Gắn bó với công việc chạy bàn tại một nhà hàng ở Hà Nội gần 6 tháng, em Nguyễn Hà My - sinh viên năm 2, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng bởi dành quá nhiều thời gian cho việc làm thêm.
Với mong muốn kiếm thêm thu nhập để đóng tiền học phí, trả tiền sinh hoạt hàng tháng, My không ngần ngại tăng ca vào buổi tối. Tuy nhiên, việc đi làm thêm chiếm quá nhiều quỹ thời gian của bản thân, việc học của My sa sút, thậm chí suýt phải đăng kí học lại.
"Một ngày em phải dành tới 8 tiếng để làm thêm. Buổi sáng sau khi học xong, em sẽ tới chỗ làm, công việc của em bắt đầu từ 2 giờ chiều và kết thúc vào 10 giờ tối. Em thường bắt đầu bằng công việc dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, sau đó tới thời điểm đông khách, em sẽ chạy liên tục để phục vụ khách hàng.
Chính vì vậy, khi về đến nhà, em không còn thời gian để làm bất cứ việc gì. Khi tới lớp học, lúc nào em cũng trong tình trạng thiếu ngủ, mất tập trung. Do đó, kết quả làm các bài kiểm tra của em thường rất kém. Sau đợt thi điều kiện vừa qua, có một môn học em suýt nữa phải đăng kí học lại do điểm quá thấp. Nhưng nếu không đi làm thêm, em lo sợ mình sẽ làm bố mẹ vất vả" - Hà My tâm sự.
Không chỉ có Hà My, em Nguyễn Thu Minh - sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng lựa chọn cho mình một công việc đi làm thêm.
"Em quan sát, thông thường khi lựa chọn công việc làm thêm, đa phần sinh viên sẽ tìm đến các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng,... Bởi em nghĩ, đây là những công việc dễ ứng tuyển, không yêu cầu bằng cấp hay kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, mức lương của các nghề này thường không cao.
Bản thân em trước đây cũng từng xin làm việc tại một quán trà sữa gần trường, sau đó, việc làm thêm chiếm quá nhiều thời gian, em không thể cân bằng được việc học với đi làm thêm và quyết định nghỉ hẳn để chú tâm vào việc học" - Thu Minh chia sẻ.
Cũng theo Thu Minh, sinh viên khi xác định làm thêm những công việc không theo đúng chuyên ngành mình theo học thường sẽ nhằm vào mục đích để kiếm thêm thu nhập. Nhiều sinh viên dành hẳn thời gian, ưu tiên cho việc đi làm thêm hơn là việc học.
"Có những bạn học của em xin tăng ca tới tận tối muộn mới về nhà. Các bạn cho rằng càng làm thêm nhiều thì số tiền nhận về càng cao hơn. Chính điều này đã khiến các bạn dễ quên đi nhiệm vụ học tập của mình" - nữ sinh bày tỏ.
Đánh giá về vấn đề sinh viên có nên đi làm thêm hay không, trao đổi với Báo Lao Động ngày 12.12, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng - thực tế, nhiệm vụ chính của sinh viên là lĩnh hội các kiến thức cơ bản làm nền tảng để vận dụng vào công việc trong tương lai. Chính vì vậy nên coi việc làm thêm phụ trợ cho việc học.
“Làm thêm cũng trau dồi những kỹ năng giao tiếp cũng như ý thức làm việc nhóm để hoàn thành công việc. Nếu tìm được việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành cũng có thể nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, giải quyết những yếu tố phát sinh khi làm việc có thể không có trong lý thuyết.
Tuy nhiên, sinh viên thường khó tìm được công việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành mà chủ yếu để trang trải kinh tế. Sinh viên đi làm thêm không xấu, nhưng cần xác định nhiệm vụ chính của mình là việc học. Nên dành nhiều thời gian, bỏ công sức dành cho việc học” - PGS. TS Đinh Trọng Thịnh cho hay.