Cử tri Quảng Nam đề xuất bổ sung chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện

Nguyễn Linh |

Ngày 5.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội với công nhân và người lao động tỉnh Quảng Nam, cử tri tỉnh Quảng Nam đề xuất bổ sung chế độ thai sản đối với BHXH tự nguyện.

Ông Trương Đắc Hưng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn cho biết, hiện tại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chỉ có chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Việc bổ sung trợ cấp thai sản do ngân sách Nhà nước đảm bảo như Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang ghi nhận là rất tốt.

Ngoài ra phải từng bước mở rộng sang các chế độ khác (như ốm đau) dựa trên đóng góp của người lao động.

Vì vậy cần nghiên cứu để thiết kế các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng, tăng tính hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngoài ra ông Trương Đắc Hưng cũng cho biết cần giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người tham gia được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm (Điều 68 Dự thảo Luật). Chính sách này nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, là phù hợp với thực tế khi thị trường lao động của nước ta còn ở giai đoạn đầu phát triển.

Tuy nhiên, do cách tính mức lương hưu hàng tháng dựa trên thời gian đóng góp và mức tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nên việc giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu với mức lương hưu rất thấp (lao động nam chỉ hưởng mức 33,75%).

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bỏ quy định về mức lương hưu hàng tháng thấp nhất (Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Đề nghị cần xem xét thiết kế cách tính lương hưu có tính chia sẻ để hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp để các đối tượng này đảm bảo cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, trước hết sẽ bổ sung vào bảo hiểm xã hội tự nguyện chế độ thai sản. Vì độ tuổi để vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội toàn dân thì phải mở rộng đối tượng.

Như vậy bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được bổ sung chế độ thai sản và chế độ tai nạn lao động là 2 chế độ mới nhất và cần nhất cho người lao động.

Về vấn đề giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu, Ông Hùng thông tin hiện đang hướng đến có thể giảm xuống 10 năm để nhiều người tham gia đảm bảo mạng lưới an sinh xã hội.

Nếu nhiều người lao động hưởng được chế độ hưu, bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan thì có thể đảm bảo quyền lợi người lao động. Dù 15 năm chỉ bằng 45% đối với lao động nam nhưng đóng càng cao hưởng càng nhiều. Hiện nay các doanh nghiệp vẫn thực hiện theo quy định của luật lao động rất nghiêm túc nhưng mỗi tháng chỉ tăng 1.000 đồng. Như vậy không thể đòi hỏi mức lương hưu cao được.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi với Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Văn Trực |

Ngày 3.5, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tổ chức Lễ phát động và Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” huyện Duy Xuyên năm 2024 nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Lỗ hổng an toàn lao động từ các vụ tai nạn chết người ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Nhiều trường hợp tai nạn lao động xảy ra ở Quảng Nam cho thấy công tác đảm bảo an toàn trong quy trình lao động vẫn còn lỗ hổng.

Quảng Nam trao gần 400 triệu đồng cho người lao động khó khăn

Hoàng Bin |

Công đoàn Quảng Nam trao tặng 399 suất quà trị giá 399 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2024.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.01S

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Lợi (41 tuổi) - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.01S - để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ vaccine COVID-19 AstraZeneca

Hà Lê |

Hầu hết mọi người đã tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19 được vài năm, hiện cũng đã hết tác dụng. Do đó Bộ Y tế khuyến cáo người dân không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu.

Điện Biên Phủ và bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - có bài viết "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng".

Loạt xe tải trọng lớn ở Thái Bình dừng hoạt động sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh tình trạng các xe có trọng tải lớn hoạt động với tần suất liên tục, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, UBND thị trấn Tiền Hải đã tiến hành làm việc với nhà thầu thi công, yêu cầu đơn vị thi công chuyển sang chở vật liệu, cát san lấp bằng phương tiện tải trọng nhỏ, phù hợp.

Ông Đặng Văn Minh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức vụ đối với ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sôi nổi với Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Văn Trực |

Ngày 3.5, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tổ chức Lễ phát động và Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” huyện Duy Xuyên năm 2024 nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Lỗ hổng an toàn lao động từ các vụ tai nạn chết người ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Nhiều trường hợp tai nạn lao động xảy ra ở Quảng Nam cho thấy công tác đảm bảo an toàn trong quy trình lao động vẫn còn lỗ hổng.

Quảng Nam trao gần 400 triệu đồng cho người lao động khó khăn

Hoàng Bin |

Công đoàn Quảng Nam trao tặng 399 suất quà trị giá 399 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2024.