Công đoàn chăm lo cho con em đoàn viên khó khăn

Hoàng Bin |

Nhiều con em đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi… đã được tổ chức Công đoàn Quảng Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ kịp thời để tiếp sức các em đến trường.

Em Phạm Quan Lộc, học sinh lớp 11 chuyên Tin, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) mồ côi cha từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, là 1 trong 20 học sinh nghèo hiếu học vừa được LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao học bổng trước thềm năm học mới 2023 - 2024, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Báo Lao Động.

“Từ khi cha mất, một mình mẹ tần tảo nuôi em khôn lớn từ đồng lương công nhân Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam. Mới đây, mẹ em phát hiện căn bệnh ung thư tuyến giáp quái ác, gia cảnh càng thêm khó khăn. Nhận được học bổng của các cấp công đoàn có ý nghĩa động viên, khích lệ rất lớn để em tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên học tập” - em Lộc xúc động nói.

Cuối tháng 6.2023, Công đoàn Quảng Nam đã tổ chức cho con em ĐV, NLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2022-2023 đi tham quan Di tích Quốc gia Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, tại huyện Núi Thành. Tại đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã trao 120 suất quà tổng trị giá 120 triệu đồng cho các em.

“Công đoàn toàn tỉnh thường xuyên tuyên dương con em ĐV, NLĐ nghèo hiếu học và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu… Qua đó, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Công đoàn đối với con CNVCLĐ, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo” - ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam nói.

Trong năm 2022, những cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ đã được LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đến tận nhà trao cho 5 trẻ em là con đoàn viên Công đoàn không may bị tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại các huyện Tam Kỳ, Núi Thành và Điện Bàn.

Trong đợt dịch COVID-19, chồng chị Đặng Thị Thu Lợi (TP Tam Kỳ) mắc bệnh qua đời, để lại một mình chị “1 nách 2 con”, cuộc sống chênh vênh, nhiều khó khăn. Nhằm thiết thực giúp đỡ gia đình chị Lợi vượt qua khó khăn, LĐLĐ đã trao hai sổ tiết kiệm công đoàn trị giá 10 triệu đồng/sổ cho hai con của chị Lợi.

Chị Lợi chia sẻ: “Chồng tôi ra đi quá đột ngột, bỏ lại 3 mẹ con chơi vơi, nhà cửa thì chưa có. Nhận sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho 2 con, tôi rất mừng và xúc động vì các con được tiếp thêm động lực để đến trường”.

Cuối tháng 7 vừa qua, Chi đội Kiểm ngư số 3 (Núi Thành) tổ chức công bố và trao quyết định “Kiểm ngư nhận đỡ đầu 2 con ngư dân” có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi cháu được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/ tháng, cho đến khi tròn 18 tuổi, kinh phí được trích từ sự đóng góp của đoàn viên Công đoàn đơn vị.

Dịp này, Chi đội Kiểm ngư số 3 cũng đã trao 10 phần quà cho 10 ngư dân khó khăn trên địa bàn, trao 10 túi thuốc y tế cho nhân dân địa phương.

“Mỗi năm học mới đến, trong niềm vui chung của các em học sinh, vẫn còn nhiều con em ĐV, NLĐ vùng nông thôn, miền núi khó khăn, không đủ điều kiện tiếp tục đến trường, do đó, các cấp Công đoàn Quảng Nam luôn chú trọng hoạt động hỗ trợ thiết thực để tiếp sức, động viên giúp các em duy trì việc tiếp tục đến trường, để trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội” - ông Phan Xuân Quang chia sẻ.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Nhiều công trình trục lợi đền bù ở Quảng Nam trây ì không tháo dỡ

Hoàng Bin |

Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, 8 công trình xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vẫn trây ì không chịu tháo dỡ.

Cung đường hàng nghìn dừa - cọ ven biển đẹp ngẩn ngơ tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Đường ven biển 129 hay đường Võ Chí Công dài 69km chính thức thông xe toàn tuyến vào chiều ngày 1.9. Trong đó, điểm nhấn là đoạn từ TP Hội An đến TP Tam Kỳ dài 36,5km được người dân gọi bằng cái tên thân thương: “Con đường dừa – cọ ven biển”.

Jack phản pháo, công khai đã chi riêng cho doanh nhân Quốc Cường hơn 5 tỉ

MINH PHONG |

Nam ca sĩ Jack đã chính thức công khai số tiền phải chi trả cho riêng doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường để được gặp siêu sao Messi lên đến 200.000 euro (chưa tính chi phí đi lại, lưu trú cho ê-kíp).

Hàng nghìn người đổ về hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

THANH CHÂN - NHƯ QUỲNH |

Dù khai mạc vào ngày trong tuần, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) đón đông đảo du khách tham quan, mua sắm tour, vé máy bay ưu đãi...

22 lãnh đạo Thanh Hóa đã bị kỷ luật từng được nhận khen thưởng cấp nhà nước

Xuân Hùng |

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong giai đoạn 2014 đến nay, Thanh Hóa có 22 cá nhân được nhận khen thưởng cấp nhà nước nhưng đã bị kỷ luật. Nhiều người trong số đó từng là lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, sở, ngành.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch huyện Ứng Hòa từng dính lùm xùm tố cáo

Lam Duy |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đối với bà Hoàng Thị Vân Anh.

Xe tải tông loạt xe máy khiến 3 người bị thương ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Xe tải bất ngờ tông một xe máy chạy cùng chiều, rồi lao qua làn bên cạnh húc hai xe máy khác khiến 3 người bị thương.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Nhiều công trình trục lợi đền bù ở Quảng Nam trây ì không tháo dỡ

Hoàng Bin |

Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, 8 công trình xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vẫn trây ì không chịu tháo dỡ.

Cung đường hàng nghìn dừa - cọ ven biển đẹp ngẩn ngơ tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Đường ven biển 129 hay đường Võ Chí Công dài 69km chính thức thông xe toàn tuyến vào chiều ngày 1.9. Trong đó, điểm nhấn là đoạn từ TP Hội An đến TP Tam Kỳ dài 36,5km được người dân gọi bằng cái tên thân thương: “Con đường dừa – cọ ven biển”.