Nóng chuyện việc làm, an sinh tại buổi đối thoại với công nhân An Giang

Lâm Điền |

Tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh An Giang, công nhân bày tỏ lo lắng về đời sống, việc làm và an sinh xã hội.

Ngày 8.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức sự kiện lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2023. Có 150 đoàn viên, người lao động đến từ các LĐLĐ TP Long Xuyên, Công đoàn các Khu Công nghiệp… tham dự. Ông Lê Văn Phước - Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã đến dự và chia sẻ.

Với quyết tâm thiết thực hoá và hiệu quả hoá buổi gặp gỡ, đối thoại, lãnh đạo tỉnh An Giang không chỉ tạo điều kiện tốt về tổ chức mà còn phân công nhân viên hỗ trợ tích cực cho các công nhân tham gia phát biểu. Nhờ đó, mà chỉ trong khuôn khổ một buổi làm việc, đã có 11 lượt ý kiến mang lại hiệu quả thiết thực, tập trung vào các vấn đề nóng và bức xúc trực tiếp, như tình hình giá cả, đời sống, việc làm; các chính sách chăm lo, an sinh xã hội; chính sách về nhà ở; nhà trẻ, mẫu giáo…

Được tạo điều kiện thuận lợi, công nhân mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tâm tư... Ảnh: Lâm Điền
Được tạo điều kiện thuận lợi, công nhân mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tâm tư... Ảnh: Lâm Điền

Sau mỗi câu hỏi nêu ý kiến, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước chỉ định đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành giải trình từng nội dung trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Được biết, trước đó, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đề nghị LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh thông tin, tập hợp ý kiến rộng rãi trong công nhân lao động (CNLĐ). Qua đó, có 36 ý kiến, kiến nghị từ đoàn viên, người lao động và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban ngành giải trình các ý kiến của người lao động nêu ra tại buổi đối thoại. Ảnh: Lâm Điền
Đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban ngành giải trình những ý kiến của người lao động nêu ra tại buổi đối thoại. Ảnh: Lâm Điền

Phát biểu tổng kết buổi đối thoại, ông Lê Văn Phước khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang luôn xác định người lao động là vốn quý cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt là trong bối cảnh hậu dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế… càng thể hiện rõ tầm vai trò quan trọng của người lao động trong việc tiếp sức cho doanh nghiệp gượng dậy. Vì lẽ đó, lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao sáng kiến và công sức tổ chức sự kiện của LĐLĐ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: Lâm Điền

Dịp này, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng tặng quà cho 150 đoàn viên, người lao động tham dự buổi đối thoại và tặng 5 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại, tuyên truyền pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Hoàng Quang |

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang, Vụ Pháp chế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

51 Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc, đối thoại với công nhân

Hà Anh |

Cụ thể hóa Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, tham gia tổ chức cùng 51 Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động.

Đối thoại, tặng quà hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn huyện Châu Đức

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 3.6, Liên đoàn lao động huyện Châu Đức tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Liên tiếp 2 đoạn sạt lở sông Cái Cao đe dọa 24 hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Tại ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa xảy ra 2 đoạn sạt lở và nguy cơ sạt lở dài hơn 300m ảnh hưởng đến 24 hộ dân có hơn 120 nhân khẩu sinh sống nơi đây.

Giảm 50% phí trước bạ, thị trường ôtô rục rịch ngóng chờ

Thái Mạnh |

Thị trường ôtô đang ngóng chờ từng ngày khi dự thảo Nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đang được Bộ Tài Chính và Bộ Tư Pháp xây dựng, áp dụng từ 1.7 đến hết năm nay sẽ giúp thị trường sôi động hơn trong những tháng còn lại của năm 2023.

Cả đêm mất ngủ vì bị cắt điện

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, nhiều nơi tại Thủ đô cũng như một số tỉnh thành miền Bắc tiếp tục phải chịu cảnh cắt điện nhiều giờ. Trong các dãy trọ chật chội, oi bức, công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) mất ngủ cả đêm vì bị cắt điện.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông tin vụ đề thi Toán lớp 10 có sai sót

Chân Phúc |

Ngày 9.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã có phản hồi về thông tin cho rằng, nội dung bài 5 của đề thi môn Toán kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 có sai sót về kiến thức Vật lí.

Buộc thôi việc cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Đối thoại, tuyên truyền pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp

Hoàng Quang |

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang, Vụ Pháp chế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

51 Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc, đối thoại với công nhân

Hà Anh |

Cụ thể hóa Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, tham gia tổ chức cùng 51 Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động.

Đối thoại, tặng quà hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn huyện Châu Đức

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 3.6, Liên đoàn lao động huyện Châu Đức tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên và người lao động trên địa bàn.