Công ty CP Giày Bình Định từ 1.430 chỉ còn 150 lao động có việc làm

Xuân Nhàn |

Từ chỗ sử dụng đến 1.430 lao động thời điểm cuối 2022, đến nay, Công ty CP Giày Bình Định chỉ còn khoảng 100 - 150 lao động làm việc luân phiên cho các đơn hàng nhỏ lẻ.

Tình trạng chấm dứt và tạm hoãn hợp đồng lao động

Công ty CP Giày Bình Định là doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng giày, dép xuất khẩu. Đầu năm, Đại hội đại biểu người lao động còn tràn ngập khí thế với loạt chỉ tiêu, biểu thị quyết tâm tăng tốc: Doanh thu đạt 123,1% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 213,3%; lao động 102,3%, lên 1.450 người; thu nhập từ 7,5 triệu đồng lên 7,8 triệu đồng/người tháng, bằng 103,3% kế hoạch...
Phương án sản xuất nhanh chóng bị phá sản. Sóng gió ập đến khi đầu ra lệ thuộc quá nhiều vào đối tác trung gian, trong bối cảnh kinh tế suy giảm, thị trường thu hẹp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Đợt sắp xếp lao động đầu tiên diễn ra từ cuối tháng 4.2023.
Theo đó, 451 người phải kí thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).
Ngày 20.5.2023, kí thông báo “về việc thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ”, Giám đốc Phạm Văn Quân nêu thực trạng “rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Trước mắt từ tháng 6.2023 đến hết tháng 8.2023 công ty không có việc làm cho người lao động. Tình hình tài chính không đủ khả năng tham gia bảo hiểm đối với người lao động”.
Giải pháp được đề xuất là tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ ngày 1.6 đến hết 31.8 đối với số lao động còn lại. “Trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động không được hưởng lương; công ty và người lao động không đóng tất cả các loại bảo hiểm; người lao động tự túc mua bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ…”. 2 đối tượng được loại trừ theo nội dung thông báo là trường hợp ốm đau dài ngày và phụ nữ đang mang thai.
Theo Chủ tịch CĐCS công ty Võ Xuân Cẩm, ban đầu danh sách “thỏa thuận tạm hoãn” lên đến 804 người.
Tuy nhiên, một số sau đó quyết định thôi việc, đồng nghĩa chấp nhận điều khoản không được “hỗ trợ 1 tháng lương tối thiểu vùng để đi tìm việc, chỉ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định”, nên chỉ còn 764 người.
Có mặt tại cơ sở chính của Công ty CP Giày Bình Định ở 40 Tháp Đôi, TP Quy Nhơn sáng 7.6, phóng viên Lao Động chứng kiến khung cảnh đìu hiu. Khu sản xuất cửa đóng then cài, máy móc im lìm bất động. Tầng dưới Phân xưởng May, khoảng 100 công nhân nhẫn nại khâu nối. Phân xưởng Chuẩn bị 1, bình thường có 30 lao động, giờ chỉ dăm bóng người lặng lẽ.
Họ thuộc nhóm tạm hoãn nhưng vì còn vài đơn hàng nhỏ lẻ, nên công ty bố trí làm việc luân phiên, được tính lương những ngày đi làm.
Riêng công việc tồn đọng từ tháng 5 thì không được trả lương.

Người lao động... tự bơi?

Chị Hồ Thị Kim Hoa chạy xe máy từ xã Canh Vinh, huyện miền núi Vân Canh xuống hỏi thủ tục làm BHYT. 4 năm gắn bó với công ty, khi sản xuất thu hẹp, chị rời cơ sở 2 ở Khu Công nghiệp Phú Tài xuống nhà máy Tháp Đôi. HĐLĐ chấm dứt, quay lại thửa ruộng, con bò, chị dự tính gây dựng thêm tủ nước mía. “Chi phí bao nhiêu tôi chưa hỏi kĩ. Túng, phải tính thôi”, chị giãi bày về cái ý tưởng hãy còn phôi thai.
Ông Võ Xuân Cẩm cảm thán: “Thật xót xa. Nhưng phúc lợi doanh nghiệp cạn kiệt sau 2 năm chống chọi COVID-19. Chúng tôi chỉ đủ sức hỗ trợ 200.000 - 300.000 đồng/người, thêm chút tiền đong gạo. Sở, ngành quan tâm, nắm tình hình, song một phương án hỗ trợ cụ thể, thiết thực thì chưa thấy đâu”.
Ông Huỳnh Đức Hùng, Trưởng phòng Quản lí thu, BHXH Bình Định xác nhận đang xúc tiến thủ tục chốt sổ cho nhóm có quyết định chấm dứt HĐLĐ. Với nhóm tạm hoãn, chúng tôi động viên họ tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm. Tình thế đang rất nan giải. Doanh nghiệp mất khả năng hỗ trợ. Người lao động không còn gì nhiều để tự nguyện cáng đáng, cho dù có cơ hội hoàn trả về sau”.

Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định Lê Từ Bình:
Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định thiết lập kênh kết nối thông tin, cung cấp địa chỉ giải quyết công ăn việc làm mới cho lao động mất việc, kéo nhiều doanh nghiệp vào cuộc như Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam, Công ty TNHH Thủy sản An Hải, Công ty TNHH May Mặc ABLE Việt Nam... Kết quả không nhiều. Đa số ứng viên đều lớn tuổi, không phù hợp ngành nghề có nhu cầu. Số trẻ, có khả năng, thì họ tự mình tìm đường.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ít đơn hàng, công nhân tìm việc làm thêm cải thiện thu nhập

Mạnh Cường |

Khi không có đơn hàng mới đồng nghĩa với việc công nhân phải về sớm hoặc nghỉ luân phiên khiến thu nhập giảm sút. Để cải thiện thu nhập, nhiều công nhân đã tìm việc làm thêm cũng như hạn chế chi tiêu.

Nóng chuyện việc làm, an sinh tại buổi đối thoại với công nhân An Giang

Lâm Điền |

Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh An Giang, công nhân bày tỏ lo lắng về đời sống, việc làm và an sinh xã hội.

Nhiều công nhân Công ty PouYuen vẫn chưa tìm được việc làm mới

Nam Dương |

Sau khi ký thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Công ty PouYuen), nhiều công nhân (CN) vẫn chưa tìm được việc làm hoặc chỉ tìm được việc làm thời vụ. Công ty PouYuen đã hỗ trợ khoảng 690 tỉ đồng với gần 5.700 công nhân phải chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6 và 7.2023.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Công nhân ở Vĩnh Phúc như "ngồi trên đống lửa", chờ được trả nợ BHXH

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Công nhân Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) như "ngồi trên đống lửa" vì cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía doanh nghiệp về việc trả nợ BHXH.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Tố cáo môi giới hối lộ khi xét xử, phải tạm dừng phiên toà để điều tra

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.6, Tòa án nhân tỉnh cho biết, vừa phải tạm dừng một phiên toà và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra tội “môi giới hối lộ”, tình tiết này phát sinh trong quá trình xét xử vụ án.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ít đơn hàng, công nhân tìm việc làm thêm cải thiện thu nhập

Mạnh Cường |

Khi không có đơn hàng mới đồng nghĩa với việc công nhân phải về sớm hoặc nghỉ luân phiên khiến thu nhập giảm sút. Để cải thiện thu nhập, nhiều công nhân đã tìm việc làm thêm cũng như hạn chế chi tiêu.

Nóng chuyện việc làm, an sinh tại buổi đối thoại với công nhân An Giang

Lâm Điền |

Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh An Giang, công nhân bày tỏ lo lắng về đời sống, việc làm và an sinh xã hội.

Nhiều công nhân Công ty PouYuen vẫn chưa tìm được việc làm mới

Nam Dương |

Sau khi ký thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Công ty PouYuen), nhiều công nhân (CN) vẫn chưa tìm được việc làm hoặc chỉ tìm được việc làm thời vụ. Công ty PouYuen đã hỗ trợ khoảng 690 tỉ đồng với gần 5.700 công nhân phải chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6 và 7.2023.