Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân Đà Nẵng nhân Tết Lao động

THÙY TRANG |

Sáng 1.5, nhân dịp Tết Lao động, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã có chuyến thăm hỏi các công nhân đang lưu trú trên địa bàn thành phố và tặng những món quà từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho công nhân bị tai nạn lao động.

Mặc dù là Tết Lao động được nghỉ dài ngày nhưng vì cuộc sống khó khăn, nhiều công nhân không có điều kiện về thăm quê. Nắm bắt được điều đó, cùng với mong muốn được trực tiếp thăm hỏi, động viên các công nhân bị tai nạn lao động, có cuộc sống khó khăn, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đến các khu trọ và hộ gia đình để thăm hỏi anh chị em công nhân.

Ông Bùi Văn Cường thăm phòng trọ và hỏi han công nhân về nơi ăn chốn ở. Ảnh: TT

 

Ảnh: TT

 

Chuyến thăm hỏi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khiến nhiều công nhân cảm động. Ảnh: TT

 

Ảnh: TT

 

Nhân dịp này, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng đã tặng quà anh chị em công nhân lao động. Ảnh: TT

 

Một gia đình công nhân được nhận lì xì Tết Lao động. Ảnh: TT

 

Ông Bùi Văn Cường đã đến thăm hỏi gia đình có công nhân bị tai nạn lao động , động viên họ tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. Ảnh: TT

 

Những món quà nhỏ nhưng có giá trị tinh thần lớn khiến công nhân cảm động. Ảnh: TT

 

LĐLĐ TP. Đà Nẵng cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho một công nhân bị tai nạn lao động nhưng vẫn tiếp tục làm việc để mưu sinh. Ảnh: TT

 

Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động cũng gửi 17 suất quà cho các công nhân trong dịp này. Ảnh: TT

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi gia đình công nhân. Ảnh: TT

 

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng “ăn Tết” công nhân và những khoảnh khắc ấm áp

Hoàng Văn Minh |

Lần thứ 2 kể từ ngày nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về quê hương miền Trung để “ăn Tết” công nhân cùng với hơn 2.000 công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ các tỉnh thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Thêm 2 trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum-  Ngày 5.2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, liên tiếp trong nhiều ngày qua đã xảy ra một số trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 3.1 độ richter tại huyện Kon Plông.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Chuyện về cặp song sinh cùng viết đơn xin nhập ngũ

Đức Anh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ quân sự, nhưng 2 anh em song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Xe máy tạt đầu ôtô để sang đường ở lối xuống cao tốc Vành đai 3

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ khi ngã tư Cổ Nhuế - Trần Cung bị chia cắt, người dân sinh sống, làm việc, học tập quanh khu vực này đang tìm cho mình con đường ngắn nhất để rút ngắn thời gian di chuyển, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Chiêm ngưỡng 15 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của tư nhân ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Nằm trong số 27 hiện vật quốc gia được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận ngày 30.1.2023, 6 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bộ sưu tập tư nhân An Biên thuộc sở hữu của ông Trần Đình Thăng - Tổng thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng.

Thủ tướng “ăn Tết” công nhân và những khoảnh khắc ấm áp

Hoàng Văn Minh |

Lần thứ 2 kể từ ngày nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về quê hương miền Trung để “ăn Tết” công nhân cùng với hơn 2.000 công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ các tỉnh thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.