Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trong công nhân tăng

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 13.7, sốF0 là công nhân gần 1.200 người, F1 hơn 7.400 người; F2 hơn 9.100 người. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 49 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ đông công nhân. Hiện, có gần 400 đơn vị, doanh nghiệp với khoảng 42.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Dự báo, số ca mắc COVID-19 trong công nhân lao động sẽ tăng trong thời gian tới.

Nguyên nhân do khó kiểm soát được nguồn lây từ TPHCM, lây nhiễm chéo từ khu nhà trọ vào trong công ty và ngược lại.

Tại một số doanh nghiệp có ca F0 và F1, việc đưa đi cách ly, điều trị còn chậm, dẫn đến số ca mắc trong công nhân tăng nhanh.

Đoàn vào nhà máy thăm hỏi công nhân đang sản xuất. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn vào nhà máy thăm hỏi công nhân đang sản xuất. Ảnh: Hoàng Trung

Đời sống công nhân rất vất vả

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ở một số doanh nghiệp có trên 1.000 lao động xảy ra dịch bệnh. Thời gian đầu, chờ cơ quan chức năng truy vết, xác định F1, F2, người lao động phải sinh hoạt trong không gian không đủ điều kiện, thiếu thốn, vì vậy công nhân rất vất vả.

Trong khi đó, thời điểm có thông tin có F0 tại doanh nghiệp thì người lao động cần test nhanh để phân loại tránh lây nhiễm chéo. Tuy nhiên, vật tư và nguồn nhân lực y tế lại bị động khiến công nhân lao động phải chờ đợi lâu, vất vả.

Những công nhân lao động đang cách ly gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Công đoàn cung cấp
Những công nhân lao động đang cách ly gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Công đoàn cung cấp

Đối với người lao động cách ly tập trung và cách ly tại nhà, do phải ngừng việc nên thu nhập giảm sâu. Nhiều công nhân lao động gặp khó khăn. Liên đoàn Lao động các cấp liên tục phối hợp với địa phương để kịp thời hỗ trợ không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng số công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đã được hỗ trợ từ công đoàn là 1.876 trường hợp với tổng số tiền 2 tỉ 534 triệu đồng.

Tuy nhiên, số lượng công nhân lao động tiếp cận được hỗ trợ còn ít so với số công nhân khó khăn. Cần thêm nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để cùng công nhân vượt qua giai đoạn này.

Tiếp tục kiến nghị ưu tiên vaccine cho tỉnh đông lao động

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương vẫn tăng nhanh, điều này khiến không ít công nhân hoang mang. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đã có ca mắc COVID-19 nhưng vẫn bố trí cho công nhân sản xuất khiến người lao động lo lắng, phản ứng. Một số doanh nghiệp bị động vì phải lo ăn, ở cho công nhân tại nhà máy khi phát hiện có ca mắc COVID-19 nên đời sống công nhân chưa được đảm bảo.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, mọi người phải quen dần với việc chống dịch trong tình hình mới. Bởi, dịch bệnh có thể kéo dài nên vẫn duy trì sản xuất để đảm bảo đơn hàng và chống dịch.

Đối với các doanh nghiệp phải phân luồng, giãn cách và bố trí các khu sản xuất cách xa nhau. Khi phát hiện có F0 ở xưởng nào sẽ khoanh vùng cách ly xưởng đó, còn lại hoạt động bình thường. Vấn đề này, cần được các ngành, đặc biệt là Công đoàn tuyên truyền để mỗi doanh nghiệp, công nhân hiểu, chủ động ứng phó, phòng ngừa không hoang mang, dao động.

Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho Bình Dương.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho rằng, ngay lúc này, các cấp Công đoàn ở Bình Dương cần phát huy hơn nữa vai trò bảo vệ đoàn viên, công nhân lao động. Yêu cầu các cấp Công đoàn phải bám sát đoàn viên, Công đoàn cơ sở để nắm bắt tình hình, diễn biến trong quá trình các doanh nghiệp tổ chức sản xuất để có những tham mưu, xử lý kịp thời trong thẩm quyền của tổ chức Công đoàn. Có vấn đề liên quan đến chính quyền thì phải có đề xuất, kiến nghị với tỉnh để tỉnh nắm được, đưa ra giải pháp làm sao thực hiện tốt, sớm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

Về việc phân bổ vaccine và test nhanh COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, ưu tiên cho các tỉnh có đông công nhân lao động như Bình Dương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân ăn ở sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Trung

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Bình Dương và trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Bình Dương và trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.