Cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm thêm dịp cận Tết 2024

HẠNH AN |

Làm cộng tác viên bán vé máy bay nhận hoa hồng 20%; cắt mác quần áo nhận tiền công liền tay; cộng tác viên vận đơn... là một số chiêu trò lừa đảo người lao động có nhu cầu tìm việc làm thêm, gia tăng thu nhập khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.

Dính bẫy vì những lời mời “có cánh”

Thời gian cận Tết, trên các nhóm tìm việc online, những thông tin quảng cáo, tuyển dụng việc làm thêm dịp này liên tục được đăng tải rầm rộ. Các công việc như: Tuyển người bình luận sản phẩm, đánh máy đề cương… với mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày; cộng tác viên bán vé máy bay chiết khấu hoa hồng lên đến 20%.

Đối tượng tuyển dụng được nhắm đến là các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình - thấp… tìm kiếm việc làm thêm.

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Đức (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) - tên nhân vật yêu cầu được thay đổi, kể lại: Ngày 3.12.2023, khi lướt Facebook, anh thấy quảng cáo của trang có tên Trang (tên nhân vật đã được thay đổi) - một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn trực tuyến tuyển cộng tác viên bán vé máy bay chiết khấu “hoa hồng” từ 10-20%. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, anh Đức đã bị lừa mất số tiền 32.486.600 đồng chỉ vì “nhẹ dạ cả tin”.

Anh Đức kể lại, đối tượng dùng nhiều số điện thoại, tài khoản mạng xã hội đánh vào ham muốn nhanh kiếm được tiền của anh. Trong quá trình lừa đảo, các đối tượng liên tục dồn ép anh Đức khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý, rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Cùng ngày 6.12, anh Đức đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

“Tôi chỉ muốn phản ánh việc này đến cơ quan chức năng và mong muốn không có thêm bất kỳ nạn nhân nào mắc bẫy lừa đảo của chúng nữa” - anh Đức giãi bày.

Cuối tháng 11.2023, anh Đinh Hữu Quang - tên nhân vật đã được thay đổi (sinh viên năm cuối, Đại học Công nghiệp Hà Nội) tìm được một công việc trên mạng xã hội với vị trí “Cộng tác viên vận đơn”.

Mỗi ngày, anh Quang được đối tượng chỉ định 5 đơn hàng để mua thanh toán và nhận hoa hồng 5-15% giá trị đơn). Số tiền ban đầu nhận về quá dễ dàng đã khiến anh Quang hoàn toàn tin tưởng, lúc này các đối tượng lừa đảo mới bắt đầu hối thúc nạp tiền với lý do “chậm sẽ hết đơn”. Dù không có tiền nhưng vì hoa hồng quá cao, anh Quang vẫn đi vay bạn bè tiếp tục nạp tiền.

Khi số tiền nạp lên đến hàng chục triệu đồng, đối tượng lừa đảo đã nêu lý do rất khó tin như: Tài khoản bị đóng băng; hệ thống lỗi... để trì hoãn việc rút tiền.

Đa số nạn nhân đều là người lần đầu đi làm

Ông Ngô Minh Hiếu, người sáng lập dự án Chống lừa đảo, chuyên gia tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) cho biết, phần lớn nạn nhân bị lừa đều là người lần đầu đi làm. Họ không có tiền, ít kinh nghiệm nên dễ bị dụ dỗ vào những việc như vậy. Người muốn kiếm thêm tiền dịp Tết hầu hết không quá dư dả. Số tiền nộp cho hệ thống phần lớn phải đi vay.

Theo ông Hiếu, mặc dù hình thức lừa đảo “làm cộng tác viên” không mới, chúng liên tục thay đổi về hình thức khiến nhiều người vẫn đồng ý tham gia. Trong số những người bị lừa, có cả sinh viên công nghệ thông tin, vốn tiếp xúc với môi trường mạng từ lâu.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cũng cho biết, các tài khoản đứng sau đều là tài khoản ẩn danh, dùng ảnh giả, giấy tờ giả nên nạn nhân gặp khó khăn khi muốn truy cứu.

Theo Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X: Tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà người thực hiện hành vi lừa đảo có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng theo quy định tại Điều 15, NĐ 144/2021/NĐ-CP khi có hành vi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Vừa bị lừa đảo 2,7 tỉ đồng, lại bị đối tượng giả danh công an lừa tiếp gần 1 tỉ đồng

Trần Lâm |

Ngày 25.12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng giả danh công an tên là Trần Thị Hạnh (SN 1984; ngụ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo bán quần áo cũ, rách cho khách hàng thu lợi hơn 400 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 25.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh - cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Thị Thuận (34 tuổi, trú tại thôn Đại Sơn, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ 1,3% số người bị lừa đảo ở Việt Nam lấy lại được số tiền đã mất

Khánh An |

Theo báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và Gogolook, tại Việt Nam, hơn 25% dân số đã gặp phải các vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Các nền tảng đang bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo bao gồm email, mạng xã hội, SMS, ứng dụng nhắn tin tức thời, diễn đàn... Trong đó, chỉ 1,3% số người bị lừa đảo lấy lại được số tiền đã mất.

Deepfake và những chiêu lừa đảo tinh vi khiến nhiều người sập bẫy năm 2023

KHÁNH AN |

Năm 2023 ghi nhận sự gia tăng đột biến số vụ lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó, những chiêu thức tinh vi khiến nhiều người sập bẫy có thể kể đến như Deepfake, giả bill chuyển khoản ngân hàng, lừa đảo lấy lại tiền đã mất…

Thượng tá hình sự nói về điều tra những kẻ lừa đảo dùng chiêu "giúp lấy lại tiền"

Việt Dũng |

Liên tiếp xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội khiến người dân mất tiền từ lần này qua lần khác, dù đã tố cáo với cơ quan bảo vệ pháp luật và đang trong thời gian chờ giải quyết.

Lừa đảo tăng lượt like, share trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Trần Bình Quân (23 tuổi, trú thôn Cự Nại, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Diễn viên “Ký sinh trùng” Lee Sun Kyun tử vong trong xe hơi, nghi ngờ tự sát

Chí Long |

Phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong của Lee Sun Kyun.

Vừa bị lừa đảo 2,7 tỉ đồng, lại bị đối tượng giả danh công an lừa tiếp gần 1 tỉ đồng

Trần Lâm |

Ngày 25.12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng giả danh công an tên là Trần Thị Hạnh (SN 1984; ngụ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo bán quần áo cũ, rách cho khách hàng thu lợi hơn 400 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 25.12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh - cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Thị Thuận (34 tuổi, trú tại thôn Đại Sơn, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ 1,3% số người bị lừa đảo ở Việt Nam lấy lại được số tiền đã mất

Khánh An |

Theo báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và Gogolook, tại Việt Nam, hơn 25% dân số đã gặp phải các vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Các nền tảng đang bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo bao gồm email, mạng xã hội, SMS, ứng dụng nhắn tin tức thời, diễn đàn... Trong đó, chỉ 1,3% số người bị lừa đảo lấy lại được số tiền đã mất.

Deepfake và những chiêu lừa đảo tinh vi khiến nhiều người sập bẫy năm 2023

KHÁNH AN |

Năm 2023 ghi nhận sự gia tăng đột biến số vụ lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó, những chiêu thức tinh vi khiến nhiều người sập bẫy có thể kể đến như Deepfake, giả bill chuyển khoản ngân hàng, lừa đảo lấy lại tiền đã mất…

Thượng tá hình sự nói về điều tra những kẻ lừa đảo dùng chiêu "giúp lấy lại tiền"

Việt Dũng |

Liên tiếp xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội khiến người dân mất tiền từ lần này qua lần khác, dù đã tố cáo với cơ quan bảo vệ pháp luật và đang trong thời gian chờ giải quyết.

Lừa đảo tăng lượt like, share trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Trần Bình Quân (23 tuổi, trú thôn Cự Nại, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.