Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có 10 đại biểu, đại diện cho hơn 53.000 đoàn viên toàn tỉnh. Trong đó có 4 đại biểu là Chủ tịch CĐCS các công ty, doanh nghiệp. Đây là những gương mặt tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến cho phong trào công nhân, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh Hậu Giang thời gian qua.

Ông Hà Thanh Phong - Chủ tịch CĐCS Công ty cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang - mong muốn tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung thảo luận, đóng góp chính sách về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc của người lao động tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, cần quy định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của chủ tịch CĐCS tại các doanh nghiệp. Bởi hiện nay, chủ doanh nghiệp là người trả lương, người phân công nhiệm vụ, đánh giá xếp loại,… nên Chủ tịch CĐCS còn chưa mạnh dạn tham mưu khi triển khai các phong trào cho công nhân, người lao động.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang gặp mặt đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Gia Nguyễn
Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, gặp mặt đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Gia Nguyễn

Còn ông Võ Quốc Thoại - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang - kỳ vọng Công đoàn Việt Nam cần nghiên cứu, tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan nhất là tham gia xây dựng thang bảng lương đối với nhà giáo, người lao động nhất là trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông và thực hiện cải cách tiền lương mới.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, sẽ được tổ chức từ ngày 1-3.12.2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Trước ngày diễn ra phiên chính thức, Đại hội có 10 diễn đàn chuyên đề được tổ chức để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn.

Tại diễn đàn số 10, với chủ đề “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang có báo cáo tham luận về “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở, phát huy vai trò công đoàn trong đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động”.

Trước khi tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - mong muốn trong quá trình tham gia đại hội, các đại biểu tỉnh Hậu Giang cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực tham gia phát biểu thảo luận và mang những tình cảm, tâm huyết, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn tỉnh nhà đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội; tham gia đầy đủ các hoạt động theo chương trình đại hội. Cần chuẩn bị chu đáo các nội dung tham luận, thảo luận để tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội và tại các diễn đàn thảo luận.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao quà cho Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hết năm 2030, Hậu Giang dự kiến hoàn thành 1.572 căn nhà ở xã hội

Tạ Quang |

Hậu Giang - Cụ thể, năm 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 110 căn; năm 2026 khoảng 220 căn; năm 2027 có 240 căn; năm 2028 là 285 căn; năm 2029 khoảng 310 căn và năm 2030 có khoảng 407 căn. Như vậy, tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành đến hết năm 2030 là 1.572 căn.

2 Mái ấm Công đoàn được bàn giao cho đoàn viên khó khăn tại Hậu Giang

MỸ LY |

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 8.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Châu Thành A tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp Công đoàn Hậu Giang lập nên kỳ tích

ĐẠT PHAN |

Về đích Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với kết quả ấn tượng: Gần 70.000 sáng kiến đã đăng nộp, đạt 1.392,9% chỉ tiêu, đứng vị trí thứ 7 cả nước và dẫn đầu Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, các cấp Công đoàn Hậu Giang đã thực sự lập nên kỳ tích.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 40 độ C

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu khiến Phần Lan, Thụy Điển ghi nhận đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay, với nhiệt độ giảm sâu xuống âm 40 độ C ngày 2.1.

Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và cải thiện kỹ năng cá nhân của nhiều thế hệ, không những cho doanh nghiệp, mà ở tầm vóc quốc gia. Đồng thời sẽ đóng góp hàng chục nghìn tỉ đồng cho kinh tế số Việt Nam.

Giải pháp căn cơ lập lại trật tự thị trường xăng dầu

Cường Ngô (ghi) |

Để ngăn chặn tình trạng nợ thuế, vi phạm nghĩa vụ tài chính xảy ra tại nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các nhà quản lý về tài chính, thuế cần đôn đốc, ngăn chặn kịp thời việc nợ thuế; có giải pháp hạn chế nợ thuế tồn đọng.

Các cuộc bầu cử trong năm 2024 tác động đến tương lai thế giới

Linh Nhi |

Các quốc gia có tổng dân số hơn 4 tỉ người, chiếm gần một nửa dân số thế giới, sẽ chọn đại diện của họ trong 5 năm tới tại hơn 60 cuộc bầu cử quốc gia năm 2024.

Hết năm 2030, Hậu Giang dự kiến hoàn thành 1.572 căn nhà ở xã hội

Tạ Quang |

Hậu Giang - Cụ thể, năm 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 110 căn; năm 2026 khoảng 220 căn; năm 2027 có 240 căn; năm 2028 là 285 căn; năm 2029 khoảng 310 căn và năm 2030 có khoảng 407 căn. Như vậy, tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành đến hết năm 2030 là 1.572 căn.

2 Mái ấm Công đoàn được bàn giao cho đoàn viên khó khăn tại Hậu Giang

MỸ LY |

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 8.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Châu Thành A tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp Công đoàn Hậu Giang lập nên kỳ tích

ĐẠT PHAN |

Về đích Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với kết quả ấn tượng: Gần 70.000 sáng kiến đã đăng nộp, đạt 1.392,9% chỉ tiêu, đứng vị trí thứ 7 cả nước và dẫn đầu Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, các cấp Công đoàn Hậu Giang đã thực sự lập nên kỳ tích.