Tập huấn nghiệp vụ công tác cho hơn 130 cán bộ Công đoàn Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Trong 2 ngày 22 và 23.11, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn một số nghiệp vụ công tác Công đoàn cho hơn 130 người là cán bộ Công đoàn tỉnh, các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, các cơ quan cấp tỉnh và Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chương trình tập huấn cung cấp các nội dung chuyên đề cho các đại biểu như: Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Một số nội dung công tác tổ chức cán bộ công đoàn; Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp; Hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra còn tập huấn về Kỹ năng viết tin, bài báo chí; Kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội và phương pháp xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Công tác an ninh mạng (quản lý, sử dụng mạng xã hội, nhận diện và xử lý tin xấu, độc…).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thuý phát biểu tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nguyên Anh
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thuý phát biểu tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nguyên Anh

Theo bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang, do yêu cầu công tác cán bộ, sau đại hội đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp có nhiều thay đổi, nhưng nhiệm vụ, công việc của tổ chức Công đoàn cần được giải quyết một cách thường xuyên, liên tục đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Công đoàn cần được trang bị, bồi dưỡng kịp thời về nghiệp vụ công tác Công đoàn, cập nhật các nội dung, yêu cầu mới của hoạt động Công đoàn.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nguyên Anh
Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Nguyên Anh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: "Do nội dung tập huấn có kết hợp giữa chuyên môn, nghiệp vụ và những công việc mới cần triển khai thực hiện; đối tượng học viên cũng có sự khác nhau về lĩnh vực, chuyên môn công tác, thời gian tham gia công tác công đoàn vì vậy đề nghị các báo cáo viên giới thiệu nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nội dung mới, phương pháp, kỹ năng, chuyển tải hết nội dung của các chuyên đề tổ chức thực hiện; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với liên hệ thực tiễn, dành thời lượng thích hợp để giải đáp, định hướng giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Ngày 21.10, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 150 cán bộ CĐCS

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.11, Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 150 cán bộ CĐCS trực thuộc.

Ký kết quy chế phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 9.11, LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 với tinh thần chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

198.000 doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, nguy cơ mất trắng 2.500 tỉ đồng

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thời gian qua, trên phạm vi cả nước có tới 198.000 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, người lao động sẽ không được chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất.

Không khí lạnh tăng cường, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23.11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Lâm Đồng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Ngày 21.10, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 150 cán bộ CĐCS

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.11, Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 150 cán bộ CĐCS trực thuộc.

Ký kết quy chế phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 9.11, LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 với tinh thần chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động.