Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.

Theo ghi nhận, tính riêng đợt dịch thứ 4, tại Bình Dương phát hiện 1.053 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Xuất hiện nhiều điểm dịch có nguy cơ lan rộng tại thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên.

Tỉnh Bình Dương đã dốc toàn bộ lực lượng cùng với sự chi viện của Bộ Y tế đang nỗ lực khoanh vùng, dập dịch. Công tác xét nghiệm trên diện rộng đang được đẩy nhanh tiến độ, các cơ sở cách ly tập trung đang được mở rộng lên 30.000 giường. Sở Y tế Bình Dương đã mở thêm 7 khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong khi nhà nước đang thực hiện mọi biện pháp dập dịch, cơ quan y tế tiếp tục kêu gọi người dân chủ động hợp tác tích cực trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, hiện nay, diễn biến dịch ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Tốc độ lây nhiễm cao với số ca mắc tăng mỗi ngày, nhất là tại các nhà máy, khu công nghiệp, các khu nhà trọ nơi công nhân, người lao động ở.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị người lao động cần nâng cao hơn nữa tinh thần phòng chống dịch, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Đeo khẩu trang khi đi đến nơi làm việc, khi ra về và mọi thời điểm khi ra khỏi nơi làm việc, nơi cư trú.

Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa. Giữ khoảng cách tiếp xúc 2m khi ăn cơm tại nhà ăn, tại các khu vực công cộng ở nơi làm việc.

Thực hiện nghiêm việc duy trì đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và khi giao tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Thực hiện nghiêm việc duy trì đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và khi giao tiếp. Ảnh: Đình Trọng

Trở về nơi ở ngay khi hết giờ làm việc, không tụ tập bên ngoài công ty, xí nghiệp, hạn chế đến những nơi tập trung đông người khi không cần thiết.

Khi về nơi cư trú/nhà trọ, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với những người ở các phòng khác nhau trong cùng khu nhà trọ.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương khuyến cáo người lao động, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với người quản lý nơi làm việc và đến cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi về nhà trọ vẫn phải đeo khẩu trang, nhất là khi giao tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi về nhà trọ vẫn phải đeo khẩu trang, nhất là khi giao tiếp. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Rau củ quả "đội giá", công nhân ở Bình Dương than trời!

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, giá rau củ quả tăng gấp 2 đến 3 lần chỉ trong 1 ngày, công nhân đi chợ than trời không mua nổi, tiểu thương thì cho biết không có nguồn cung.

"Rồng rắn" đi test nhanh COVID-19 ở Bình Dương, giá mỗi nơi một kiểu

ĐÌNH TRỌNG |

Để có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, người dân ở Bình Dương phải chạy đôn đáo nhiều nơi để lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Bình Dương: 580 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đúng cao điểm dịch bệnh COVID-19, 580 thí sinh không dự thi được vì COVID-19. Trong khi đó, thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi đầy đủ và tâm lý thoải mái hơn.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Rau củ quả "đội giá", công nhân ở Bình Dương than trời!

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, giá rau củ quả tăng gấp 2 đến 3 lần chỉ trong 1 ngày, công nhân đi chợ than trời không mua nổi, tiểu thương thì cho biết không có nguồn cung.

"Rồng rắn" đi test nhanh COVID-19 ở Bình Dương, giá mỗi nơi một kiểu

ĐÌNH TRỌNG |

Để có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, người dân ở Bình Dương phải chạy đôn đáo nhiều nơi để lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Bình Dương: 580 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đúng cao điểm dịch bệnh COVID-19, 580 thí sinh không dự thi được vì COVID-19. Trong khi đó, thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi đầy đủ và tâm lý thoải mái hơn.