Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu:

Công đoàn lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến người lao động

Bùi Thoả |

Ngày 15.8.2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn các cấp về dự thảo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành khu vực phía Nam, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, tổ trưởng công đoàn, những người hàng ngày gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhấn mạnh: Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn có vị trí, vai trò, ý nghĩa rất lớn đối với việc xác lập và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, đối với tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thời gian qua các cấp công đoàn cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động lấy ý kiến người lao động và cán bộ công đoàn cũng như chuyên gia để chuyển tải đến Ban soạn thảo.

Tại hội nghị này, đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm, trên cơ sở mong muốn, nguyện vọng của số đông người lao động và từ thực tiễn hoạt động công đoàn, đưa ra các ý kiến, góp ý để 2 dự thảo luật ngày càng hoàn thiện.

Về phía Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu tối đa để chúng ta có được những đạo luật thực sự chất lượng, khả thi, đi vào đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Trong thời gian buổi chiều ngày 15.8, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Bộ luật Lao động về những vấn đề cơ bản mà người lao động đang quan tâm như: tiền lương, thời giờ làmviệc, thời giờ nghỉ ngơi; tuổi nghỉ hưu, các vấn đề về hợp đồng lao động; đối thoại - thương lượng; giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đại diện người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình đề xuất giảm thời gian làm việc chính thức từ 48h/tuần xuống44h/tuần, không tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân lao động trực tiếp, thiết kế quy định phù hợp về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nghiên cứu mô hình giải quyết tranh chấp lao động khoa học, hoạt động hiệu quả.

Ngày mai, các đại biểu sẽ thảo luận về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Bùi Thoả
TIN LIÊN QUAN

Việc góp ý cho Bộ luật Lao động (sửa đổi) rất quan trọng đối với người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Việt Lâm |

Ngày 7.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi thảo luận rà soát, góp ý, phản biện Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Vẫn “nóng” tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, giờ làm việc

NAM DƯƠNG |

Sáng 16.7, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐTBXH và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (dự thảo) với sự tham dự của nhiều đại biểu Quốc hội, cán bộ CĐ từ Tổng LĐLĐVN đến cấp cơ sở; đại diện người lao động (NLĐ), các cơ quan ban ngành…

Cần quy định giới hạn giờ làm thêm theo tuần

THỤC QUYÊN (tổng hợp) |

Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động nhận được nhiều ý kiến góp ý về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi từ các tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung vào thời giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu,… Những ý kiến này đều mong muốn Bộ luật Lao động phải ngày càng hoàn thiện, tiến bộ, phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Việc góp ý cho Bộ luật Lao động (sửa đổi) rất quan trọng đối với người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Việt Lâm |

Ngày 7.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi thảo luận rà soát, góp ý, phản biện Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Vẫn “nóng” tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, giờ làm việc

NAM DƯƠNG |

Sáng 16.7, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐTBXH và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (dự thảo) với sự tham dự của nhiều đại biểu Quốc hội, cán bộ CĐ từ Tổng LĐLĐVN đến cấp cơ sở; đại diện người lao động (NLĐ), các cơ quan ban ngành…

Cần quy định giới hạn giờ làm thêm theo tuần

THỤC QUYÊN (tổng hợp) |

Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động nhận được nhiều ý kiến góp ý về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi từ các tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung vào thời giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu,… Những ý kiến này đều mong muốn Bộ luật Lao động phải ngày càng hoàn thiện, tiến bộ, phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.