Đồng hành cùng ngành giáo dục
Nguyễn Nhật Dương hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công đoàn. Cách đây 2 năm, câu chuyện về cậu bé nghèo Nguyễn Nhật Dương 17 tuổi mồ côi, tự bươn chải mưu sinh, đăng tải trên Báo Lao Động đã lấy đi bao nước mắt, sự đồng cảm...
Thời điểm đó, Dương đang ở trước ngưỡng cửa đại học - độ tuổi rất cần nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Song, em lại phải đối diện với thiếu thốn trăm bề. Điện thoại, sóng chập chờn khiến những giờ học online của em vô cùng vất vả.
Hưởng ứng Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức trao 200.000 tài khoản học tập và truy cập internet trị giá 100 tỉ đồng thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dương là một trong số những học sinh nhận được sự hỗ trợ. Những món quà này đã giúp Dương có thể viết tiếp ước mơ vào đại học của mình.
“Việc học tập của em hiện tại vẫn rất ổn. Rất nhiều người đã hỗ trợ, động viên em. Em sẽ tiếp tục cố gắng, nhìn về tương lai để phấn đấu” - Nhật Dương nói.
Tương lai Dương có thể trở thành kỹ sư bảo hộ lao động. Em chỉ là 1 trong số rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ của Công đoàn.
Chăm lo đời sống con em đoàn viên
Suốt thời gian qua, với sự chỉ đạo, sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng toàn ngành Giáo dục chăm lo cho đoàn viên, người lao động và con em người lao động, đặc biệt tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhận định, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã vận động, huy động mọi nguồn lực trong ngành và các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học trực tuyến.
Điều này nhằm tổ chức dạy học an toàn và duy trì, đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục.
“Những món quà ý nghĩa đã góp phần ủng hộ thiết bị dạy học và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng trong công cuộc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh” - ông Ân nói.
Chương trình trao tặng tài khoản học tập và truy cập internet tiếp sức cho học sinh chỉ là 1 trong số rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa do tổ chức Công đoàn thực hiện nhằm sẻ chia, đồng hành cùng ngành Giáo dục, nhằm chăm lo cho con em người lao động, đoàn viên.
Bên cạnh sự đồng hành, chia sẻ trong giai đoạn dịch COVID-19, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phối hợp đồng hành cùng ngành tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ giáo viên và học sinh khó khăn trong cả nước, tiêu biểu như các chương trình: Điều ước cho em, Cùng em đến trường, Viết tiếp ước mơ,... Các chương trình, hoạt động này nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em. Tổng kinh phí của các gói học bổng lên đến hàng tỉ đồng.
Mới đây nhất, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng với những ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành.
“Chúng tôi luôn nghĩ đến tính hiệu quả ra sao, có phù hợp với cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác trong ngành hay không. Sự hỗ trợ phải mang lại hiệu quả, đúng và trúng với nhu cầu, quyền lợi của cán bộ, nhà giáo, người lao động.
Do vậy, chúng tôi đã cân nhắc kỹ để ký kết những thỏa thuận này, đảm bảo những sản phẩm, dịch vụ sẽ đến được đông đảo nhà giáo, người lao động cả nước đón nhận” - ông Ân chia sẻ và cho biết, thời gian tới Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để đồng hành cùng ngành, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục.