Chính sách đối với cán bộ Công đoàn cơ sở chưa thực sự thỏa đáng

Linh Nguyên |

Chính sách đối với cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) chưa thực sự thỏa đáng, chưa thực sự tạo động lực để thu hút cán bộ có trình độ, năng lực tham gia hoạt động Công đoàn (CĐ) - đó là một trong những thực trạng công tác cán bộ CĐ Thủ đô được đưa ra tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp công tác cán bộ CĐ Thủ đô trong tình hình mới” do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 11.6.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Cán bộ CĐ phải là trung tâm của đoàn kết

Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, TS Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhắc tới quan điểm cán bộ CĐ phải là trung tâm của đoàn kết.

Ông Thường phân tích thông qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ nhiều cán bộ CĐ trưởng thành và được bổ nhiệm, quy hoạch ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị... Do đó vai trò của tổ chức CĐ trong nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được khẳng định, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được nâng lên, đi vào thực chất, hiệu quả.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy - cho biết trên địa bàn quận Chủ tịch CĐCS 90% là cán bộ chủ chốt của đơn vị; có 95 người tham gia cấp ủy tại 104 tổ chức cơ sở Đảng vì vậy hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ quận đã phát huy được hiệu quả, thường xuyên đề xuất các chương trình giám sát, đối thoại với cấp ủy chính quyền; đóng góp ý kiến vào các chương trình, nghị quyết của cấp ủy, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo bà Hoa, để CĐ thực sự là trung tâm đoàn kết, giáo dục CNVCLĐ, luôn thực hiện tốt các chức năng cơ bản của mình, thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ là yếu tố cơ bản quyết định bảo đảm cho tổ chức CĐ thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

Tăng cường biệt phái cán bộ LĐLĐ Thành phố làm việc tại CĐ cấp huyện

Tại Hội thảo, các đại biểu thẳng thắn thảo luận thực trạng của công tác cán bộ CĐ hiện nay. Đó là số lượng đoàn viên, số lượng CĐCS ngày càng tăng, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp trong khi biên chế cán bộ CĐ còn thiếu và ngày càng giảm nên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho hoạt động của tổ chức CĐ trong tình hình mới... Công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ ở nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở còn hình thức, thiếu tính liên thông, thống nhất, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy các cấp với Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố.

Bà Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm - cho rằng cần thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa quận, huyện, thị ủy với LĐLĐ thành phố về công tác cán bộ CĐ chuyên trách cấp huyện, gồm biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ CĐ cấp huyện... theo quy định về phân cấp cán bộ. Xây dựng, triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ CĐ (nguồn từ LĐLĐ thành phố, quận...); tăng cường biệt phái cán bộ LĐLĐ thành phố làm việc tại CĐ cấp huyện để hỗ trợ hoạt động CĐ cấp huyện, trực tiếp tham gia hoạt động tại CĐCS, nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nắm tình hình thực tế tại cơ sở... giúp công tác tham mưu, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố phù hợp, sát với thực tế cơ sở hơn.

Điều đáng nói là chính sách đối với cán bộ CĐCS chưa thực sự thỏa đáng, chưa thực sự tạo động lực để thu hút cán bộ có trình độ, năng lực tham gia hoạt động CĐ. Công tác luân chuyển cán bộ từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên thực hiện còn khó khăn (giữa LĐLĐ thành phố và các LĐLĐ quận, huyện, thị xã). Một số đơn vị còn tình trạng hẫng hụt cán bộ, chưa chuẩn bị kịp nguồn cán bộ để bổ sung. Vẫn theo bà Kim Điệp, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ CĐ ở một số CĐCS khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Chính sách đối với cán bộ CĐ ít được quan tâm đưa vào nội dung thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Một điểm đang được quan tâm là năng lực đội ngũ cán bộ CĐ chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng về nghiệp vụ công tác CĐ; trình độ chuyên môn hầu hết đều đại học trở lên nhưng số được đào tạo chính quy hoặc bồi dưỡng lý luận CĐ còn rất hạn chế, chủ yếu là cán bộ CĐ chuyên trách LĐLĐ thành phố và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Về vấn đề đào tạo, TS Nguyễn Đức Tĩnh - Hiệu phó Trường Đại học Công đoàn - cho rằng cần xây dựng các quy định, quy chế khuyến khích ưu đãi đối với cán bộ CĐ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như được CĐ cấp triệu tập thanh toán tiền lưu trú, đi lại, ăn nghỉ, học phí, tài liệu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật: Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước. Hà Nội có nhiều Khu công nghiệp, Khu chế xuất, có đông CNLĐ, đoàn viên CĐ, hoạt động CĐ Thủ đô có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và thành tích chung của tổ chức CĐ cả nước. Do vậy công tác quy hoạch cán bộ CĐ Thủ đô rất cần mở rộng phát hiện nguồn cán bộ từ thực tiễn cấp dưới, chú ý cán bộ trưởng thành từ cơ sở,cán bộ xuất thân từ công nhân.


Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể về mức chi, nguồn tài chính hỗ trợ đối với 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch; đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; cán bộ Công đoàn tham gia công tác chống dịch và Công đoàn cơ sở có Tổ an toàn COVID-19.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Hải Anh |

Ngày 15.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ Thành phố và kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể về mức chi, nguồn tài chính hỗ trợ đối với 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch; đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; cán bộ Công đoàn tham gia công tác chống dịch và Công đoàn cơ sở có Tổ an toàn COVID-19.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Hải Anh |

Ngày 15.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ Thành phố và kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.