Các cấp CĐ Dệt May VN: Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Hồng Chiến - Xuân Trường |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, Công đoàn (CĐ) Dệt May VN đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm nặng phải nằm viện chữa trị dài ngày.

Theo đó, CĐ Dệt May VN hỗ trợ cho 101 đoàn viên bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và hoàn cảnh gia đình khó khăn tại 23 đơn vị (thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam) với số tiền gần 230 triệu đồng.

Hướng về biển đảo của Tổ quốc, CĐ Dệt May đã ủng hộ Quỹ Trường Sa, Hoàng Sa và các chương trình xã hội từ thiện theo chương trình của Tổng LĐLĐVN với số tiền 100 triệu đồng.

Tại các CĐCS, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho CNLĐ, CĐ Cty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân đã tích cực phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao vai trò mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV). Cùng với việc được cải thiện sức khỏe, bản thân NLĐ càng thêm an tâm và tự tin hơn khi thao tác, vận hành, sử dụng các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, sẵn sàng xử lý khi phát sinh sự cố…

Tại Cty CP Dệt May Huế, CĐ Cty đã phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức Hội nghị tập huấn "CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện Trách nhiệm xã hội và ATVSLĐ" với sự tham gia của hơn 260 lao động; đồng thời tổ chức diễn đàn "Nghe công nhân nói - Nói để công nhân nghe" nhằm trao đổi giữa lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Cty và CĐ Cty đã khen thưởng cho 20 tập thể toàn diện, 16 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ATVSLĐ và góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc về "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Thừa ủy quyền của lãnh đạo CĐ Dệt May VN, bà Trần Kim Oanh - Ủy viên BCHCĐ Dệt May VN đã trao 10 suất quà trị giá 19 triệu đồng cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2018.

Các CNLĐ trẻ Cty CP Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công được đào tạo nghề miễn phí. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Các CNLĐ trẻ Cty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công được đào tạo nghề miễn phí. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Tại Cty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, CĐ Cty đã phối hợp với CĐ ngành Dệt may TPHCM và Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình đào tạo nghề miễn phí cho 32 CNLĐ trẻ, thời gian học là sau giờ sản xuất, từ 17h45 đến 20h15, tuần học 3 buổi trong vòng 1 năm. Trong quá trình học tập, các CNLĐ được tài trợ bữa ăn nhẹ nhằm đảm bảo sức khoẻ học tập.
Hồng Chiến - Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.