Công đoàn đổi mới để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trước tình hình phát triển và xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, các cấp công đoàn cần phải luôn đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trong những qua, các cấp Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về cơ sở, gắn với quyền lợi người lao động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 137.475 đoàn viên/148.044 lao động trong 1.559 đơn vị đã có tổ chức công đoàn, chiếm tỉ lệ 92,9%. Trong đó, đoàn viên nữ là 77.965/81.407 CNVCLĐ nữ.

Chỉ tính riêng 6 tháng tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động thăm, tặng quà, trợ cấp cho 200.519 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 60,5 tỉ đồng; vận động mạnh thường quân trợ cấp cho 2.526 trường hợp trị giá hơn 2 tỉ đồng; trao 2 nhà Mái ấm Công đoàn; chi hỗ trợ cho 715 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 813,3 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức và người lao động nghèo đã hỗ trợ cho 2.800 lượt CNVCLĐ nghèo vay vốn để mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 65 tỉ đồng; triển khai đến CNVCLĐ 13 thỏa thuận hợp tác và đã có 2.163 người lao động được hưởng lợi với tổng giá trị hưởng lợi hơn 400 triệu đồng...

Theo ông Huỳnh Sơn Tuấn, trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã có nhiều bước tiến mới. Vì vậy, tổ chức Công đoàn tỉnh cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới.

Cụ thể, hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh ngày càng hướng mạnh về cơ sở, gắn chặt với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với các việc làm thiết thực, ý nghĩa để tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thì các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và của tỉnh.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do hoạt động của các doanh nghiệp chỉ bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhưng đã nỗ lực phát triển được 5.436 đoàn viên, vận động thành lập mới 39 CĐCS.

Kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đã có 21 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho gần 2.200 lượt cán bộ Công đoàn đươc tổ chức từ đầu năm 2022 đến nay.

Trong thời gian tới, trước những yêu cầu đặt ra của tình hình mới, các cấp Công đoàn tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu cũng cần phải tập trung đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, sao cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong đó, phải đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với phương châm hướng về cơ sở, CNVCLĐ; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; nâng cao tỉ lệ đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, phải tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới các CĐCS; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của người lao động.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Huyện Phú Tân đẩy mạnh công tác chăm lo đoàn viên, người lao động

Minh Nhựt (LĐLĐ Phú Tân) |

An Giang - Ngày 26.7, LĐLĐ huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và kế hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hoàng Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ và phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Hải Phòng: 190 tỉ đồng chăm lo người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 22.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023 về sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

An Giang: Huyện Phú Tân đẩy mạnh công tác chăm lo đoàn viên, người lao động

Minh Nhựt (LĐLĐ Phú Tân) |

An Giang - Ngày 26.7, LĐLĐ huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và kế hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hoàng Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ và phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Hải Phòng: 190 tỉ đồng chăm lo người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 22.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023 về sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.