóng góp ý kiến của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, bộ, ngành; cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, báo cáo chính trị trình Đại hội phải làm rõ nội hàm đại đoàn kết, đánh giá rõ được tác động của tình hình trong nước và thế giới đối với hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời phải thể hiện tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; làm rõ vai trò của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tại Quy định 97-QĐ/TW ngày 7.2.2023 của Bộ Chính trị.

Báo cáo chính trị cũng phải đánh giá được kết quả của nhiệm kỳ 2029-2024, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong đó, nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới phải phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam phải làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, phải có giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phải đề ra phương hướng để mở rộng tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam…

Đề cập đến chủ đề của Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, nội dung chủ đề phải thể hiện được tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, thể hiện sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Cần phải lấy dân là gốc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ; đây chính là tiêu cực, làm chậm sự phát triển.

Hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào ngày càng hiệu quả, thiết thực

HẢI NGUYỄN |

Chiều 25.4, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã chủ trì cuộc hội đàm.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và MTTQ Việt Nam

THEO TTXVN |

Chiều 17.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

TRÍ MINH |

Chiều ngày 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc đùn đẩy, cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ; đây chính là tiêu cực, làm chậm sự phát triển.

Hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào ngày càng hiệu quả, thiết thực

HẢI NGUYỄN |

Chiều 25.4, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã chủ trì cuộc hội đàm.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và MTTQ Việt Nam

THEO TTXVN |

Chiều 17.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.