Hà Nội trước Tết Dương lịch 2024: Ngã Tư Sở ken đặc xe, Vành đai 3 ùn tắc

Nhóm PV |

Hiện hàng loạt tuyến đường, đặc biệt các cửa ngõ, vành đai 3 của thủ đô Hà Nội đang xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện giao thông nhích từng chút một do lượng người về quê nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2024 tăng đột biến.

Hôm nay, 29.12 là ngày làm việc cuối cùng của năm 2023 theo lịch nghỉ Tết Dương lịch. Kỳ nghỉ này, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 30.12.2023 đến ngày 1.1.2024. Vì vậy, nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ ngay từ chiều hôm nay.
Hôm nay, 29.12 là ngày làm việc cuối cùng của năm 2023 theo lịch nghỉ Tết Dương lịch. Kỳ nghỉ này, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 30.12.2023 đến ngày 1.1.2024. Vì vậy, nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ ngay từ chiều hôm nay.
Ghi nhận của phóng viên tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai), xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Thời điểm 16h00, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc do lượng phương tiện về quê nghỉ Tết dương lịch tăng đột biến, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ kẹt cứng xe cộ. Ghi nhận của phóng viên tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai), xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
“Bình thường mình đi từ Long Biên xuống tới bến xe Nước Ngầm chỉ mất một tiếng, hôm nay biết là nghỉ Tết mọi người sẽ về quê đông, mình cũng chủ động đi sớm nhưng vẫn mất một tiếng rưỡi mới tới đây” - anh Tuấn Anh (Nam Định) chia sẻ.
“Bình thường mình đi từ Long Biên xuống tới bến xe Nước Ngầm chỉ mất một tiếng, hôm nay biết là nghỉ Tết mọi người sẽ về quê đông, mình cũng chủ động đi sớm nhưng vẫn mất một tiếng rưỡi mới tới đây” - anh Tuấn Anh (Nam Định) chia sẻ.
Vành đai 3 trên cao đang xảy ra ùn ứ kéo dài theo cả 2 hướng. Hướng 1 từ đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long đi Mai Dịch, hướng 2 từ nút giao Đại lộ Thăng Long đi Linh Đàm.
Vành đai 3 trên cao đang xảy ra ùn ứ kéo dài theo cả 2 hướng. Hướng 1 từ đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long đi Mai Dịch, hướng 2 từ nút giao Đại lộ Thăng Long đi Linh Đàm.
Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Đại lộ Thăng Long đi lên Vành đai 3 trên cao.
Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Đại lộ Thăng Long đi lên Vành đai 3 trên cao.
Đường Vành đai 3 (cả dưới thấp và trên cao) đang ùn tắc nghiêm trọng theo hướng Khuất Duy Tiến đi Linh Đàm.
Đường Vành đai 3 (cả dưới thấp và trên cao) đang ùn tắc nghiêm trọng theo hướng Khuất Duy Tiến đi Linh Đàm.
Theo ghi nhận vào lúc 16h30, trục giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở ghi nhận ùn ứ tại ngã tư đèn đỏ. Nhiều phương tiện chờ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể thoát khỏi nút giao.
Tới 16h30, trục giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở ghi nhận ùn ứ tại ngã tư đèn đỏ. Nhiều phương tiện chờ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể thoát khỏi nút giao.
Bạn Nguyễn Thị Minh Thuý (Hà Tĩnh) bắt xe từ Tây Hồ ra bến xe nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) hết hơn 2 tiếng. Tới bến xe, Minh Thuý tiếp tục chờ thêm 2 tiếng để đợi xe về quê, điều này không khỏi làm cô mệt mỏi.
Ghi nhận chiều 29.12, tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều người dân có mặt từ sớm, “tay xách nách mang” vali, túi kéo chờ giờ xuất bến.
Trong lúc chờ đợi xe, nữ hành khách tranh thủ chợp mắt trên ghế chờ.
Trong lúc chờ đợi xe, nữ hành khách tranh thủ chợp mắt trên ghế chờ.
Bạn Nguyễn Thị Minh Thuý (Hà Tĩnh) bắt xe từ Tây Hồ ra bến xe nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) hết hơn 2 tiếng. Tới bến xe, Minh Thuý tiếp tục chờ thêm 2 tiếng để đợi xe về quê, điều này không khỏi làm cô mệt mỏi.
Bạn Nguyễn Thị Minh Thuý (Hà Tĩnh) bắt xe từ Tây Hồ ra bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) hết hơn 2 tiếng. Tới bến xe, Minh Thuý tiếp tục chờ thêm 2 tiếng để đợi xe về quê, điều này không khỏi làm cô mệt mỏi.
Khác với khung cảnh ở bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình không xảy ra tình trạng đông đúc. Tại bến còn rất nhiều xe đậu chờ khách.
Khác với khung cảnh ở bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình không xảy ra tình trạng đông đúc. Tại bến còn rất nhiều xe đậu chờ khách.
Bến xe Mỹ Đình khá vắng vẻ.
Bến xe Mỹ Đình khá vắng vẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo lao động, vào lúc 17h30 lượng khách tại Bến xe Mỹ Đình thưa thớt, không có cảnh chen lấn, quá tải như mọi năm.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, vào lúc 17h30 lượng khách tại Bến xe Mỹ Đình thưa thớt, không có cảnh chen lấn, quá tải như mọi năm.
“Lên Hà Nội học được 2 năm, mỗi lần về quê đã có thêm kinh nghiệm để tránh tắc đường. Hôm nay em đã đặt vé trước nên khi ra đây cũng không bị vội vàng và chờ đợi quá lâu để bắt được xe về quê” - bạn Hoài Phương (Phú Thọ) cho biết.
“Em lên Hà Nội học được 2 năm, mỗi lần về quê đã có thêm kinh nghiệm để tránh tắc đường. Hôm nay em đã đặt vé trước nên khi ra đây cũng không bị vội vàng và chờ đợi quá lâu để bắt được xe về quê” - bạn Hoài Phương (Phú Thọ) cho biết.
Vì lo sợ cảnh tắc đường, chen chúc dịp nghỉ lễ, nhiều người đã di chuyển ra bến xe từ sớm. Chị Vũ Mai (Lào Cai) cho biết: “Tôi đã ra đây mua vé và ngồi đợi để về quê được 1 tiếng, vì sợ cảnh đông đúc, chen lấn. Nhưng không ngờ bến xe lại vắng vẻ, thoải mái như hôm nay. Vì ra sớm nên chắc tôi sẽ phải ngồi đây đợi thêm gần tiếng nữa mới có xe đi về.”
Vì lo sợ cảnh tắc đường, chen chúc dịp nghỉ lễ, nhiều người đã di chuyển ra bến xe từ sớm. Chị Vũ Mai (Lào Cai) cho biết: “Tôi đã ra đây mua vé và ngồi đợi để về quê được 1 tiếng, vì sợ cảnh đông đúc, chen lấn. Nhưng không ngờ bến xe lại vắng vẻ, thoải mái như hôm nay. Vì ra sớm nên chắc tôi sẽ phải ngồi đây đợi thêm gần tiếng nữa mới có xe đi về.”
Ghi nhận của phóng viên tại nút giao Nguyễn Trãi lúc 17h50.
Thời điểm 18h00, ghi nhận của phóng viên tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nhiều điểm ùn ứ cục bộ.
Đường Khuất Duy Tiến hướng về nút giao Nguyễn Trãi.
Dòng xe di chuyển chậm trên đường Khuất Duy Tiến hướng về nút giao Nguyễn Trãi.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Loạt tài xế xe khách bị tước bằng lái ngay trước cao điểm Tết Dương lịch

Tô Thế |

Tết Dương lịch 2024 là thời điểm các doanh nghiệp vận tải hành khách có thêm doanh thu do lượng khách tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe khách đã bị tước bằng lái ngay trước dịp nghỉ này do dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Ám ảnh cảnh nhồi nhét trên xe khách, nhiều người xin nghỉ làm, nghỉ học sớm về quê đón Tết

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều người xin nghỉ làm, nghỉ học trước 1-2 ngày để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024, tránh cảnh ùn tắc giao thông, thậm chí nhồi nhét trên xe.

Khách lo ùn tắc, khó bắt xe dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất ra tay ngăn chặn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trước những lo ngại của người dân, hành khách về việc ùn tắc tại sân bay hay khó khăn trong việc gọi bắt xe taxi, xe công nghệ... giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều phương án phối hợp cùng các đơn vị để ngăn chặn từ sớm.

Foden kiến tạo 2 bàn, Man City thắng nhẹ Sheffield United

TAM NGUYÊN |

Phil Foden góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man City vào lưới đội bóng cuối bảng Premier League.

Trắc nghiệm: 3 lễ hội nhất định phải biết khi đến Miền Tây

NHÓM PV |

Trải qua hàng trăm năm khẩn hoang, vùng đồng bằng sông Cửu Long còn lưu lại nhiều lễ hội có giá trị văn hoá, lịch sử mang tính cộng đồng rất cao. Hãy thử xem bạn đã biết đến những lễ hội này chưa?

Tin 20h: Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.12: Dân Thủ đô ngồi nhà sắm đào chơi Tết Dương lịch; Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay; Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh hơn 25.000 tỉ đồng;...

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Loạt tài xế xe khách bị tước bằng lái ngay trước cao điểm Tết Dương lịch

Tô Thế |

Tết Dương lịch 2024 là thời điểm các doanh nghiệp vận tải hành khách có thêm doanh thu do lượng khách tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe khách đã bị tước bằng lái ngay trước dịp nghỉ này do dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Ám ảnh cảnh nhồi nhét trên xe khách, nhiều người xin nghỉ làm, nghỉ học sớm về quê đón Tết

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều người xin nghỉ làm, nghỉ học trước 1-2 ngày để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024, tránh cảnh ùn tắc giao thông, thậm chí nhồi nhét trên xe.

Khách lo ùn tắc, khó bắt xe dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất ra tay ngăn chặn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trước những lo ngại của người dân, hành khách về việc ùn tắc tại sân bay hay khó khăn trong việc gọi bắt xe taxi, xe công nghệ... giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều phương án phối hợp cùng các đơn vị để ngăn chặn từ sớm.