Nhiều tác phẩm chất lượng thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội Công đoàn Việt Nam

Quang Hùng |

Hà Nội - Ngày 8.6, Ban Giám khảo Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã tổ chức đánh giá, xét chọn tác phẩm tham dự cuộc thi.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu gặp mặt, trao đổi với Ban Giám khảo trước khi tổ chức đánh giá, xét chọn.

Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được phát động từ ngày 5.4 tới ngày 15.5.2023, là dịp tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và xã hội nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần của đại hội. Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với sự phát triển của đất nước.

Hoạ sỹ Lương Xuân Đoàn (áo đen) bàn luận cùng Ban giám khảo. Ảnh: Quang Hùng
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn (giữa) bàn luận cùng Ban giám khảo. Ảnh: Quang Hùng

Ban giám khảo cuộc thi gồm:

1. Thạc sĩ Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trưởng ban.

2. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch: Phó Trưởng ban.

3. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn: Thành viên, Thư ký Ban giám khảo.

4. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam: Thành viên.

5. Tiến sĩ, Họa sĩ Phạm Hùng Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội: Thành viên.

6. Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học - Phụ trách phòng Trưng bày, giáo dục, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Thành viên.

7. Thạc sĩ, họa sĩ Lê Quốc Huy - Trưởng phòng Nghiên cứu, sưu tầm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Thành viên.

Với mục đích tìm kiếm những tác phẩm chất lượng tốt, cùng với chỉ đạo triển khai cuộc thi trong hệ thống Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị 5 đơn vị phối hợp phát động cuộc thi, gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 273 tác phẩm biểu trưng và 350 tác phẩm tranh cổ động của các tập thể, cá nhân thuộc các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các đơn vị phối hợp tham gia.

Các mẫu thiết kế, tranh cổ động được lựa chọn để xét trao giải. Ảnh: Quang Hùng
Các mẫu thiết kế, tranh cổ động được lựa chọn để xét trao giải. Ảnh: Quang Hùng

Trao đổi với Ban giám khảo cuộc thi, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu cho rằng, Ban giám khảo bao gồm các họa sĩ có uy tín, có chuyên môn cao và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, đại diện lãnh đạo cấp vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tổng Liên đoàn mong muốn việc chấm giải cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam được thực hiện chặt chẽ, bài bản, khách quan, công bằng. Cần lựa chọn được các tác phẩm đảm bảo các yêu cầu về mặt chính trị, tư tưởng, nghệ thuật, có tính thông điệp truyền thông cao để báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định. Khi Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có ý kiến lựa chọn chính thức, các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền về đại hội.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động đã tích cực tham gia, có nhiều tác phẩm gửi dự thi, trong đó có nhiều tác phẩm chất lượng tốt, nhiều tác phẩm gửi gắm tình cảm, trách nhiệm mong muốn của đoàn viên, người lao động với đại hội. Dù tác phẩm được hoặc không được giải thì đều ghi nhận sự quan tâm, những tình cảm quý mến, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động đối với Đại hội Công đoàn các cấp cũng như Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Ban giám khảo - đánh giá, hầu hết tác phẩm dự thi đáp ứng được nội dung, yêu cầu chủ đề của cuộc thi, có chất lượng nghệ thuật cao. Thông qua hình ảnh và thông điệp sâu sắc, các tác phẩm có tác dụng tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; những thành tựu của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 94 năm hình thành và phát triển.

Kết thúc chấm giải, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 5 mẫu thiết kế tranh cổ động và 5 mẫu thiết kế biểu trưng để trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba (với tranh cổ động) và 1 giải Nhất, 4 giải Khuyến khích (với biểu trưng).

Quang Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội đã gắn biển Công trình chào mừng Đại hội CĐ ngành NNPTNT Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kì 2023-2028. Đó là công trình cải tạo, nâng cấp nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm dã chiến Ấp Bắc (xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tổng kinh phí đầu tư 16.721.739.000 đồng từ nguồn thu hoạt động cung cấp nước thô, nguồn vốn khấu hao tài sản cố định, vốn sửa chữa thường xuyên.

Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 50 triệu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giải Nhất của hạng mục biểu trưng là 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và giải Nhất của hạng mục tranh cổ động là 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 5.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Khó khăn lớn nhất là ít được ở gần con

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không thể nào quên được quãng thời gian cô phải xa con để tập trung tập luyện cùng đội tuyển.

Mẹ Hà Nội cho hai con gái băng rừng, vượt biển đến cực đông ở Khánh Hòa

Hương Lê |

Mai Anh 10 tuổi và Mỹ An 7 tuổi cùng mẹ băng qua cồn cát, đồi núi, rừng cho đến vách đá... dưới trời nắng gần 40 độ C đến Mũi Đôi (Khánh Hòa) - cực đông Tổ quốc.

Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập viện tại Ninh Bình tăng cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng gay gắt tại Ninh Bình khiến lượng bệnh nhân nhập viện điều trị do mắc các bệnh mùa nắng nóng tăng cao đặc biệt là đối với người già và trẻ em.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 ông cháu tử vong

Phương Linh |

Đám cháy phát ra từ căn nhà ở khu phố tây của thành phố Nha Trang lúc nửa đêm. Theo thông tin ban đầu, có 3 người trong gia đình đã tử vong.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh dậy từ 4h sáng ôn bài

Nhóm PV |

Sáng 10.6, gần 105 nghìn thí sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 - kỳ thi vốn được ví là căng thẳng hơn thi đại học.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Nội đã gắn biển Công trình chào mừng Đại hội CĐ ngành NNPTNT Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kì 2023-2028. Đó là công trình cải tạo, nâng cấp nhà quản lý và công trình phụ trợ trạm bơm dã chiến Ấp Bắc (xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tổng kinh phí đầu tư 16.721.739.000 đồng từ nguồn thu hoạt động cung cấp nước thô, nguồn vốn khấu hao tài sản cố định, vốn sửa chữa thường xuyên.

Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 50 triệu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giải Nhất của hạng mục biểu trưng là 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và giải Nhất của hạng mục tranh cổ động là 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 5.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.