Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, tính từ đợt dịch thứ 4 này, tỉnh đã ghi nhận hơn 1.800 ca mắc COVID-19, 2 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 49 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Ngoài ra, có gần 10.000 trường hợp F1 đang được cách ly y tế tập trung. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, vật tư và nhân lực vận hành cách ly tập trung đang trở nên quá tải.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương cho biết, đang chủ trương phân loại F1 ít nguy cơ để thực hiện cách ly tại nhà.

Một khu cách ly y tế tập trung tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Một khu cách ly y tế tập trung tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Trường hợp F1 ít nguy cơ được xác định là những trường hợp mức độ tiếp xúc hạn chế với F0: thời gian tiếp xúc ngắn, khoảng cách tiếp xúc hơn 2m, tiếp xúc không thường xuyên.

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo mỗi phường, xã tổ chức thí điểm cách ly tại nhà các trường hợp F1 ít nguy cơ, tối thiểu 2-5 hộ gia đình, để rút kinh nghiệm, sẵn sàng triển khai diện rộng khi quá tải các khu cách ly tập trung.

Trường hợp cách ly thí điểm tại nhà ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTYT BB
Trường hợp cách ly thí điểm tại nhà ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTYT BB

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, việc cách ly F1 tại nhà phải đảm bảo yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với người cách ly, người ở cùng nhà, cán bộ y tế, UBND cấp xã, phường, thị trấn...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Bình Dương và trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương: Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông, người dân mua hàng ở đâu?

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.7, chợ đầu mối hàng Bông (một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương) phải tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Bình Dương và trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương: Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông, người dân mua hàng ở đâu?

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.7, chợ đầu mối hàng Bông (một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương) phải tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.