Công nhân phấn khởi làm thêm dịp Tết Dương lịch 2024

Mạnh Cường - Minh Hương |

Nhiều công nhân chấp nhận ở lại làm thêm ngày lễ phần vì nhận được thu nhập cao gấp 3 lần ngày thường, lý do khác là vì chi phí về quê khá đắt đỏ.

Khuyến khích công nhân tăng ca dịp Tết

Từ giữa tháng 9.2023, công ty nơi chị Phạm Thị Lý (37 tuổi, Đồng Nai) làm việc nhận được đơn hàng lớn, kéo dài đến hết quý I/2024 sau gần 6 tháng làm cầm chừng. Để kịp tiến độ đơn hàng, công ty đã khuyến khích công nhân tăng ca thêm dịp Tết Dương lịch 2024. Nhà ở miền Bắc, không thể về thăm các con, ngay lập tức chị Lý đã đăng ký.

“Đi làm xa nên cả năm tôi chỉ về quê thăm các con một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Các ngày lễ khác, hai vợ chồng tôi đều ở lại tăng ca hoặc tìm việc làm thêm vì chi phí đi, về đã tốn gần 2 triệu đồng chưa kể quà cáp” - chị Lý chia sẻ.

Năm nay, chị Lý vui mừng hơn vì không phải dậy sớm cùng chồng nhập thịt heo về bán như năm ngoái do công ty đang cần người tăng ca dịp Tết. Theo nữ công nhân, làm tại công ty vừa đỡ vất vả lại nhận được thu nhập cao hơn nhiều so với bán thịt heo. Chồng chị Lý hiện tại làm xe ôm công nghệ. Tết Dương lịch anh cũng tranh thủ chạy xe thời gian nhiều hơn ngày thường vì lượng khách di chuyển về quê, trở lại thành phố khá đông.

Bình thường một ngày làm 8 tiếng, lương của chị Lý được 180.000 đồng, đi làm vào ngày Tết Dương lịch, chị được nhận 720.000 đồng. “Cứ nghĩ đến số tiền 720.000 đồng sắp được nhận, tôi lại thêm vui mừng, bao nhiêu vất vả khi làm việc đều tan biến” - nữ công nhân nói.

Chị Lý có 2 con đang gửi ông bà ngoại chăm sóc, số tiền 720.000 đồng, chị dự định mua cho con 2 bộ quần áo mới. Nếu chồng kiếm thêm được nhiều tiền, chị sẽ mua cho thằng út chiếc xe đạp.

Được hưởng ít nhất 300% lương

Công ty không tăng ca, không tổ chức làm thêm Tết Dương lịch nhưng chị Lò Thị Yên (26 tuổi, Bắc Ninh) cũng không về quê. Lý do được chị tiết lộ, đó là giá vé ngày lễ khá đắt đỏ, đồng thời thời gian di chuyển cũng lâu, tốn kém đủ đường.

“Quê tôi tận Điện Biên, giá vé ngày thường là 400.000 nhưng ngày lễ, Tết đều tăng lên ít nhất 600.000 đồng. Bên cạnh đó đi xe khách từ Bắc Ninh về quê cũng mất gần 12 tiếng, cả đi cả về hết 1 ngày” - chị Yên chia sẻ.

Như mọi năm, chị Yên sẽ đăng ký làm thêm tại các công ty cần tuyển công nhân thời vụ. Bởi vào ngày lễ, Tết Dương lịch số tiền chị nhận được cũng cao hơn hẳn so với ngày thường.

“Trung bình một ngày đi tăng ca 10 tiếng tôi được trả gần 300.000 đồng. Công việc thời vụ bình thường khoảng 150.000 - 250.000 đồng nhưng Tết Dương lịch tăng ít nhất gấp đôi mới thu hút được người làm” - chị Yên nói.

Ngay từ giữa tháng 12.2023, chị Yên đã tìm trên các trang tuyển dụng và nhờ bạn bè kết nối làm các công việc thời vụ để gia tăng thu nhập. Năm nay, nữ công nhân quyết định vào làm cho một công ty may mặc đang thiếu người. Với vị trí thời vụ, chị Yên được trả 50.000 đồng/tiếng, vị chi làm 10 tiếng/ngày được 500.000 đồng.

“Tôi được nghỉ Tết Dương lịch 2 ngày thì cả 2 ngày này tôi đều đăng ký làm công nhân thời vụ. Ước gì công ty cho tăng ca đến 12 tiếng/ngày...” - chị Yên nói.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng tiền làm 2 ngày Lễ và thưởng Tết của bản thân, nữ công nhân chia sẻ, sẽ biếu bố mẹ và các em để bố mẹ sắm Tết đầy đủ, ấm cúng. Bản thân chỉ giữ lại 2 triệu đồng để mua quần áo và lì xì cho các em, các cháu khi về quê.

Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thùy Trang cho biết, theo quy định tại Khoản a, Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày Tết Dương lịch là 1 ngày.

Ngày 1.1.2024 rơi vào ngày thứ Hai trong tuần, như vậy người lao động sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương. Tại Điều 98, Bộ luật Lao động 2019 quy định về mức lương làm thêm giờ cụ thể: Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Mạnh Cường - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên xa quê làm thêm xuyên Tết để được gấp đôi, gấp ba thu nhập

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Thời điểm Tết Dương lịch, thị trường tuyển dụng lao động thời vụ lại sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều sinh viên xem đây là cơ hội làm thêm gia tăng thu nhập nên chọn ở lại thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nếu không may gặp phải doanh nghiệp “ma”, đối tượng xấu.

Cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm thêm dịp cận Tết 2024

HẠNH AN |

Làm cộng tác viên bán vé máy bay nhận hoa hồng 20%; cắt mác quần áo nhận tiền công liền tay; cộng tác viên vận đơn... là một số chiêu trò lừa đảo người lao động có nhu cầu tìm việc làm thêm, gia tăng thu nhập khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.

Tiền làm thêm giờ Tết Dương lịch có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

đào hằng |

Bạn đọc có email yenthixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết Dương lịch có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Chạy đua 8 tiếng/ngày để làm thêm, sinh viên than phiền vì việc học sa sút

TRÀ MY |

Không ít sinh viên chủ động tìm cho mình những công việc làm thêm với nhiều mục đích khác nhau. Có những sinh viên vì mải mê làm thêm ảnh hưởng nhiều tới kết quả học tập.

Sinh viên chọn làm thêm lương thấp để có kinh nghiệm chuyên môn

Thảo Trang |

Với mong muốn có một công việc ổn định trong tương lai, nhiều sinh viên lựa chọn những công việc làm thêm đúng chuyên ngành nhưng lương thấp để có thêm kinh nghiệm chuyên môn trước khi ra trường.

Quy định tiền lương làm thêm giờ năm 2024

Huỳnh Phương |

Trong năm 2024, quy định về tiền lương làm thêm giờ của người lao động vẫn được thực hiện theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn bởi Điều 55, Điều 56, Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Đăng kiểm TPHCM tăng nhiệt, trung tâm sẽ làm thêm giờ nếu xe đông

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Đầu tháng 12, lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM đã tăng, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng quá tải dù TPHCM là một trong những địa phương được đánh giá có nguy cơ tái diễn cảnh ùn tắc đăng kiểm nghiêm trọng nhất do có lượng phương tiện đến hạn đăng kiểm rất lớn vào cuối năm 2023.

Phan Quốc Việt tiếp tục hầu toà cùng 2 cựu bộ trưởng trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Để chiếm đề tài nhà nước thành tư nhân, rồi sản xuất kit test Việt Á bán với giá nâng khống, Phan Quốc Việt đã "rải" tiền hối lộ, cảm ơn cho các cựu quan chức hơn 106 tỉ đồng.

Sinh viên xa quê làm thêm xuyên Tết để được gấp đôi, gấp ba thu nhập

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Thời điểm Tết Dương lịch, thị trường tuyển dụng lao động thời vụ lại sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều sinh viên xem đây là cơ hội làm thêm gia tăng thu nhập nên chọn ở lại thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nếu không may gặp phải doanh nghiệp “ma”, đối tượng xấu.

Cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm thêm dịp cận Tết 2024

HẠNH AN |

Làm cộng tác viên bán vé máy bay nhận hoa hồng 20%; cắt mác quần áo nhận tiền công liền tay; cộng tác viên vận đơn... là một số chiêu trò lừa đảo người lao động có nhu cầu tìm việc làm thêm, gia tăng thu nhập khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.

Tiền làm thêm giờ Tết Dương lịch có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

đào hằng |

Bạn đọc có email yenthixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết Dương lịch có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Chạy đua 8 tiếng/ngày để làm thêm, sinh viên than phiền vì việc học sa sút

TRÀ MY |

Không ít sinh viên chủ động tìm cho mình những công việc làm thêm với nhiều mục đích khác nhau. Có những sinh viên vì mải mê làm thêm ảnh hưởng nhiều tới kết quả học tập.

Sinh viên chọn làm thêm lương thấp để có kinh nghiệm chuyên môn

Thảo Trang |

Với mong muốn có một công việc ổn định trong tương lai, nhiều sinh viên lựa chọn những công việc làm thêm đúng chuyên ngành nhưng lương thấp để có thêm kinh nghiệm chuyên môn trước khi ra trường.

Quy định tiền lương làm thêm giờ năm 2024

Huỳnh Phương |

Trong năm 2024, quy định về tiền lương làm thêm giờ của người lao động vẫn được thực hiện theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn bởi Điều 55, Điều 56, Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Đăng kiểm TPHCM tăng nhiệt, trung tâm sẽ làm thêm giờ nếu xe đông

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Đầu tháng 12, lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM đã tăng, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng quá tải dù TPHCM là một trong những địa phương được đánh giá có nguy cơ tái diễn cảnh ùn tắc đăng kiểm nghiêm trọng nhất do có lượng phương tiện đến hạn đăng kiểm rất lớn vào cuối năm 2023.