Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Ngày 3.2, Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland tuyên bố chuyển giao tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga theo lệnh trừng phạt cho Ukraina để chi trả cho việc tái thiết nước này.

RT đưa tin, ông Garland cho hay, đây là khoản 5,4 triệu USD của doanh nhân Nga Konstantin Malofeyev bị tịch thu với cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt.

“Với sự ủy quyền của tôi hôm nay, số tiền bị tịch thu tiếp theo sẽ được chuyển đến Bộ Ngoại giao để hỗ trợ người dân Ukraina” - ông Garland nói.

Số tiền này đã bị tịch thu sau bản cáo trạng chống lại Malofeyev được ban hành vào tháng 4 năm ngoái.

Đầu tuần này, một tòa án liên bang ở New York đã cho phép các công tố viên tịch thu 5,4 triệu USD thuộc về Malofeyev, mở đường cho việc sử dụng số tiền này để giúp tái thiết Ukraina.

Vào tháng 6.2022, hàng triệu USD trong tài khoản ngân hàng Mỹ của Malofeyev đã bị tịch thu. Hồi tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt Malofeyev “vì đã hành động hoặc có ý định hành động thay mặt hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp” cho chính phủ Nga.

Doanh nhân sở hữu kênh Tsargrad TV của Cơ đốc giáo Chính thống Nga đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2014. Kể từ đó, Malofeyev tuyên bố không có tài sản nào ở phương Tây.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật cho phép Bộ Tư pháp chuyển một số tài sản bị tịch thu cho Bộ Ngoại giao để hỗ trợ Ukraina. Luật pháp Mỹ hạn chế cách chính phủ có thể sử dụng những tài sản này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ vật thể mà Washington cáo buộc là "khinh khí cầu do thám" của Trung Quốc.

Phương Tây cam kết cung cấp tên lửa chính xác cho Ukraina

Thanh Hà |

Các đồng minh phương Tây trong tuần này đã cam kết cung cấp rocket và các hệ thống tên lửa chính xác cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp vũ khí giúp duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Thơ ca luôn đồng hành cùng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

THEO TTXVN |

Tối 5.2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI đã diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) với sự tham dự của đông đảo đại biểu, đại diện ban, ngành liên quan và những người yêu thơ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự, phát biểu và đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2023.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ vật thể mà Washington cáo buộc là "khinh khí cầu do thám" của Trung Quốc.

Phương Tây cam kết cung cấp tên lửa chính xác cho Ukraina

Thanh Hà |

Các đồng minh phương Tây trong tuần này đã cam kết cung cấp rocket và các hệ thống tên lửa chính xác cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp vũ khí giúp duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.