Hải Phòng: Vận động phát triển đoàn viên từ hiệu quả hoạt động công đoàn

M.Dung |

Xác định chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên và chuyển đổi số”, năm 2023, các cấp Công đoàn Hải Phòng phấn đấu phát triển thực tăng 30.000 đoàn viên. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, qua đó vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Chăm lo tốt để thu hút người lao động

Hai ngày sau vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Kim Long (quận Kiến An), đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã có mặt tại công ty, trao những suất quà, trợ cấp thiết thực cho đoàn viên công đoàn.

Theo đó, 6 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp đặc biệt 3 triệu đồng cùng một phần quà 500.000 đồng; 12 đoàn viên công đoàn còn lại được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng cùng phần quà 1 triệu đồng gồm những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, trứng, dầu ăn, mắm...

Được biết, sau vụ cháy ngày 19.2, 112 lao động Công ty Cổ phần Kim Long phải tạm thời nghỉ việc. Những phần quà từ tổ chức Công đoàn là kịp thời, ý nghĩa với đoàn viên trong giai đoạn này, nhất là với đoàn viên nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ như chị Nguyễn Thu Trang, công nhân bộ phận đế.

“Ngày 19.2, biết tin công ty bị cháy, tôi và mọi người đều cảm thấy rất sốc và buồn. Trong thời gian công ty khắc phục để sớm sản xuất trở lại, tôi rất vui nhận được những phần quà thiết thực từ tổ chức Công đoàn” – chị Trang chia sẻ.

Theo chị Phạm Thị Lành – Chủ tịch Công đoàn Công ty Kim Long: Công đoàn Công ty thành lập từ năm 2019 nhưng đến nay chỉ có 18 đoàn viên Công đoàn (trên tổng số 112 lao động).

Mặc dù công đoàn nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng tỉ lệ người lao động xin gia nhập Công đoàn còn thấp.

Chị Lành cho biết: “Sự chăm lo của công đoàn thành phố dành cho đoàn viên công đoàn hôm nay sẽ là minh chứng rõ ràng để chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn ngay sau khi công ty hoạt động trở lại”.

Không chỉ ở Công ty Cổ phần Kim Long, các cấp công đoàn gặp khó khăn trong phát triển đoàn viên ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Như tại Công ty TNHH Oanh Vân (Tiên Lãng), vào tháng 3.2022, doanh nghiệp này để xảy ra ngừng việc. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp Công đoàn và các cơ quan chức năng, công ty đã điều chỉnh chế độ, giải đáp kiến nghị để công nhân đi làm trở lại.

Đáng nói, mặc dù đi vào hoạt động từ lâu song đến tháng 6.2022, sau vụ ngừng việc nêu trên đơn vị này mới thành lập công đoàn và kết nạp gần 200 đoàn viên công đoàn (trên tổng số gần 700 lao động).

Kiên trì vận động phát triển đoàn viên

Bà Đinh Thị Thuý Hà – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết: Năm 2023, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển 20.000 đoàn viên, điều này là rất khó khăn.

Nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong khu kinh tế không có đơn hàng, phải cắt giảm lao động, có đơn vị cắt giảm đến 400 người. Chưa kể, còn nhiều đơn vị trây ỳ, đã tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhiều năm qua nhưng chưa thành lập.

“Với những đơn vị này, Công đoàn Khu kinh tế phối hợp Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

Bên cạnh đó, sẽ rà soát đối với đơn vị mới đi vào hoạt động hoặc đang tuyển thêm lao động để phát triển đoàn viên tại đơn vị này, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao” – bà Hà cho biết.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, năm 2022, các cấp công đoàn thành phố phát triển mới được 37.281/30.000 đoàn viên (124% kê hoạch), thực tăng 18.881/30.000 đoàn viên (62,9%).

Riêng Công đoàn Khu Kinh tế, trong năm đã phát triển mới 21.715 đoàn viên, trong đó thực tăng 13.791 (hơn 80%). Năm 2023, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phấn đấu phát triển thực tăng 30.000 đoàn viên.

M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chi 7,6 tỉ đồng hỗ trợ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy chợ Tam Bạc

Băng Tâm |

UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa có quyết định phê duyệt danh sách các hộ kinh doanh bị thiệt hại, bị ảnh hưởng do cháy chợ Tam Bạc.

LĐLĐ Hải Phòng: Trợ cấp 18 đoàn viên Công đoàn Công ty Kim Long bị cháy

Mai Dung |

Chiều 22.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Kim Long – doanh nghiệp vừa xảy ra vụ cháy ngày 19.2.

Hải Phòng: Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm

Mai Dung |

Do ảnh hưởng thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu đơn hàng để duy trì sản xuất, buộc phải giãn hoãn việc làm, cắt giảm lao động. LĐLĐ TP. Hải Phòng đã ban hành hướng dẫn về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Hải Phòng chi 7,6 tỉ đồng hỗ trợ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy chợ Tam Bạc

Băng Tâm |

UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa có quyết định phê duyệt danh sách các hộ kinh doanh bị thiệt hại, bị ảnh hưởng do cháy chợ Tam Bạc.

LĐLĐ Hải Phòng: Trợ cấp 18 đoàn viên Công đoàn Công ty Kim Long bị cháy

Mai Dung |

Chiều 22.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Kim Long – doanh nghiệp vừa xảy ra vụ cháy ngày 19.2.

Hải Phòng: Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm

Mai Dung |

Do ảnh hưởng thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu đơn hàng để duy trì sản xuất, buộc phải giãn hoãn việc làm, cắt giảm lao động. LĐLĐ TP. Hải Phòng đã ban hành hướng dẫn về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.