Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

Chỉ số VN-Index trong những phiên gần đây liên tục dao động quanh biên độ hẹp từ 1.020 - 1.060 điểm. Điều đáng nói là sự tham gia của dòng tiền nội đang khá yếu ớt. Thay vào đó dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài đang trở thành lực đỡ chính, chi phối sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Tiêu biểu trong phiên cuối tuần trước, giao dịch khối ngoại chiếm tới gần 36% thanh khoản sàn HOSE, hay mới hôm qua là hơn 20%.

Đặc trưng của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây là mua vào mạnh trong cuối giờ chiều, đảo ngược vị thế bán ròng trong ngày.

Diễn biến giao dịch của khối ngoại trong 10 phiên gần đây. Ảnh: fireant
Diễn biến giao dịch của khối ngoại trong 10 phiên gần đây. Ảnh: fireant

Thống kê từ Chứng khoán KIS cho thấy, trong tuần giao dịch vừa qua, Đông Nam Á thu hút dòng vốn ngoại với 18 triệu USD. Khối ngoại đã quay trở lại Việt Nam cùng 9 triệu USD, tăng 80% so với tuần trước đó. Tuy nhiên lực cầu trên các ETF chủ đạo vẫn ở mức thấp và không ổn định. Mặc dù Việt Nam thu hút dòng vốn nhưng bên mua chỉ tập trung vào Fubon ETF trong khi các ETFs chủ đạo khác tiếp tục bị rút vốn.

Đáng chú ý, các ETFs đóng góp tích cực cho hoạt động hút vốn 6 tháng vừa qua đã bắt đầu bị rút vốn hoặc lực cầu đã giảm mạnh trong tuần trước. Có thể kể ra như VFMVN Diamond bị rút 2,7 triệu USD, VFMVN30 ETF bị rút 4,1 triệu USD, SSIAM VNFIN LEAD bị rút 1,2 triệu USD, KIM Growth VN30 ETF bị rút nhẹ 0,9 triệu USD...

Chuyên gia từ KIS đánh giá: "Trong trường hợp này, dòng vốn vào Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu ổn định trở lại và áp lực rút vốn vẫn có thể xuất hiện trong những tuần kế tiếp".

 
Dòng vốn ròng ETF vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Ảnh: KIS

Trên góc nhìn của ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Phú Hưng, cứ có thêm dòng tiền mới tham gia là một thông tin tích cực. Việc quỹ Fubon đang giải ngân phần vốn huy động mới sẽ tác động trực tiếp lên thị trường chung.

Tuy nhiên, liệu lượng vốn mới này có đủ để xoa dịu đi những lo ngại của nhà đầu tư trước những biến động tiêu cực trên thị trường tài chính thế giới hay không thì vẫn cần thêm thời gian để theo dõi.

"Tôi cho rằng thị trường muốn khởi sắc lại thì cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia, bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng. Do đó, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước diễn biến tiêu cực từ bên ngoài cần được cởi bỏ thì thị trường mới có thể mong đợi xuất hiện tín hiệu tích cực hơn", ông Hưng nói.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Chứng khoán: Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định, VN-Index về lại vùng 1.030 điểm

Gia Miêu - Chân Phúc |

Với nhiều thông tin tích cực đến từ việc giải cứu các ngân hàng trên thị trường quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có phiên giao dịch tăng điểm khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định hơn. Sự khởi sắc của thị trường hôm nay đến từ việc nhóm cổ phiếu bluechip tăng điểm mạnh đã giúp thị trường ấy lại gần một nửa số điểm đã mất trong phiên hôm qua.

Chứng khoán: Rủi ro ngắn hạn ngày càng tăng

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang báo tín hiệu kỹ thuật suy yếu và thị trường chứng khoán có thể hướng về ngưỡng 1.000 điểm.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Chứng khoán: Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định, VN-Index về lại vùng 1.030 điểm

Gia Miêu - Chân Phúc |

Với nhiều thông tin tích cực đến từ việc giải cứu các ngân hàng trên thị trường quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có phiên giao dịch tăng điểm khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định hơn. Sự khởi sắc của thị trường hôm nay đến từ việc nhóm cổ phiếu bluechip tăng điểm mạnh đã giúp thị trường ấy lại gần một nửa số điểm đã mất trong phiên hôm qua.

Chứng khoán: Rủi ro ngắn hạn ngày càng tăng

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang báo tín hiệu kỹ thuật suy yếu và thị trường chứng khoán có thể hướng về ngưỡng 1.000 điểm.