Bông hồng sáng kiến của Công ty Toyoda Boshoku Hải Phòng

Mai Dung |

Sở hữu "bộ sưu tập" hàng trăm giải pháp, sáng kiến, song, chị Đào Thị Loan - Tổ phó Tổ kiểm tra bộ phận sản xuất Công ty TNHH Toyoda Boshoku Hải Phòng vẫn không ngừng sáng tạo, cải tiến, đóng góp thêm nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp.

Với chị Đào Thị Loan - Tổ phó Tổ kiểm tra bộ phận sản xuất Công ty TNHH Toyoda Boshoku Hải Phòng, việc tìm tòi, đưa ra sáng kiến, giải pháp nâng cao năng suất lao động trở thành thói quen của chị trong suốt 15 năm.

Theo chị Loan, Công ty TNHH Toyota Boshoku chuyên dệt vải túi khí cho ôtô với công đoạn sản xuất gồm lên sợi - dệt - tẩy rửa - tráng phủ - cắt hình. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất được đến tay người tiêu dùng, sau khi cắt hình sản phẩm, công nhân phải kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, chị Loan nhận thấy cách kiểm tra sản phẩm tại vị trí kiểm tra số 1, 2, 3, 4 là giống nhau; vị trí số 5, 6, 7, 8 cũng giống nhau và giống cách kiểm tra của các vị trí 1,2,3,4. Trong khi đó, vị trí kiểm tra 5, 6, 7, 8 phải chờ kiểm tra xong sản phẩm của các vị trí 1, 2, 3, 4 (12 giây/sản phẩm), rất mất thời gian.

Từ hạn chế đó, chị Loan đưa ra giải pháp "Thay đổi layout kiểm tra sản phẩm tại vị trí chuyền 4 vị trí để giảm người kiểm tra" giải quyết theo 2 bước: Nghiên cứu, sắp xếp lại trình tự thao tác kiểm tra sản phẩm tại 2 vị trí của 1 máy cắt. Sau đó, kết hợp chuyền của 2 máy cắt thành 1 nhóm kiểm tra . Từ đó, giảm 1 công nhân kiểm tra sản phẩm tại vị trí kiểm tra số 4 của 2 chuyền kiểm tra.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 2 từ trái sang) tặng áo 'Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam cho chị Đào Thị Loan (đứng giữa) cùng đồng nghiệp. Ảnh: M.Dung

Giải pháp được thử nghiệm thành công vào cuối tháng 1.2020 và được ban lãnh đạo Công ty đánh giá cao, đồng ý cho giải pháp được thực hiện đại trà từ tháng 2.2020.

Về hiệu quả, đề tài đã tiết kiệm cho công ty ở việc sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có, giải quyết vấn đề thiếu nhân lực. Giá trị làm lợi là 3,43 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, sáng kiến còn góp phần làm đa dạng hóa kỹ năng làm việc của công nhân, thích ứng linh hoạt đáp ứng điều kiện sản xuất.

Với sáng kiến này, chị Loan được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2021. Đây cũng là một trong 4 sáng kiến chị Loan tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Hằng năm, chị Loan đóng góp cho doanh nghiệp hàng chục sáng kiến. Sau 15 năm gắn bó với công ty, bộ sưu tập sáng kiến của chị Loan lên tới con số hàng trăm, trong đó, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng tỉ đồng.

"Là tổ phó, tôi thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của công nhân trong quá trình sản xuất. Nhiều lần, từ những phản ánh của người lao động về bất cập trong quy trình sản xuất giúp tôi có ý tưởng, đưa ra giải pháp khắc phục, tối ưu hoá sản xuất. Mong muốn thời gian tới, công ty duy trì công việc ổn định, đời sống để công nhân yên tâm làm việc, phát huy tối đa năng lực, sáng tạo" - chị Loan chia sẻ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Vận động phát triển đoàn viên từ hiệu quả hoạt động công đoàn

M.Dung |

Xác định chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên và chuyển đổi số”, năm 2023, các cấp Công đoàn Hải Phòng phấn đấu phát triển thực tăng 30.000 đoàn viên. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, qua đó vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Dược sĩ trẻ Hải Phòng 30 lần hiến máu tình nguyện

Mai Dung |

Tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn là sinh viên, đến nay, anh Nguyễn Hữu Quang (32 tuổi, dược sĩ khoa Dược Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng) đã có 30 lần cho đi “giọt máu đào”, trong đó có những lần hiến máu giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Kỹ sư góp sáng kiến làm lợi gần 3 tỉ đồng

Mai Dung |

18 năm làm việc tại Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng, anh Chu Anh Tú - Trưởng bộ phận Tráng phủ - không thể đếm hết số sáng kiến đã đóng góp cho doanh nghiệp, bởi với anh Tú, còn lao động là còn sáng tạo.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Hải Phòng: Vận động phát triển đoàn viên từ hiệu quả hoạt động công đoàn

M.Dung |

Xác định chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên và chuyển đổi số”, năm 2023, các cấp Công đoàn Hải Phòng phấn đấu phát triển thực tăng 30.000 đoàn viên. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, qua đó vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Dược sĩ trẻ Hải Phòng 30 lần hiến máu tình nguyện

Mai Dung |

Tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn là sinh viên, đến nay, anh Nguyễn Hữu Quang (32 tuổi, dược sĩ khoa Dược Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng) đã có 30 lần cho đi “giọt máu đào”, trong đó có những lần hiến máu giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Kỹ sư góp sáng kiến làm lợi gần 3 tỉ đồng

Mai Dung |

18 năm làm việc tại Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng, anh Chu Anh Tú - Trưởng bộ phận Tráng phủ - không thể đếm hết số sáng kiến đã đóng góp cho doanh nghiệp, bởi với anh Tú, còn lao động là còn sáng tạo.