Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT): Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi ở đầy đủ nhất cho người lao động

Hà Anh |

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) nhận giấy phép đầu tư từ tháng 3.2013, hoàn thành xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động từ tháng 3.2014, trải qua hơn 9 năm hình thành và phát triển, SEVT quan niệm rằng, để làm được những sản phẩm tốt nhất thì nhân viên cũng phải được làm việc trong môi trường tốt nhất.

Chính vì vậy, trong suốt nhiều năm qua, SEVT không ngừng nỗ lực chăm lo cho nhân viên thông qua việc kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng nhất, nơi ở đầy đủ nhất…

Hiện nay, số đoàn viên công đoàn, người lao động trong SEVT là hơn 34.000 người; 100% NLĐ ký hợp đồng lao động; trong đó, 74,5% NLĐ đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn, có việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân năm 2021 là hơn 12,8 triệu đồng/tháng/người - cao hơn so với lương tối thiểu vùng 208% (Thái Nguyên thuộc vùng II, với mức lương tối thiểu vùng là 4.160.000 đồng).

Để chăm lo NLĐ, tại công ty hiện có 4 nhà ăn phục vụ cung cấp suất ăn cho tất cả nhân viên. Với tổng diện tích 38,724m2, sức chứa lên đến 9.438 chỗ ngồi, phục vụ khoảng 45.000 suất ăn/ngày, bao gồm nhân viên làm việc trong ngày, nhân viên ở trọ, nhân viên đang sống ở KTX đều có thể ăn cơm tại nhà ăn, không phụ thuộc đang đi làm hay ngày nghỉ tuần.

Ngoài ra, có 29 thực đơn/ngày cho nhân viên lựa chọn với đa dạng món ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng, các món ăn cũng thường xuyên được thay đổi, tạo cảm giác mới mẻ và ngon miệng cho nhân viên. Tất cả 4 nhà ăn đều đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, có chứng nhận HACCP, ISO 22000.

Để đảm bảo cho người lao động hàng ngày đi làm, đi về an toàn với gia đình, công ty cung cấp hệ thống 4 trạm đỗ xe, gần 350 xe bus 45 chỗ hiện đại để phục vụ đưa đón 21.000 nhân viên về 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên.

Tại công ty còn có hệ thống KTX hiện đại với tổng quy mô 123.000m2, bao gồm 28 tòa nhà, đảm bảo chỗ ở cho gần 23.000 cán bộ công nhân viên với các trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều hoà, máy giặt, siêu thị, phòng tập thể hình, cắt tóc, gội đầu, làm đẹp... Tất cả đều góp phần nâng cao đời sống của nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhân viên sống tại khu vực bị phong tỏa, giãn cách không thể đi làm, được công ty chi trả 85% lương cơ bản cho đến khi có thể quay lại làm việc; nhân viên tạm trú trong KTX trong thời gian phòng dịch, được hỗ trợ tiền trợ cấp đời sống, miễn phí bữa ăn, miễn phí ở KTX.

Ngoài việc cung cấp KTX cho người lao động, Công ty còn triển khai kịp thời các gói hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08/2000/QĐ-TTg. Số tiền hỗ trợ năm 2022 lên đến hơn 20 tỉ đồng…

“Tôi nhận thấy SEVT đã tạo ra môi trường làm việc rất tốt khi tất cả nhà xưởng, văn phòng đều sạch sẽ, thoáng mát. Giờ nghỉ giữa ca, chúng tôi có nhiều lựa chọn thực đơn cho bữa ăn của mình. Các món ăn ở công ty đa dạng và hợp khẩu vị. Thời điểm chưa có dịch COVID-19, chúng tôi còn được tham gia vào nhiều trò chơi, hoạt động tập thể trong giờ nghỉ. Ở KTX, chúng tôi được sống trong sự thoải mái, tiện nghi và an toàn. Đặc biệt, KTX như một thành phố thu nhỏ có đầy đủ từ tiện ích cơ bản đến các loại hình giải trí và luôn được đảm bảo an ninh…” - chị Lê Thị Huệ (33 tuổi, Thanh Hóa) cho hay.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, SEVT là một trong những CĐCS có đông đoàn viên nhất tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, công ty đã tổ chức bữa ăn ca chất lượng cho NLĐ nói chung và nữ NLĐ mang bầu nói riêng; thực hiện tốt các chế độ phúc lợi, trợ cấp đời sống, hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn, động viên NLĐ tham gia lễ cưới tập thể... Ngoài ra, công ty có trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hoạt động có hiệu quả, ngoài việc đào tạo, tập huấn theo định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ...

Bên cạnh đó, nhằm khích lệ các phong trào thi đua lao động, lãnh đạo và công đoàn cũng phối hợp tổ chức trao thưởng trong các hội thi tay nghề của các bộ phận, các cá nhân có sáng kiến đổi mới mang lại hiệu quả cao…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng vòng 13 Ligue 1: PSG vững vàng ngôi đầu bảng

HOÀNG HUÊ |

PSG tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối trên bảng xếp hạng tại Ligue 1 2022-2023.

Bảng xếp hạng vòng 14 Ngoại hạng Anh: Man United vào top 5

HOÀNG HUÊ |

Man United đã giành chiến thắng 1-0 trước West Ham ở trận đấu muộn nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh, qua đó vượt mặt Chelsea, áp sát top 4.

Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 22: Hà Nội FC lấy lại ngôi đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Trên bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 22, câu lạc bộ Hà Nội đã lấy lại vị trí dẫn đầu của mình.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Bảng xếp hạng vòng 13 Ligue 1: PSG vững vàng ngôi đầu bảng

HOÀNG HUÊ |

PSG tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối trên bảng xếp hạng tại Ligue 1 2022-2023.

Bảng xếp hạng vòng 14 Ngoại hạng Anh: Man United vào top 5

HOÀNG HUÊ |

Man United đã giành chiến thắng 1-0 trước West Ham ở trận đấu muộn nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh, qua đó vượt mặt Chelsea, áp sát top 4.

Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 22: Hà Nội FC lấy lại ngôi đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Trên bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 22, câu lạc bộ Hà Nội đã lấy lại vị trí dẫn đầu của mình.