TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.


Clip cuộc sống người dân những ngày đầu chuyển qua nơi ở mới.

Những ngày vừa qua, chính quyền phường 11, quận 5 TPHCM nỗ lực hỗ trợ người dân ở chung cư cũ nát 440 Trần Hưng Đạo trong việc di dời, vận chuyển và sắp xếp lại đồ đạc đến nơi tạm cư mới tại cao ốc An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM).

Cuộc sống mới khi đã ở tuổi xế chiều

Có mặt tại khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những cụ bà già ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn lần cuối khung cảnh tấp nập xung quanh, dõi theo những người hàng xóm thân quen của mình đang lần lượt rời khỏi nơi chốn quen thuộc.

Bà Bảy (65 tuổi) hàng ngày vẫn ngồi ở lan can ngắm nhìn đường sá trước khi di dời sang nơi ở mới
Bà Bảy (65 tuổi) hằng ngày vẫn ngồi ở lan can ngắm nhìn đường sá trước khi di dời sang nơi ở mới. Ảnh: Anh Tú

Khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo là nơi sinh sống của 20 hộ gia đình, hầu hết đều đã gắn bó hàng chục năm qua. Bà Bảy (65 tuổi) - một cư dân đã sống ở đây hơn 30 năm cho biết: “Sống ở đây hàng mấy chục năm nay, quen thuộc hết mọi thứ rồi giờ phải dời đi nơi khác, phải bắt đầu lại từ đầu, khó khăn lắm". Bà Bảy cũng bày tỏ, bây giờ căn hộ cũng đã quá cũ kĩ, nguy hiểm rình rập, “chẳng biết nó sập lúc nào” nên đành phải dời đi thôi.

Căn chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng và đã được chính quyền yêu cầu di dời hơn nhiều năm nay. Ảnh: Anh Tú
Căn chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp nghiêm trọng và đã được chính quyền yêu cầu di dời nhiều năm nay. Ảnh: Anh Tú

Bên cạnh đó, một số hộ gia đình làm công việc kinh doanh, buôn bán ngay tại tầng trệt của khu chung cư giờ đây cũng rơi vào thế khó vì không thể tiếp tục công việc của mình tại căn chung cư mới. Đa phần mọi người lâu nay đều kinh doanh ăn uống ở tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, nên việc “mang cả cơ ngơi" lên chỗ mới là cao ốc An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM), là điều gần như không thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng, việc có một nơi ở mới an toàn và được Nhà nước hỗ trợ một số chính sách đã là một điều đáng mừng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) vào năm 2017 và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Bà Vân cũng nói thêm: “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15.2, quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá".

Lực lượng dân quân và trật tự đô thị được điều động để hỗ trợ người dân trong việc di dời sang nơi ở mới tại chung cư An Phú (Quận 6). Ảnh: Anh Tú
Lực lượng dân quân và trật tự đô thị được điều động để hỗ trợ người dân trong việc di dời sang nơi ở mới tại chung cư An Phú (Quận 6). Ảnh: Anh Tú

Tập quen… bấm thang máy

Thay vì phải leo thang bộ chật hẹp, dốc đứng nguy hiểm ở chung cư cũ thì việc việc chuyển đến nơi tạm cư mới ở chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM) có thang máy rộng rãi cũng phần nào đảm bảo được sức khoẻ và sự an toàn cho người dân, nhất là các cụ già. Tuy nhiên, với những người lớn tuổi khi dời sang nơi ở mới thì việc sử dụng thang máy vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, và phải tập làm quen dần.

Diện mạo căn chung cư mà 18 hộ dân tại chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo sẽ chuyển đến và bắt đầu cuộc sống mới tại đây ít nhất là 2 năm tới
Diện mạo căn chung cư mà các hộ dân tại chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo sẽ chuyển đến và bắt đầu cuộc sống mới tại đây ít nhất 2 năm tới. Ảnh: Anh Tú
Diện tích căn nhà mà chính quyền hỗ trợ cho người dân rộng lên đến 80m2, thoáng mát và rộng rãi hơn rất nhiều so với căn nhà cũ. Ảnh: Anh Tú
Diện tích căn nhà mà chính quyền hỗ trợ cho người dân rộng lên đến 80m2, thoáng mát và rộng rãi hơn rất nhiều so với căn hộ cũ. Ảnh: Anh Tú

Chúng tôi ghé vào thăm căn hộ của bà Trần Nghiêng Nhạn (65 tuổi) tại chung cư An Phú - một trong những hộ dân đồng ý di dời sang nơi ở mới trước Tết Nguyên đán. Chia sẻ về cảm xúc của những ngày đầu sinh sống tại căn nhà mới, bà Nhạn bày tỏ: “Bên đây có khang trang hơn so với nơi cũ, nhưng muốn đi chợ lại hơi xa, không đi bộ nổi, phải ngồi xe ôm. Tôi sống ở căn hộ chung cư 440 Trần Hưng Đạo từ nhỏ tới bây giờ hơn 60 năm nay rồi, nó thuận tiện nhiều thứ. Bây giờ dời sang chỗ mới còn lạ lẫm, nhưng chắc dần rồi cũng quen và đâu sẽ vào đấy thôi”.

Bà Nhạn cho biết thêm, với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bà cũng đỡ đi được một gánh nặng về tiền nhà, chỉ phải chi trả thêm tiền điện nước.

Bà Nhạn (65 tuổi) đã chuyển đến căn chung cư An Phú này từ trước Tết nguyên đán. Ảnh: Anh Tú
Bà Nhạn (65 tuổi) đã chuyển đến căn hộ chung cư An Phú này từ trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Anh Tú

Nhiều người bày tỏ hi vọng Nhà nước sẽ giải quyết xong các chính sách đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân ở chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo, để họ có thể là mua lại căn nhà đang tạm cư hoặc tìm kiếm một nơi ở mới phù hợp hơn để ổn định cuộc sống lâu dài.

Người dẫn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống mới tại cao ốc An Phú. Ảnh: Anh Tú
Người dẫn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống mới tại cao ốc An Phú. Ảnh: Anh Tú

ANH TÚ - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Dân cư thuộc chung cư cũ nào tại Hà Nội phải di dời năm 2023?

Phương Anh |

Theo Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chậm nhất trong quý I.2023, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy phải di dời các hộ dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp D.

Người dân ở chung cư cũ nát được chuyển đến tạm cư tại căn hộ mới rộng 80m2

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Những ngày qua, lực lượng dân quân và trật tự đô thị đang khẩn trương hỗ trợ người dân sinh sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP.HCM) trong việc di dời, sắp xếp đồ đạc sang nơi ở tạm cư mới tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM).

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Dân cư thuộc chung cư cũ nào tại Hà Nội phải di dời năm 2023?

Phương Anh |

Theo Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chậm nhất trong quý I.2023, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy phải di dời các hộ dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp D.

Người dân ở chung cư cũ nát được chuyển đến tạm cư tại căn hộ mới rộng 80m2

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Những ngày qua, lực lượng dân quân và trật tự đô thị đang khẩn trương hỗ trợ người dân sinh sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP.HCM) trong việc di dời, sắp xếp đồ đạc sang nơi ở tạm cư mới tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM).

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.