Trận thua toàn diện
Trận thua tuyển nữ New Zealand đến vào lúc dư âm về trận đấu quả cảm trước tuyển nữ Đức vẫn còn. Ở trận đấu diễn ra hôm 24.6, tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn tốt trước đối thủ số 2 thế giới. Thanh Nhã ghi 1 bàn thắng đẹp mắt vào cuối trận, bên cạnh một số cơ hội do cô và Dương Thị Vân tạo ra.
Nhưng đấu với tuyển nữ New Zealand, tuyển nữ Việt Nam lép vế và bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Huỳnh Như cùng đồng đội chỉ dứt điểm được 2 lần so với 27 lần của đối phương, không được hưởng cú đá phạt góc nào (New Zealand có 7 lần). Ngoài việc không tạo ra những cơ hội rõ ràng nào, hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam cũng mắc sai sót dẫn đến 2 bàn thua.
Tờ Stuff của New Zealand rất bất ngờ về cách đội nhà đánh bại tuyển nữ Việt Nam. Họ mô tả những gì diễn ra trong hiệp 1 không “khác gì một trận đấu tập”, khi tuyển nữ New Zealand tung ra đến 17 cú dứt điểm, ghi được 2 bàn – bằng đúng số bàn thắng mà họ ghi ở… 10 trận trước đó.
“Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều đáng kinh ngạc, dù thứ hạng của 2 đội không chênh lệch là bao, tuyển New Zealand đứng hạng 26 thế giới, còn Việt Nam đứng vị trí 32”, tờ báo của New Zealand chia sẻ.
New Zealand có rất nhiều động lực để thắng tuyển nữ Việt Nam, để xoá tan sự tự ti đang xâm lấm sau chuỗi 10 trân liên tiếp không thắng (2 trận hoà, 8 trận thua). Trước trận đấu, họ kì vọng Thanh Nhã cùng đồng đội sẽ tạo ra cho mình nhiều thách thức, đặc biệt là khả năng phòng ngự kiên cường và chiến thuật kèm người hiệu quả.
Tuy nhiên, mọi thứ đã không như mong đợi của tuyển nữ New Zealand, khi tuyển nữ Việt Nam đã lép vế hoàn toàn so với đối thủ, dù tỉ số thua không quá đậm.
Thử thách cực đại chờ tuyển nữ Việt Nam
Qua trận thua tuyển nữ New Zealand có thể thấy, thứ hạng của 2 đội không chênh nhau bao xa, nhưng trình độ của tuyển Việt Nam kém xa so với đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp quá nhiều khó khăn khi đối đầu với đối thủ nhỉnh hơn về thể hình, thể lực, chơi áp sát và không ngại va chạm.
So với New Zealand, những đối thủ sắp tới của tuyển nữ Việt Nam đều mạnh hơn bội phận. Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ gặp tuyển nữ Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup vào hôm 14.7. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển nữ Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan ở vòng bảng World Cup 2023.
Trong số này, tuyển nữ Mỹ từng thắng New Zealand 2 trận vào tháng 1.2023, với các tỉ số lần lượt 4-0 và 5-0. Tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng vượt qua New Zealand 5-0 hôm 17.2 vừa qua. Đây là những lời cảnh báo cho tuyển nữ Việt Nam.
Với vị thế của đội “tân binh” tại World Cup 2023, bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất tại giải, tuyển nữ Việt Nam rất khó để làm nên bất ngờ tại sân chơi này. Thậm chí việc ghi được bàn thắng tại vòng bảng cũng muôn vàn chông gai.
Vì thế điều quan trọng nhất, sau những trận đấu thua Đức, New Zealand là các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam biết mình đang ở đâu, cần cải thiện điều gì để hướng đến World Cup và tương lai xa hơn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung kì vọng các học trò sẽ chơi thanh thoát, nhanh nhẹn và xử lí dứt khoát hơn ở trận gặp Tây Ban Nha. Làm được điều này, tuyển nữ Việt Nam mới thật sự tự tin khi chính thức bước vào World Cup.