Hà Nội phát loa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

ĐỨC ĐÔNG |

Những ngày gần đây, nhiều địa phương của Hà Nội đẩy mạnh hình thức tuyên truyền lưu động, qua loa truyền thanh cơ sở giúp người dân hiểu rõ hơn về qui định trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ghi nhận của PV ngày 9.5, các đoàn viên, thanh niên phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) cùng với lực lượng công an phường, cờ hồng đi dọc tuyến đường chính của phường, vào từng ngõ nhỏ tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới. Từ đó, người dân nắm rõ, hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử. Điều này giúp người dân nâng cao ý thức của mình trong việc thức hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Lực lượng tham gia tuyên truyền lưu động
Lực lượng tham gia tuyên truyền lưu động tại phường Ngọc Thụy thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, nội dung tuyên truyền cũng xây dựng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để người dân trên địa bàn dễ dàng nắm bắt thông tin cơ bản về kì bầu cử sắp tới.

Bên cạnh đó, phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Anh Phạm Đức Cường (24 tuổi) - người dân tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội - cho biết qua việc tuyên truyền lưu động, qua loa truyền thanh của đội tuyên truyền đã đưa thông tin về ngày bầu cử đến gần hơn với người dân. Đồng thời, tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân, giúp người dân trên địa bàn hiểu đúng, hiểu đủ, tránh những thông tin sai lệch về ngày bầu cử.

Lực lượng truyên truyền lưu động gồm Đoàn thanh niên và công an phường với cờ hồng đi dọc tuyến đường chính của phường, vào từng ngõ nhỏ tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới.

Trao đổi với Lao Động, ông Trương Phi Long - Tổ trưởng tổ tuyên truyền bầu cử phường Ngọc Thụy cho biết, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường sẽ tiến hành tuyên truyền trong 3 ngày 9.5, 22.5 và 23.5.

"Lực lượng tham gia tuyên truyền, bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang và sát khẩu tay, trước khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền", ông Long nói.

Ngoài ra, theo ông Long, hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng tập trung nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử; kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

Cùng lựa chọn hình thức tuyên truyền này, đoàn thanh niên xã Hà Hồi (Thường Tín) đã lồng ghép việc đẩy mạnh công phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân và cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp vào ngày 23.5 tới.

Đoàn thanh niên xã Hà Hồi tuyên truyền lưu động tại địa phương. Ảnh: Diệu Hương
Đoàn thanh niên xã Hà Hồi tuyên truyền lưu động tại địa phương. Ảnh: Diệu Hương
Đoàn thanh niên xã Hà Hồi tuyên truyền lưu động tại địa phương. Ảnh: Diệu Hương

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử cũng được triển khai thành 3 giai đoạn là trước, trong và sau cuộc bầu cử. Trong đó, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, tạo không khí khấn khởi trong nhân dân.

Đặc biệt, việc tuyên truyền lưu động nhằm, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ĐỨC ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cử tri xóm ngụ cư trên sông Hồng và những kỳ vọng vào đại biểu được bầu

PHẠM ĐÔNG |

Cũng như các nơi khác, người dân ở xóm ngụ cư ven sông Hồng (TP.Hà Nội) mang nhiều kỳ vọng trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử

Phạm Đông |

Ngày 8.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản số 214 gửi Uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Xuân Hải |

Theo Điều 27 của Hiến pháp 2013, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cử tri xóm ngụ cư trên sông Hồng và những kỳ vọng vào đại biểu được bầu

PHẠM ĐÔNG |

Cũng như các nơi khác, người dân ở xóm ngụ cư ven sông Hồng (TP.Hà Nội) mang nhiều kỳ vọng trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử

Phạm Đông |

Ngày 8.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản số 214 gửi Uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Công dân đủ bao nhiêu tuổi mới được đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Xuân Hải |

Theo Điều 27 của Hiến pháp 2013, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.