Thắc mắc của chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng được giải đáp

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn đã lý giải các thắc mắc của ông Ngô Văn Xạ - chủ của ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha.

Liên quan đến vụ việc ngôi nhà của ông Ngô Văn Xạ tại xóm Lở, xã Lương Nha nằm giữa tuyến đường dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình chưa được giải tỏa mà Báo Lao Động phản ánh, huyện Thanh Sơn đã có những lý giải về các thắc mắc của ông Xạ.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Anh Giáp - Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường tái định cư huyện Thanh Sơn - cho biết, công tác kiểm đếm, áp dụng đơn giá bồi thường với hộ gia đình ông Ngô Văn Xạ đã được thực hiện đúng quy định.

Ngôi nhà của ông Xạ nằm giữa quy hoạch của tuyến đường. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà của ông Xạ nằm giữa quy hoạch của tuyến đường. Ảnh: Tô Công

Theo ông Giáp, thời gian đầu, các cơ quan kiểm đếm xác định dự án thực hiện đến đâu bồi thường đến đó. Tuy nhiên sau đó, khi đánh giá lại, xác định các công trình ngoài phạm vi giải tỏa có chung kết cấu và các công trình phụ trợ bị ảnh hưởng, không thể sử dụng được. Vì vậy, các cơ quan đã kiểm đếm toàn bộ các công trình, kiến trúc liên quan đến ngôi nhà.

"Đó là lý do vì sao lúc đầu bồi thường xác định là 900 triệu đồng, sau đó là hơn 1,9 tỉ đồng khiến ông Xạ thắc mắc" - ông Giáp chia sẻ.

Về con số 5 tỉ đồng tiền bồi thường mà ông Xạ nghe được từ đơn vị chủ đầu tư của dự án, ông Giáp xác nhận có sự việc chủ đầu tư đến một số hộ gia đình còn vướng mắc để làm việc, trong đó có hộ ông Ngô Văn Xạ.

Ngôi nhà của ông Xạ xây cách đây 8 năm, tổng kinh phí khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà của ông Xạ xây cách đây 8 năm, tổng kinh phí khoảng 2 tỉ đồng. Ảnh: Tô Công

"Khi gia đình ông Xạ thắc mắc, chủ đầu tư giải thích cho gia đình hiểu rằng, với một dự án Nhà nước thu hồi đất, kể cả tài sản của gia đình sau khi kê khai đầy đủ, áp đúng giá mà lên tới 5 tỉ đồng Nhà nước vẫn có thể chi trả được. Lúc này, gia đình ông Xạ đã lầm tưởng rằng, gia đình mình có thể được bồi thường lên tới 5 tỉ đồng nên mới có những khúc mắc và ồn ào về con số này" - ông Giáp nói với phóng viên.

Ông Giáp cho biết thêm, huyện Thanh Sơn đã bố trí đất tái định cư mới cho hộ gia đình ông Xạ, với 1 mảnh đất chiều dài 10 m mặt đường mới (tuyến đường dự án) đoạn qua xóm Thín, xã Lương Nha.

Trước đó, Báo Lao Động có nhiều bài viết về việc giữa quy hoạch của tuyến đường dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình đoạn qua huyện Thanh Sơn còn 2 ngôi nhà chưa được giải tỏa.

Một ngôi nhà khác nằm giữa tuyến đường đoạn qua địa bàn xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn. Ảnh: Tô Công.
Một ngôi nhà khác nằm giữa tuyến đường đoạn qua địa bàn xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn. Ảnh: Tô Công

Với ngôi nhà của ông Ngô Văn Xạ tại xã Lương Nha, theo ông ông Đinh Công Hường - Chủ tịch UBND xã, Hội đồng bồi thường của huyện Thanh Sơn xác định tổng số tiền bồi thường là hơn 1,9 tỉ đồng.

"Tuy nhiên, mức bồi thường mà ông Xạ mong muốn là 5 tỉ đồng, bao gồm cả đất tái định cư thì mới đồng ý giải tỏa" - ông Hường nói với phóng viên.

Còn ông Xạ khẳng định bản thân và gia đình chưa từng yêu cầu cụ thể về tiền bồi thường, con số 5 tỉ đồng xuất phát từ đơn vị chủ đầu tư trong một lần đến làm việc đã nói với gia đình.

Cùng với đó, ông Xạ đã thắc mắc vì số tiền bồi thường không cố định, tăng dần từ 900 triệu đồng đến hơn 1,8 tỉ đồng, gần nhất là cộng thêm 100 triệu đồng thành hơn 1,9 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình mặc dù do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư nhưng được thi công trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Dự án này có tổng mức đầu tư là hơn 164 tỉ đồng, được khởi công từ giữa năm 2021, thời hạn thực hiện hợp đồng đến hết ngày 31.12.2024.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng, Nhà nước bồi thường 1,9 tỉ, chủ nhà muốn 5 tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa dự án đường nối 2 tuyến quốc lộ đang thi công, ngôi nhà của gia đình ông Ngô Văn Xạ ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn chưa được giải tỏa do các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung.

Cận cảnh tháo dỡ những ngôi nhà nằm giữa cung đường 1.900 tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi chủ các ngôi nhà nằm trên quy hoạch của tuyến đường liên vùng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ các công trình để thực hiện hạng mục nền đường.

Nhiều công trình, việc làm thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trà Vân |

Các cấp Công thành phố Đà Nẵng đã có những công trình, việc làm ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Loạt sạp hàng ở các khu chợ sỉ tại TPHCM đóng cửa mùa cao điểm mua sắm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện đang vào mùa cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng tại nhiều khu chợ sỉ lớn ở TPHCM như chợ Bình Tây, chợ Tân Bình... hàng loạt sạp hàng phải đóng cửa vì vắng khách.

2023 – thời của những “diễn viên triệu USD” Thái Hòa, Trấn Thành

Bình An |

Năm 2023 đánh dấu thành công và sự tỏa sáng của những diễn viên được mệnh danh “triệu USD” của phim Việt.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thừa nhận sai sau khi được tòa cho gặp mẹ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 30.11, mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) được Hội đồng xét xử cho gặp con trai để động viên, thăm hỏi. Trình bày trước tòa sau buổi gặp mẹ, bị cáo Quân thừa nhận hành vi theo cáo trạng nêu và xin HĐXX được làm đơn xin khắc phục hậu quả vụ án.

Nhà văn dành 6 năm để thấu hiểu cuộc sống của công nhân ngành dầu khí

Thanh Hải (thực hiện) |

Tác phẩm tiểu thuyết “Phía sau tiếng sóng” của tác giả Trương Quốc Anh xuất sắc giành giải Nhì tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng, Nhà nước bồi thường 1,9 tỉ, chủ nhà muốn 5 tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa dự án đường nối 2 tuyến quốc lộ đang thi công, ngôi nhà của gia đình ông Ngô Văn Xạ ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn chưa được giải tỏa do các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung.

Cận cảnh tháo dỡ những ngôi nhà nằm giữa cung đường 1.900 tỉ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi chủ các ngôi nhà nằm trên quy hoạch của tuyến đường liên vùng nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ các công trình để thực hiện hạng mục nền đường.