Bình Dương: 580 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đúng cao điểm dịch bệnh COVID-19, 580 thí sinh không dự thi được vì COVID-19. Trong khi đó, thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi đầy đủ và tâm lý thoải mái hơn.

Ghi nhận tại Bình Dương sáng 7.7, các điểm thi, trước khi bước vào khu vực thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được nhắc nhở lên thẳng phòng thi, không tụ tập trong sân và giữ khoảng cách.

Bên ngoài hội đồng thi có lực lượng công an, quân sự hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, không cho phụ huynh tụ tập.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bình Dương có hơn 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Sau khi điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tất cả thí sinh, có 580 em không được dự thi tốt nghiệp đợt 1. Trong số thí sinh không dự thi được, có 2 em là F0, 235 em là F1, 23 em F2 và khoảng 320 em trong khu cách ly, phong tỏa. Các thí sinh sẽ được bố trí thi đợt 2.

Tại điểm thi trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một, các thi sinh cho biết, năm nay phải ôn thi trực tuyến suốt nhiều tháng liền, tuy rất khó khăn nhưng là cách tốt nhất để phòng dịch COVID-19. Tại đợt thi này, thí sinh phần nào yên tâm hơn sau khi tất cả cán bộ phục vụ điểm thi và thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thí sinh Bình Phước vào thi tốt nghiệp THPT với tâm lý thoải mái hơn. Ảnh: Dương Bình
Thí sinh Bình Phước vào thi tốt nghiệp THPT với tâm lý thoải mái hơn. Ảnh: Dương Bình

Tại Bình Phước, thí sinh tham gia kỳ thi cũng được nhắc nhở phải thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

Do dịch bệnh ở Bình Phước đang được kiểm soát tốt, nên tất cả đều tự tin, thoải mái, sẵn sàng vào kỳ thi.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện "tiếp sức mùa thi" đã hỗ trợ đưa, đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu vùng xa, thí sinh khuyết tật.

Thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi. Ảnh: Dương Bình
Thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi. Ảnh: Dương Bình

Được biết, năm nay Bình Phước có gần 10.500 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 27 điểm thi với 466 phòng thi chính thức, 135 phòng thi dự phòng và 12 điểm thi dự phòng.

Trước khi thi, các thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, hướng dẫn khai báo y tế và phòng dịch.

Trong kỳ thi này, tỉnh Bình Phước hỗ trợ cho 285 thí sinh thuộc diện học sinh nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách tham gia thi tốt nghiệp THPT mỗi em 300.000 đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đáp án đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhóm PV |

Sáng 7.7, gần 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Báo Lao Động sẽ cập nhật đáp án môn Ngữ văn để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Thi tốt nghiệp THPT: TPHCM đình chỉ 1 cán bộ coi thi vì không test COVID-19

Huyên Nguyễn |

Sáng 7.7, theo báo cáo của lãnh đạo điểm thi Trường THPT Trưng Vương, có 1 cán bộ coi thi không tham gia test COVID-19 trước kỳ thi. Hiện cán bộ coi thi này đã bị đình chỉ công tác coi thi.

Phạt hơn 300 triệu đồng vụ cả trăm người về Bình Phước dự sự kiện

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng ở Bình Phước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng hơn 300 triệu đồng trong vụ hơn 100 người từ nhiều tỉnh về thành phố Đồng Xoài dự sự kiện liên quan đến bất động sản giữa cao điểm dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đáp án đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhóm PV |

Sáng 7.7, gần 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Báo Lao Động sẽ cập nhật đáp án môn Ngữ văn để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Thi tốt nghiệp THPT: TPHCM đình chỉ 1 cán bộ coi thi vì không test COVID-19

Huyên Nguyễn |

Sáng 7.7, theo báo cáo của lãnh đạo điểm thi Trường THPT Trưng Vương, có 1 cán bộ coi thi không tham gia test COVID-19 trước kỳ thi. Hiện cán bộ coi thi này đã bị đình chỉ công tác coi thi.

Phạt hơn 300 triệu đồng vụ cả trăm người về Bình Phước dự sự kiện

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng ở Bình Phước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng hơn 300 triệu đồng trong vụ hơn 100 người từ nhiều tỉnh về thành phố Đồng Xoài dự sự kiện liên quan đến bất động sản giữa cao điểm dịch COVID-19.