Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa CĐ Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sáng 19.11 tại Cà Mau, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường tham dự hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 -2017 và  quy chế phối hợp giai đoạn 2017- 2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ Dầu khí Việt Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch CĐ Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan tặng quà lưu niệm cho LĐLĐ tỉnh Cà Mau
Chủ tịch CĐ Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan tặng quà lưu niệm cho LĐLĐ tỉnh Cà Mau

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp 5 năm qua do ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam trình bày cho thấy: Sau thời gian ký kết, quy chế phối hợp giữa CĐ Dầu khí Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã có nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Đáng chú ý, CĐ Dầu khí Việt Nam đã đóng góp gần 50 tỉ đồng.

CĐ Dầu khí Việt Nam tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
CĐ Dầu khí Việt Nam tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường chúc mừng những kết quả, thành tích mà hai đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, đáng chú ý là công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến công nhân viên chức lao động… công tác chăm lo đời sống công nhân lao động được thực hiện tốt; hai bên đã có nhiều phối hợp ở các chương trình an sinh xã hội…

Quang cảnh buổi ký kết (ảnh Nhật Hồ)
Quang cảnh buổi ký kết (ảnh Nhật Hồ)

Chủ tịch Tổng LĐLĐ lưu ý, thời gian tới, hai bên cần hết sức chú ý đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ; cần phối hợp các phong trào thi đua khen thưởng; tập huấn bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức CĐ, chăm lo phúc lợi đoàn viên vì lợi ích đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hôi nghị (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)

Nhân dịp lễ ký kết, CĐ Dầu khí Việt Nam tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Cà Mau với tổng trị giá 250 triệu đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum-  Ngày 5.2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, liên tiếp trong nhiều ngày qua đã xảy ra một số trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 3.1 độ richter tại huyện Kon Plông.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Chuyện về cặp song sinh cùng viết đơn xin nhập ngũ

Đức Anh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ quân sự, nhưng 2 anh em song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Xe máy tạt đầu ôtô để sang đường ở lối xuống cao tốc Vành đai 3

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ khi ngã tư Cổ Nhuế - Trần Cung bị chia cắt, người dân sinh sống, làm việc, học tập quanh khu vực này đang tìm cho mình con đường ngắn nhất để rút ngắn thời gian di chuyển, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Chiêm ngưỡng 15 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của tư nhân ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Nằm trong số 27 hiện vật quốc gia được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận ngày 30.1.2023, 6 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bộ sưu tập tư nhân An Biên thuộc sở hữu của ông Trần Đình Thăng - Tổng thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ khoảnh khắc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp làm nên kỷ lục

Chí Long |

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An đã tận mắt chứng kiến và chụp lại khoảnh khắc khi cặp anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lập thêm kỷ lục Guinness tại Milan, Italy.