Cán bộ công đoàn cần có sự đột phá trong tư duy và hành động

Linh Anh (ghi) |

Hà Tĩnh là một tỉnh nghèo đang nỗ lực vươn lên và có nhiều thành quả quan trọng trong kinh tế xã hội. Đóng góp vào thành công chung ấy có lực lượng lao động trong tỉnh, đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn ở Hà Tĩnh. Đây là điều mà Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Lao Động.

Theo ông Hoàng Trung Dũng: “Trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy hoạt động công đoàn đã có những cái tác động rất lớn tới phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cách thức chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh là cố gắng làm thế nào để phát huy được chính kiến, phát huy được trí tuệ, phát huy được cái tập thể trong tham mưu. Chính vì vậy mà trong bài phát biểu của tôi tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh, có một cái ý là các đồng chí đừng an toàn quá, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động.

Trong thời điểm hiện nay, có câu chuyện là cán bộ lo sai, lo mình chịu ảnh hưởng nên ngại làm, ngại đổi mới. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ không có sự phát triển mà cần phải dám thẳng thắn đi vào xử lý những vấn đề. Quan điểm của tôi là luôn sẵn sàng đối thoại để tháo gỡ những khó khăn.

Và khi nếu có vướng quy định, bởi có một số các quy định chúng ta chưa đồng bộ thì các tổ chức, cá nhân khi kiểm tra, giám sát người ta cũng xem xét, nếu là vì lợi ích chung, vì tập thể thì sẽ có những đánh giá đúng.

Ngoài khó khăn trong quá trình phát triển do cán bộ sợ sai sợ chịu trách nhiệm còn có vấn đề cán bộ không dám thể hiện chính kiến của mình trong công tác tham mưu. Chính vì vậy mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Kết luận 29 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, khuyến khích cán bộ, đảng viên thể hiện chính kiến trong công tác tham mưu và phản biện các cái nội dung, dám nói trái chiều để phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Để cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ công đoàn dám nghĩ, dám làm, Bí thư Hoàng Trung Dũng cho rằng, lãnh đạo Đảng và Chính quyền Hà Tĩnh sẽ tạo môi trường tốt nhất để tất cả phát huy được khả năng.

“Phải làm thế nào để tạo môi trường cho cán bộ, đoàn viên công đoàn được nói, được phản biện và được thể hiện chính kiến của mình” - ông Dũng nhận định.

Gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trước đó, chiều 23.11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã gặp mặt, chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Trần Thế Dũng đề nghị đoàn cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đại hội; phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia đóng góp có chất lượng vào các nội dung, chương trình của đại hội.

Đồng thời, đoàn đại biểu phản ánh cần những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Hà Tĩnh đến với đại hội. Nhiệt tình, chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn thảo luận tại đại hội để khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn Hà Tĩnh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3.12 tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có 11 đại biểu tham dự Đại hội do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh làm trưởng đoàn. Mai Anh

Linh Anh (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 cán bộ công đoàn được tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá

Quang Long |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức 2 hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho hơn 200 cán bộ công đoàn cơ sở thuộc huyện Kim Động, Tiên Lữ, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Xây dựng.

Tuyên truyền chính sách dân số cho cán bộ công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh

HỒNG SINH |

Chiều 24.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách Dân số và Phát triển cho cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Cán bộ công đoàn dấn thân vì người lao động

Nam Dương |

TPHCM - Những ngày này, chúng tôi lại có dịp ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, đời sống của NLĐ. Trong những câu chuyện đó, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn (CĐ) để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ như một dấu mốc ấn tượng trong thời kỳ đầy khó khăn, khắc nghiệt.

100 cán bộ công đoàn tham gia hội thảo bình đẳng giới tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Chiều 22.11, tại TP Hạ Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nữ công trong cơ quan, doanh nghiệp về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, năm 2023.

Tập huấn nghiệp vụ công tác cho hơn 130 cán bộ Công đoàn Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Trong 2 ngày 22 và 23.11, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn một số nghiệp vụ công tác Công đoàn cho hơn 130 người là cán bộ Công đoàn tỉnh, các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, các cơ quan cấp tỉnh và Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thuộc LĐLĐ tỉnh.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá dài dẫn tới tình trạng sốt ảo, dìm giá

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo đại biểu Quốc hội, khi nộp hồ sơ thì có thể rất đông người nộp, “tạo cơn sốt thị trường ảo”, tuy nhiên khi nộp tiền đặt trước thì lại lác đác vài người nộp, gây nên tình trạng hồ sơ "ảo" khó kiểm soát, “dìm giá”.

Thắc mắc của chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng được giải đáp

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn đã lý giải các thắc mắc của ông Ngô Văn Xạ - chủ của ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha.

Hơn 200 cán bộ công đoàn được tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá

Quang Long |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức 2 hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho hơn 200 cán bộ công đoàn cơ sở thuộc huyện Kim Động, Tiên Lữ, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Xây dựng.

Tuyên truyền chính sách dân số cho cán bộ công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh

HỒNG SINH |

Chiều 24.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách Dân số và Phát triển cho cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Cán bộ công đoàn dấn thân vì người lao động

Nam Dương |

TPHCM - Những ngày này, chúng tôi lại có dịp ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, đời sống của NLĐ. Trong những câu chuyện đó, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn (CĐ) để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ như một dấu mốc ấn tượng trong thời kỳ đầy khó khăn, khắc nghiệt.

100 cán bộ công đoàn tham gia hội thảo bình đẳng giới tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Chiều 22.11, tại TP Hạ Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nữ công trong cơ quan, doanh nghiệp về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, năm 2023.

Tập huấn nghiệp vụ công tác cho hơn 130 cán bộ Công đoàn Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Trong 2 ngày 22 và 23.11, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn một số nghiệp vụ công tác Công đoàn cho hơn 130 người là cán bộ Công đoàn tỉnh, các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, các cơ quan cấp tỉnh và Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thuộc LĐLĐ tỉnh.