Chuẩn nghèo nâng lên, tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện giảm xuống

Tân Văn |

Từ một tỉnh có tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện dẫn đầu cả nước, sau năm 2022, tại Cao Bằng, số người tham gia liên tục giảm sâu.

Từ tỉnh top đầu về tỉ lệ người dân tham gia BHXH

Tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, theo đó người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ số tiền đóng.

Chính sách này đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Vì người tham gia an tâm, tin tưởng hơn khi có sự “đồng hành” của Nhà nước.

Thông tin từ BHXH tỉnh Cao Bằng, tính đến hết năm 2021 số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh là 18.149 người, tỉ lệ người tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 4% so với chỉ tiêu giai đoạn đến 2021.
Cao Bằng cũng là một trong những tỉnh dẫn đầu về tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi và dân số.

Tuy nhiên, khi Nghị định số 07/2021/NĐ-CP (1.1.2022) mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng lên 1,5 triệu đồng/tháng (mức cũ là 700.000 đồng/tháng), mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng hơn 2 lần, trong khi phần lớn người tham gia BHXH tự nguyện là người dân có mức sống trung bình thấp.

Con số mới nhất mà BHXH Cao Bằng cập nhật, đến hết năm 2023 số người tham gia BHXH tự nguyện là 17.051 người, giảm trên 1.000 người so với trước khi thay đổi mức chuẩn nghèo. Việc thu nhập của người dân còn thấp nên việc tham gia hay duy trì đóng tiền hằng tháng rất khó.

Những con số liên tục giảm sâu

Bà Nguyễn Thị Hà (trú xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc) - cho hay: “Là lao động tự do nên tôi cũng muốn tham gia BHXH, tuy nhiên, việc mỗi tháng phải bỏ ra 1,5 triệu đồng khiến tôi chật vật, công việc không ổn định nên biết lấy đâu ra”.

Với đặc thù một tỉnh có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống trên địa bàn, mỗi dân tộc lại có bản sắc văn hóa riêng, mức thu nhập lại chưa cao nên trong thời gian tới BHXH tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục làm mới cách vận động tuyên truyền người dân tham gia.

“Biết là tham gia bảo hiểm sau này về già sẽ được hưởng lương, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cho con cái, nhưng bây giờ đóng phí cao quá khiến tôi khó duy trì” - bà Chảo Mùi Bằng (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình) nói.

Được biết, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH nhiều năm qua được BHXH tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiều biện pháp triển khai. Từ tuyên truyền bằng chữ viết như tờ rơi, pano, áp phích... tới mọi người, đặc biệt là những đồng bào thiểu số. Song song với đó, việc tiếp cận trực tiếp từng người, từng hộ dân cũng được thực hiện.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Cao Bằng còn xây dựng, chuyển thể các nội dung tuyên truyền thành những câu chuyện truyền thanh hay kịch ngắn, chuyển cho các xã phát trên hệ thống truyền thanh của từng xóm, bản bằng nhiều thứ tiếng đồng bào thiểu số. Nhờ hình thức sân khấu hóa, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm trở nên gần gũi, dễ hiểu đã tiếp cận và thấm sâu hơn đối với người dân vùng cao. Người dân hiểu được giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong an sinh xã hội.

Tuy nhiên, rào cản tài chính đang tạo nên bức tường ngăn vô hình giữa người dân và bảo hiểm xã hội. Nhiều người dân tại tỉnh Cao Bằng mong mỏi, Chính phủ sẽ sớm xem xét lại quy định mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn để có thể xây dựng những cơ chế đặc thù giúp người dân được tiếp cận BHXH bền vững hơn.

BHXH là chính sách ưu việt, dù vậy, tại nhiều vùng núi hay các tỉnh biên giới việc chính sách thay đổi sẽ tạo nhiều biến động đang vô tình tạo áp lực, khi người dân muốn tham gia BHXH.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Bất cập trong đóng BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện

Thùy Trang |

Là chủ nhóm trẻ độc lập, đóng BHXH bắt buộc cho những giáo viên, người lao động mình thuê nhưng chính những cô giáo đang làm chủ lại chỉ được tham gia BHXH tự nguyện với nhiều quyền lợi bị hạn chế.

Cử tri Quảng Nam đề xuất bổ sung chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện

Nguyễn Linh |

Ngày 5.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội với công nhân và người lao động tỉnh Quảng Nam, cử tri tỉnh Quảng Nam đề xuất bổ sung chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện.

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện trước năm 2021 có thể nghỉ hưu sớm

Hà Anh |

BHXH TP Hà Nội cho biết theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước năm 2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn từ 2 - 5 năm. Đây là nội dung bổ sung mới nhất của dự thảo luật này, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Có thêm chế độ thai sản và tai nạn lao động, BHXH tự nguyện sẽ thu hút hơn

MINH HÀ |

Theo Ông Bùi Sỹ Lợi, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Xã hội của Quốc hội, việc bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động sẽ góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội được hỗ trợ BHXH tự nguyện 300.000 đồng/người/tháng

Trần Thủy |

BHXH TP Hà Nội cho biết, ngày 8.12.2023, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở... có hiệu lực từ năm 2024.

Đề xuất thêm quyền lợi với lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện

Quế Chi |

Nhiều chuyên gia, cán bộ công đoàn đề xuất tăng thêm quyền lợi đối với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được nêu trong dự thảo Luật BHXH nhằm khuyến khích, thu hút nhiều người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội này.

Thủ đoạn vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển và rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD - nguồn tiền từ tham ô, lừa đảo.

Đang ngồi uống cà phê, người phụ nữ bị tấm bê tông đè tử vong

BẢO TRUNG |

Ngày 6.6, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi tấm bê tông lớn của quán cà phê sập xuống khiến một phụ nữ tử vong.

Bất cập trong đóng BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện

Thùy Trang |

Là chủ nhóm trẻ độc lập, đóng BHXH bắt buộc cho những giáo viên, người lao động mình thuê nhưng chính những cô giáo đang làm chủ lại chỉ được tham gia BHXH tự nguyện với nhiều quyền lợi bị hạn chế.

Cử tri Quảng Nam đề xuất bổ sung chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện

Nguyễn Linh |

Ngày 5.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội với công nhân và người lao động tỉnh Quảng Nam, cử tri tỉnh Quảng Nam đề xuất bổ sung chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện.

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện trước năm 2021 có thể nghỉ hưu sớm

Hà Anh |

BHXH TP Hà Nội cho biết theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước năm 2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn từ 2 - 5 năm. Đây là nội dung bổ sung mới nhất của dự thảo luật này, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Có thêm chế độ thai sản và tai nạn lao động, BHXH tự nguyện sẽ thu hút hơn

MINH HÀ |

Theo Ông Bùi Sỹ Lợi, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Xã hội của Quốc hội, việc bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động sẽ góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội được hỗ trợ BHXH tự nguyện 300.000 đồng/người/tháng

Trần Thủy |

BHXH TP Hà Nội cho biết, ngày 8.12.2023, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở... có hiệu lực từ năm 2024.

Đề xuất thêm quyền lợi với lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện

Quế Chi |

Nhiều chuyên gia, cán bộ công đoàn đề xuất tăng thêm quyền lợi đối với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được nêu trong dự thảo Luật BHXH nhằm khuyến khích, thu hút nhiều người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội này.